Sony tăng mức dự đoán, có thể lỗ 6,4 tỉ USD trong năm tài chính 2011

Didu
11/4/2012 8:27Phản hồi: 223
Sony tăng mức dự đoán, có thể lỗ 6,4 tỉ USD trong năm tài chính 2011

Trong một báo cáo mới gửi đi, Sony dự đoán khoản lỗ kỷ lục trong năm tài chính 2011, nó lớn hơn rất nhiều so với dự báo mà hãng đưa ra trong tháng 2 vừa qua. Sony cho biết trong năm tài chính 2011 (kết thúc vào 31 tháng 3 năm 2012), họ phải gánh chịu khoản lỗ 6,4 tỉ USD, nhiều hơn gấp đôi so với dự đoán trước đó là 2,7 tỉ USD. Lý giải cho điều này, hãng cho biết vì họ phải chịu mức thuế suất cao khi kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Nhằm xoa dịu sự căng thẳng với các nhà đầu tư, hãng điện tử Nhật Bản cho biết sẽ tăng trưởng trở lại trong năm tài chính 2012 (vốn bắt đầu từ 1/4/2012) và thu về lợi nhuận khoảng 2,2 tỉ USD. Sony lỗ nặng trong năm vừa rồi phần lớn vì kinh doanh ở mảng TV sa sút và khả năng cạnh tranh yếu kém với các đối thủ chính như Apple hay Samsung.

Kazuo Hirai, người mới trở thành CEO Sony trong tháng này cho biết sẽ thực hiện những bước thay đổi chiến lược nhằm vực dậy công ty. Đồng thời không ngần ngại rút lui hoặc từ bỏ mảng kinh doanh mà hãng không có khả năng cạnh tranh.

Nguồn: Reuters
223 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình rất thích sử dụng sản phẩm của Sony. Nhưng lúc này Sony có ít sự lựa chọ phù hợp so với trước kia.
Hậu quả tất yếu! Cho việc bán sản phẩm lúc nào cũng đắt so vs hãng khác, chả bù cho anh SamSung mảng TV no1, Mảng smartphone sau mỗi apple! S3 chưa ra mà quả bom xịt XS đã chìm rồi?
asimor
ĐẠI BÀNG
12 năm
@trungpr0z Ông tìm đọc mấy bài viết về ngành công nghệ Nhật bản trong diễn đàn này thì sẽ hiểu thôi. Tôi đã từng ân hận vì đã một lần mua chiếc LCD samsung rồi.
@asimor đúng cái kiểu antifan, bạn bảo tv SS (không nói các loại sp khác) ăn cắp mẫu mã và công nghệ của ai 😆 chưa kể nó còn là chuẩn mực về kiểu dáng tv bây h, và xem thị phần của nó thì biêt dẫn đầu thị phần 70/120 quốc gia, chiếm gần 1/4 doanh số tv trên toàn thế giới, bạn đừng có ghét quá mà nói vậy
babyficop
TÍCH CỰC
12 năm
@bestboy2142 Bác chấp vs loại cuồng này làm gì...kêu nó đem.cái tv nào của ss copy hãng khác tới đây...e cho 1ti thua e lấu 10tr

