SpaceX, một công ty vận tải không gian do Elon Musk - người đồng sáng lập PayPal và Tesla Motors khởi xướng đã trở thành công ty thương mại đầu tiên trong lịch sử phóng thành công một tàu vũ trụ không người lái lên quỹ đạo thấp của Trái Đất và đưa trở lại mặt đất thành công. Chiếc tàu có tên Dragon được phóng bằng tên lửa đẩy Falcon 9 từ trung tâm không quân Cape Canaveral vào ngày 8 tháng 12 vừa qua và trở lại Trái Đất sau 3 giờ lơ lửng trên quỹ đạo.
Tên lửa Falcon 9 và tàu Dragon rời bệ phóng.
Chuyến bay thử nghiệm cho thấy: Falcon 9, một tên lửa 2 giai đoạn dài 55m với 9 động cơ và 1 buồng đẩy phụ hạng trung đã đưa Dragon vào quỹ đạo trước khi kích hoạt tên lửa hãm để bắt đầu tiến trình trở lại Trái Đất. Giống như tàu vũ trụ Apollo, Dragon cũng được bảo vệ bởi một lớp cách nhiệt trước khi bung dù và đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi California. Đây là chuyến bay thứ 2 của tên lửa đẩy Falcon 9 và cũng là chuyến bay đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ chương trình phát triển dịch vụ vận tải không gian thương mại của NASA. Theo đó, mục tiêu của chương trình là nhằm kết hợp với các công ty tư nhân để đưa phi hành đoàn cũng như hàng hóa lên trạm không gian quốc tế ISS.
Dragon đáp xuống Thái Bình Dương an toàn sau 3 giờ bay trên quỹ đạo.
Hiện tại, SpaceX là công ty thương mại duy nhất được Cục hàng không liên bang (FAA) cấp phép để đưa một tàu vũ trụ trở về từ quỹ đạo và thành công hôm nay của SpaceX đã đánh dấu một mốc son lịch sử khi Dragon được xem là con tàu vũ trụ Mỹ thế hệ mới đầu tiên với khả năng chuyên chở được bay "khứ hồi" kể từ khi tàu NASA phóng tàu Space Shuttle vào 3 thập niên trước. Theo giám đốc NASA, Charles Bolden thì thành công của chuyến bay đã đặt một dấu ấn quan trọng trong việc đáp ứng các mục tiêu mà tổng thống Obama và quốc hội đề ra. Qua đó cho thấy sự phối hợp giữa chính phủ và ngành công nghiệp không gian có thể thúc đẩy chuyên môn hóa cũng như lơi dụng nguồn tài nguyên để mang lại những bước chuyển mới cho nền kinh tế không gian.
Hình ảnh mô phỏng tàu Dragon trong không gian.
Mặc dù ban đầu chuyến bay được lên kế hoạch vào ngày 7 tháng 12 nhưng việc phát hiện một số vết nứt trên động cơ giai đoạn 2 của Falcon 9 đã buộc các nhà nghiên cứu tạm hoãn để hoàn tất sửa chữa. NASA cho biết trong tương lai, Dragon có thể đưa các phi hành gia lên ISS nhưng trước tiên, Dragon sẽ đảm nhận chuyên chở trang thiết bị và lương thực lên trạm để thay cho tàu Space Shuttle dự tính sẽ chấm dứt hoạt động vào năm sau.
Tên lửa Falcon 9 và tàu Dragon rời bệ phóng.
Chuyến bay thử nghiệm cho thấy: Falcon 9, một tên lửa 2 giai đoạn dài 55m với 9 động cơ và 1 buồng đẩy phụ hạng trung đã đưa Dragon vào quỹ đạo trước khi kích hoạt tên lửa hãm để bắt đầu tiến trình trở lại Trái Đất. Giống như tàu vũ trụ Apollo, Dragon cũng được bảo vệ bởi một lớp cách nhiệt trước khi bung dù và đáp xuống vùng biển Thái Bình Dương ngoài khơi California. Đây là chuyến bay thứ 2 của tên lửa đẩy Falcon 9 và cũng là chuyến bay đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ chương trình phát triển dịch vụ vận tải không gian thương mại của NASA. Theo đó, mục tiêu của chương trình là nhằm kết hợp với các công ty tư nhân để đưa phi hành đoàn cũng như hàng hóa lên trạm không gian quốc tế ISS.
Dragon đáp xuống Thái Bình Dương an toàn sau 3 giờ bay trên quỹ đạo.
Hiện tại, SpaceX là công ty thương mại duy nhất được Cục hàng không liên bang (FAA) cấp phép để đưa một tàu vũ trụ trở về từ quỹ đạo và thành công hôm nay của SpaceX đã đánh dấu một mốc son lịch sử khi Dragon được xem là con tàu vũ trụ Mỹ thế hệ mới đầu tiên với khả năng chuyên chở được bay "khứ hồi" kể từ khi tàu NASA phóng tàu Space Shuttle vào 3 thập niên trước. Theo giám đốc NASA, Charles Bolden thì thành công của chuyến bay đã đặt một dấu ấn quan trọng trong việc đáp ứng các mục tiêu mà tổng thống Obama và quốc hội đề ra. Qua đó cho thấy sự phối hợp giữa chính phủ và ngành công nghiệp không gian có thể thúc đẩy chuyên môn hóa cũng như lơi dụng nguồn tài nguyên để mang lại những bước chuyển mới cho nền kinh tế không gian.
Hình ảnh mô phỏng tàu Dragon trong không gian.
Mặc dù ban đầu chuyến bay được lên kế hoạch vào ngày 7 tháng 12 nhưng việc phát hiện một số vết nứt trên động cơ giai đoạn 2 của Falcon 9 đã buộc các nhà nghiên cứu tạm hoãn để hoàn tất sửa chữa. NASA cho biết trong tương lai, Dragon có thể đưa các phi hành gia lên ISS nhưng trước tiên, Dragon sẽ đảm nhận chuyên chở trang thiết bị và lương thực lên trạm để thay cho tàu Space Shuttle dự tính sẽ chấm dứt hoạt động vào năm sau.
Nguồn: Gizmag