Sony vừa cho ra mắt Xperia 1 II với những cải tiến về hệ thống camera ba ống kính ở phía sau của Xperia 1 và chế độ chụp liên tiếp dẫn đầu. Công nghệ thừa hưởng từ máy ảnh full-frame Sony Alpha A9 cho phép Xperia 1 II có thể chụp tới 20fps trong khi đó vẫn duy trì khả năng lấy nét tự động liên tục và khả năng đo sáng tự động. Tính năng Real-Time Eye AF có thể lấy nét cả mắt người và mắt động vật. Tương tự Sony A9, khả năng AF và AE có thể được thực hiện 60 lần một giây. Đáng chú ý là với ống kính của camera chính tương đương với tiêu cự 24mm, khẩu độ f/8, AF chỉ thích hợp cho các chủ thể với khoảng cách dưới 2.5m.
Xperia 1 II vẫn sử dụng hệ thống camera ba ống kính tương tự như Xperia 1 nhưng có một số cải tiến đáng chú ý. Camera chính có cảm biến 1/1.7" 12MP với kích cỡ điểm ảnh 1.8µm, một kích cỡ khá lớn so với tiêu chuẩn smartphone thông thường, giúp nó có thể thu nhận lượng ánh sáng nhiều hơn gần 50% so với các đối thủ Apple và Google. Ống kính góc rộng tiêu cự tương đương 24mm, khẩu độ mở lớn f/1.7 (tương đương f/8.2) có chống rung quang học.
Camera chính sử dụng diode kép để cải thiện khả năng lấy nét tự động với vùng bao phủ 70% diện tích khung hình, kết hợp thêm cảm biến 3D ToF giúp cải thiện thêm khả năng lấy nét trong môi trường ánh sáng yếu.
Tính năng Real-Time Eye AF có thể lấy nét mắt người và động vật
Ống kính tele (telephoto) với field of view tương đương 70mm (được nâng lên so với 52mm của Xperia I). Khẩu độ vẫn giữ nguyên ở f/2.4 và có PDAF. Ống kính này cũng có chống rung quang học. Tiêu cự 16mm f/2.2 đem tới field of view siêu rộng, và thiết kế dual pixel của cảm biến 1/2.6" cho phép nó đạt được khả năng lấy nét tự động nhanh.
Ống kính tele và ống kính siêu rộng không cung cấp khả năng chụp 20fps hoặc AF/AE 60fps và cũng không hỗ trợ tính năng Real-time Eye AF cho người và động vật mặc dù ống kính tele của Xperia 1 có hỗ trợ lấy nét mắt người.
Xperia 1 cung cấp giao diện người dùng phù hợp với những người quay video chuyên nghiệp, và chiếc Xperia 1 II này cũng giới thiệu giao diện tương tự cho các nhiếp ảnh gia. Chế độ Photo Pro mà Sony nêu ra không thay thế ứng dụng camera tiêu chuẩn nhưng cùng với đó là quyền truy cập trực tiếp vào cài đặt phơi sáng. Ở đây, Sony hướng đến trải nghiệm người dùng nhất quán trên tất cả các sản phẩm công nghệ của hãng. Ví dụ, bạn chỉ cần chạm vào người hoặc động vật trong khung hình để có thể lập tức chuyển đổi giữa lấy nét mắt người và mắt động vật.
Xperia 1 II vẫn giữ định dạng màn hình 21:9 6.5" 4K HDR OLED mà Xperia 1 sử dụng. Đây là màn hình 10bit tương đương 3840x1644 được điều chỉnh để có gam màu tương tự như màn hình tham chiếu BVM-300 chuyên nghiệp. Sony tuyên bố một gam màu rộng hơn DCI-P3 với đỉnh sáng 1000 nits (đơn vị để do độ sáng màn hình) và 400 nits cho lần lượt 1% và 100% APL (mức hình ảnh trung bình) cho nội dung HDR. "Creator Mode" đảm bảo độ chính xác của màu sắc, chuyển đổi màn hình giữa Rec. 709 và Rec. 2020 tùy vào nội dung người dùng hướng đến. Khả năng điều chỉnh white balance trực tiếp cũng đã hiển thị sẵn trên màn hình cho phép người dùng có thể chọn nhiệt độ màu phù hợp mong muốn.
Về giao diện quay phim, Sony cũng thiết kế lại một chút giao diện, bổ sung thêm một số bộ lọc hiệu ứng. Máy có khả năng ghi hình độ phân giải 2K 120 fps 10-bit HDR, cũng như quay phim 4K tối đa 60 fps GDR, hỗ trợ nhiều tuỳ chỉnh bằng tay hoặc tự động. Nếu trước kia, lấy nét tự động ưu tiên ở trung tâm thì với Xperia 1 II, ta có thể chạm vào bất cứ đối tượng nào trong khung hình video để focus.
Xem thêm: Chụp thử Sony Xperia 1: Tổng thể chưa xứng với 1 chiếc flagship
Quảng cáo
Tham khảo dpreview