Sent from my SAMSUNG-SGH-I997 using Tapatalk 2 Beta-6
dayfine
ĐẠI BÀNG
12 năm
@woobin193 XS là Xperia S hả bác
tijek132
ĐẠI BÀNG
12 năm
mong cho sony vực dậy qua giai doan này😁
Sony đang có chiều hướng khôi phục bằng nhiều hình thức. nhưng sự vực dậy của Sony cũng còn tuỳ thuộc vào các đối thủ có nhanh chân hay thị trường quay lại với vẻ đẹp của sony hơn của Apple😁
Cũng chẳng bất ngờ lắm, Sony dạo gần đây quá yếu kém trong việc cho ra các sản phẩm mới, làm sao cạnh tranh nổi với các hãng khác. Chỉ có mấy người bảo thủ khoái thương hiệu mới nhảy vào khen mà thôi. Giờ thì sự thật đã quá rõ ràng rồi. Sony mà ko thay đổi cái phong cách đi sau thời đại thì đừng mong vực dậy nổi.
hy vọng sony vực dậy được 😁
1 Năm buồn cho các tập đoàn nhật bãn.....Trong khi LG vẫn lơ lửng và SamSung thì bá đạo...
Tội nghiệp SONY quá. Mình thích hàng SONY lắm mà giờ lại vậy rồi. SONY phải cố lên không là thằng SAMSUNG chiếm hết thị phần. Buồn thật.
nói cho đúng thì với giá thu nhập của người VN hay châu á thì các sản phẩm của samsung hay lg có sức hút hơn, sony thì bán hàng phân khúc cao quá(đặc biệt là tivi)
thích Sony ở thiết kế.ghét Sony ở cái giá
tình hình kinh doanh cũng như 1 biểu đồ hình Sin vậy, có lúc lên cực điểm, rồi cũng có lúc xuống đáy, Sony dù sao cũng là 1 tượng đài trong công nghiệp ddieenj tử tiêu dùng, dù có thế nào thì mình vẫn tin dùng Sony hơn là mấy ông đồng bóng Hàn Quốc.
@Ng. Thành Trung Sự phát triển biểu diên theo 1 đường lồi lõm nên có lúc lên lúc xuống nhưng có lẽ điểm mút này đã xuống đến mức cực tiểu hihi. Mình vẫn thích hàng Japan hơn , đơn giản , hiệu quả , chất lượng...nhưng bây giờ thì ng tiêu dùng có vẻ chú ý đến mẫu mã nhiều hơn là chất lượng. Ghét mấy ông đòng bóng kia , chất lượng thì kém cõi.
@Ng. Thành Trung Bạn nói như thật ấy, về chất lượng và thương hiệu thì hàng Japan hơn hẳn hàng Hàn một bậc , có chăng hàng Nhật chỉ thua hàng hàn về giá thôi.
letienduc89
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Marlboro™ Bác nói rất chuẩn , hàng Japan lúc nào kém cạnh tranh hơn về giá cả , nhưng về chất lượng thì đâu phải tự nhiên mở mồm là người ta nói " Nét như Sony" .
thanh4177
ĐẠI BÀNG
12 năm
giá sony lúc nào cũng mắc hơn mấy thằng khác mà, mình thấy rào cản là ở giá cả
congio
ĐẠI BÀNG
12 năm
@thanh4177 chua han gia da la 1 rao can ban ah! Sony da tung rat thanh cong voi chien luoc ve gia cua minh. Gia cao vi chat luong san pham + gia thuong hieu
JindoVN
ĐẠI BÀNG
12 năm
Không hiểu sao mình vẫn luôn có ưu ái cho bạn Nhật hơn anh bạn Hàn Quốc. Có lẽ vì văn hóa, văn hóa Nhật Bản đã làm cho chính tôi phải nể phục và dành một góc lớn trong tim cho họ. SONY cố lên, Nhật Bản cố lên.
Nên nhớ rằng chính mô hình hiện tại của Apple cũng học hỏi rất nhiều từ Sony, theo như lời SJ.
Nhưng điều mà Apple hiện tại có mà Sony ko có chính là ở sự tập trung nhất định vào 1 số dòng sản phẩm, các sản phẩm từ cao cấp của Sony rất được ưa chuông và đánh giá cao, trong khi ngược lại với các dòng bình dân vốn luôn ko đc đánh giá cao bên cạnh giá thành đắt.
Thêm vào đó, cái văn hóa doanh nghiệp của Nhật Bản càng khiến Sony thêm trì trệ, điều này cũng lí giải vì sao ko chỉ cả Sony mà các hãng công nghệ nhật đều đi xuống, chứ lí do "thiên tai" ko hẳn là nguyên nhân chính.
Sony bỏ mịe mảng TV đi,lỗ như vậy mà còn cố đấu =.= mặc dù nhà dùng bravia thật nhưng mình cũng thích tv samsung hơn vì kiểu dáng đẹp mà chất lượng thì ko kém gì cả.
kết quả này chẳng bất ngờ chút nào, trong 2011 sóng thần nhật bổn, lũ lụt thái lan,phản động đốt phá xí nghiệp, hacker playstation, Mĩ đánh thuế thì cao... lãi gì được
JindoVN
ĐẠI BÀNG
12 năm
Theo mình nghĩ thì SONY lỗ trong năm ngoái cũng là tất yếu thôi. Chúng ta đã và đang trách SONY yếu kém trong năm rồi. Mobile cũng kém, Tablet đẹp nhưng chưa đủ nhu cầu, laptop thì hầu như hok có nhiều cải tiến, đợi mãi chẳng ra dòng mới, Tivi thì cũng ít đổi mới, . . . nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất Cơn Động Đất Sóng Thần kinh hoàng mà họ phải chịu. Không biết gọi là may mắn hay xui xẻo, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi vẫn tin là nhờ vậy mà người Nhật đã mạnh mẽ sẽ càng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Mong rằng 2012 sẽ đánh dấu sự trở lại của SONY.

