SpaceX công bố tên lửa siêu vận tải Falcon Heavy

bk9sw
9/4/2011 11:29Phản hồi: 21
SpaceX công bố tên lửa siêu vận tải Falcon Heavy

SpaceX, công ty vận tải không gian của Elon Musk (nhà đồng sáng lập PaypalTesla Motor) mới đây đã công bố một trong những tên lửa đẩy mạnh nhất trên thế giới: Falcon Heavy. Chỉ xếp sau tên lửa Saturn V từng phục vụ cho chương trình Apollo của NASA, tên lửa Falcon Heavy có thể vận chuyển đến 53 tấn hàng hóa lên quỹ đạo, nhiều hơn tải trọng tối đa của một chiếc Boeing 737-200 với 136 hành khách, hành lý và nhiên liệu.

Tên lửa Falcon Heavy là một tên lửa 2 tầng, sử dụng 9 động cơ đẩy cùng loại với tên lửa Falcon 9 nhưng gấp 3 lần số lượng. Đối với Falcon Heavy, các động cơ Merlin đã được nâng cấp và hiện đang được thử nghiệm tại trung tâm phát triển của SpaceX tại McGregor, Texas. Tương tự hàng không thương mại, mỗi động cơ được bao bọc bởi bởi một lớp vỏ bảo vệ chống cháy hoặc buồng cách ly và bảo vệ động cơ tránh sự tác động của các động cơ khác.


Khi bay đến độ cao 69,2 m, Falcon Heavy sẽ tạo ra lực đẩy lên đến 1,7 triệu kg, tương đương với lực đẩy của 15 chiếc Boeing 747 cất cánh cùng lúc. SpaceX cho biết Falcon Heavy có hiệu năng gấp đôi so với tên lửa thế hệ mới Delta IV Heavy do Boeing-Lockheed Martin và United Launch Alliance hợp tác phát triển. SpaceX cũng cho biết mặc dù có tải trọng gấp đôi Delta IV nhưng chi phí chế tạo Falcon Heavy chỉ bằng 1/3 đồng thời lập kỉ lục về tính kinh tế với giá xấp xỉ 1000 USD cho mỗi 0,45 kg vận chuyển lên quỹ đạo.

Để đạt được hiệu năng "ngang ngửa" với một tên lửa 3 tầng, Falcon Heavy sẽ trở thành tên lửa đầu tiên trong lịch sử sử dụng nhiên liệu đẩy pha trộn từ các động cơ phụ 2 bên vào động cơ chính ở giữa. Vì vậy, động cơ chính sẽ có lực đẩy lớn nhất sau khi các động cơ phụ bị chia tách. Quy trình pha trộn có thể được tắt khi không cần dùng đến, chẳng hạn như khi tên lửa mang lượng hàng hóa dưới 45.359 kg.

Với khả năng mang các vệ tinh hoặc làm động cơ đẩy phụ cho tàu vũ trụ lên quỹ đạo, SpaceX đang bắt đầu cung cấp thương mại tên lửa Falcon Heavy với mức giá 80 - 125 triệu USD. Mức giá này vẫn thấp hơn so với chi phí mà U.S Air Force đã lên kế hoạch cho mỗi lần phóng là 435 triệu USD vào năm 2012. Được biết chuyến bay đầu tiên của tên lửa Falcon Heavy sẽ được thực hiện tại tổ hợp bệ phóng SpaceX Cape Canaveral vào cuối năm 2013 hoặc 2014.

