Theo tờ Nikkei đưa tin, Sony Corp và Kioxia Holdings Corp đã đệ đơn xin giấy phép từ phía Bộ thương mại Mỹ để được tiếp tục bán linh kiện và sản phẩm cho Huawei Technologies Co. Nếu được cho phép, hai tập đoàn Nhật Bản này sẽ lọt vào danh sách những công ty và tập đoàn được phép làm việc với Huawei, trong đó có Intel và AMD.
Trước khi phía Mỹ cấm vận Huawei, tập đoàn công nghệ Trung Quốc là một trong số những đối tác nhập cảm biến chụp ảnh cho smartphone lớn nhất của Sony. Tương tự như vậy, Kioxia là nhà sản xuất chip nhớ flash lớn thứ nhì thế giới, và Huawei cũng là khách hàng của họ. Nikkei cho biết, nếu không xin được giấy phép từ phía Bộ thương mại Mỹ, cả Sony lẫn Kioxia đều có nguy cơ bị ảnh hưởng về doanh thu khi mất đi một trong những khách hàng lớn nhất.
Trước đó, Kioxia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại rằng, việc Mỹ cấm vận Huawei sẽ khiến thị trường chip nhớ xảy ra tình trạng cung vượt quá cầu, khiến thị trường chip nhớ flash gặp ảnh hưởng khi mức giá bán giảm mạnh vì mất đi một khách hàng lớn. Họ đã phải hoãn việc lên sàn chứng khoán khi căng thẳng trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang ở thời điểm nóng nhất.
Theo Reuters