Đáng lẽ ra CEO mới có thể đổ lỗi cho điều kiện tự nhiên trong năm rồi. Nhưng không, họ chấp nhận thực tế và cố gắng. Họ không muốn chìm sâu trong quá khứ, mà luôn hướng tới tương lai. Tôi phục người Nhật ở điểm là họ không bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh, đó mới là người chân chính và là tấm gương cho chúng ta học tập.
@JindoVN Cái này do bác không theo dõi thông tin thôi. Năm trước nữa lỗ mà làm vì có sóng thần.
autk08
TÍCH CỰC
12 năm
@JindoVN Nhận định về tình hình hiện tại của bạn là đúng. Các mẫu laptop cấu hình chậm nâng cấp cái mới mà giá vẫn cao hơn những dòng mới của hãng khác, còn như dòng Vaio Z với thì mọi người chỉ nhảy vào khen vì cái thương hiệu thôi chớ mấy người sử dụng. TV thì chẳng hơn gì Samsung với LG, nếu không muốn nói là hai hãng này quá nổi bật so với Sony.
Còn về khoản thiên tai thì mình không chắc, vì những công ty lớn có trụ sở và nhà máy khắp mọi nơi trên thế giới thì sóng thần ở Nhật mình nghĩ không ảnh hưởng mấy!
@autk08 Sony không thể đỗ lỗi cho vấn đề sóng thần làm ảnh hưởng tình hình kinh doanh, vấn đề Lỗ đã mấy năm liên tiếp mà nó thể hiện và ảnh hưởng từ nhiều năm trước,khi mà Sony có dấu hiệu chậm cải tiến và bán giá đắt đỏ,trong khi mấy anh Hàn liên tục cải tiến tung ra 1 năm cả chục Model cho hàng năm tạo nhiều sự lựa chọn cho người mua,chất lượng ngày càng cải tiến mà giá lại rẻ hơn, chiến lược hàng giá rẻ hơn,chất lượng tốt,đáp ứng nhiều tầng lớp và mọi nơi trên thế giới nên doanh số bán ra chiến thắng với giá cao,bán ra ít và cải tiến chậm.
@JindoVN bác nói hay thế, yêu bác 😁
Rồi sẽ đến...ko xa đâu
mình rất thích sử dụng sản phẩm sony nhưng có một điều phải công nhận sony gần đây có rất ít sự lựa chon cho người tiêu dùng và một điểm khac nữa là giá của sony bao giờ cũng khá cao

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019