Theo: Gizmag
21 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đúng là công nghệ .
bao giờ việt nam minh ngang ngữa với nước khác ta :banghead:
tuandavinci
ĐẠI BÀNG
13 năm
Khủng khiếp nhỉ....?
:showoff::showoff::showoff::showoff:
mang 53 tấn lên quỹ đạo, khối lượng khủng khiếp
kienvunb
TÍCH CỰC
13 năm
Bao giờ mình được đi du lịch vũ trụ nhỉ 😃
son5c
ĐẠI BÀNG
13 năm
Sai chính tả tiêu đề bài viết rồi "Công bố" chứ không phải cống bố...
Con này nếu so với tên lửa Liên Xô chế tạo hơn 20 năm trước thì sao nhỉ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Energia
Tên lửa này có thể đẩy 100 tấn vào quỹ đạo thấp, 20 tấn vào quỹ đạo địa tĩnh, 32 tấn lên mặt trăng
vangapao
ĐẠI BÀNG
13 năm
Vấn đề là so sánh về cái gì? Đọc bài này thì thấy rõ đặc điểm nổi trội nhất của nó là hiệu năng (tính kinh tế): đưa 1kg lên quỹ đạo thì hết bao tiền. Nếu so về tổng khối lượng nó có thể đưa lên quỹ đạo thì rõ ràng là thua Energia. Nhưng muốn so găng về tải trọng thì mấy con tên lửa cách đây 40 năm của Mỹ cũng đã hơn Energia rồi, nhưng hiệu quả không thể bằng Falcon Heavy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_super_heavy_lift_launch_systems
meoden8x
TÍCH CỰC
13 năm
Bao giờ du lịch vũ trụ phổ biến như đi máy bay nhỉ, hiện tại thì vẫn phải trả cả một gia tài để mua một chân sang thế giới bên kia:-SS.
em có cách cho bác đi qua thế giới bên kia mà ko tốn 1 xu nào hết bác có chiụ nghe theo ý em ko

---------- Post added at 09:45 AM ---------- Previous post was at 09:44 AM ----------

bạn đừng hỏi câu này.cái xe 2 bánh còn làm chưa đến đâu mà bác kêu làm tên lửa
ô hay chưa kìa :mstickle: thì mình mong muốn nước mình phát triển như nước khác không được hay sao ....?
Thôi cho em xin đi, VN mình làm đường thì đường lún, cầu thì nứt, làm máy bay chắc em cũng không dám đi đâu chứ đừng nói là làm tên lửa 😆
Sniper9X
ĐẠI BÀNG
13 năm
mình cũng muốn mơ lắm nhưng nguời ta bảo muốn bay thì phải đứng vững dưới mặt đất đã, mà cái này nhà mình làm chưa tốt nhà nghiêng,đường lún nứt hòai à 😕
wave30z2
TÍCH CỰC
13 năm
công nghệ vũ trụ bây giờ khác xưa nhiều quá
zomano
TÍCH CỰC
13 năm
Công nghệ nhanh thật,cái này khi nào phải di dân sang hành tinh khác thì nó mới có giá trị thực tiễn cao;) em nói thế thôi chứ không có ý gì đâu ạ.
Giờ mà cứ ngồi khen thì cả ngày cũng ko hết
Hàng khùng. Ước mong có 1 em để đi về quê cho nhanh.:p
meoden8x
TÍCH CỰC
13 năm
Muốn bay vào vũ trụ không phải cứ có tiền là được vì còn phải có tiền đình thật tốt, nhớ không nhầm thì Jame Cameron cũng chạy mất dép sau bài kiểm tra tiền đình. Bao giờ thì bay ra ngoài không giản đơn giản như đi máy bay thì lúc đó hãy hay.
PS: Ngồi đu quay thôi em đã chóng mặt rồi😔.
khỏi cầnđi máy bay, bám vào cái này mà bay tha hồ mát nhỉ, ko khéo bắt đc cả chym
hien đại quá nhỉ ...........
mr.culut
ĐẠI BÀNG
13 năm
co le sọnc fai di kham mat roi,ng ta viet dungma,lan sau co muon noi gi thi fai nghe ro,va nhin ki nhe
Hic, Việt Nam ta mà chế tên lửa kiểu này thì người ta đi lại bằng đĩa bay hết rồi. 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019