SpaceX vừa hạ cánh thành công tên lửa Falcon 9 về sà lan tự hành trôi nổi trên đại dương, sau khi phóng nó lên không gian và đưa vệ tinh JCSAT-14 của Nhật đi vào quỹ đạo. Đây là lần thứ 3 công ty có thể ‘thu hồi’ tên lửa sau khi phóng, và cũng là lần thứ hai Falcon 9 hạ cánh nguyên vẹn về một con tàu không người lái. Giờ đây, Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian do ông Elon Musk sáng lập chẳng những chứng minh được họ có khả năng hạ tên lửa của mình trên biển, mà còn có thể lặp lại quá trình đó nhiều lần.
Nhiệm vụ của SpaceX trong sứ mệnh vừa hoàn thành là đưa vệ tinh viễn thông của Nhật Bản vào một quỹ đạo rất cao phía trên Trái đất - còn gọi là quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh (GTO). SpaceX ban đầu cũng cho biết họ không hy vọng có thể hạ cánh tên lửa về lại Trái đất, do nó phải đạt đến một vị trí rất cao và gặp không ít khó khăn trong lộ trình trở về. Thế nên có thể nói thành công vừa thực hiện được là nằm ngoài mong đợi.
SpaceX công bố họ đã hạ cánh thành công tên lửa lên sà lan tự hành
Trước đó, công ty đã thực hiện thành công 2 cú đổ bộ tên lửa Falcon 9 về Trái đất, sau khi trải qua rất nhiều thất bại trong hơn một năm qua. Thành công đầu tiên là vào tháng 12 năm ngoái, khi SpaceX hạ cánh thành công tên lửa về bãi đáp tại Trạm không quân Mũi Canaveral (Florida, Mỹ). Tiếp đó vào tháng 4 vừa rồi, hãng lần đầu tiên thành công trong việc hạ cánh tên lửa về tàu tự hành trôi nổi ngoài khơi Đại Tây Dương.
Đây là nỗ lực thứ 5 của SpaceX nhằm hạ cánh tên lửa ngoài biển, và công ty sẽ tiếp tục cố gắng lặp lại điều này trong các sứ mệnh kế đến, theo Hans Koenigsmann - phó chủ tịch đảm bảo nhiệm vụ cho SpaceX. Sở dĩ tập đoàn vũ trụ tư nhân SpaceX luôn luôn cố gắng hạ cánh tên lửa trên biển, là vì nó đôi khi sẽ là lựa chọn duy nhất để tái sử dụng tên lửa. Chẳng hạn như nhiệm vụ mà Falcon 9 phải chuyển một lượng hàng hóa nặng, đưa nó vào quỹ đạo cao, điển hình như lần này. Lúc bấy giờ, đòi hỏi nhiều nhiên liệu hơn cho quá trình đó, dẫn đến việc còn lại rất ít nhiên liệu dụng cho giai đoạn hạ cánh. Trái lại, hạ cánh về sà lan tự hành cần ít nhiên liệu hơn (đã giải thích ở các bài viết trước).
CEO Elon Musk không khỏi sung sướng với thành công lần này
Hoàn thiện kỹ thuật đổ bộ trên biển là một bước tiến rất quan trọng đối với SpaceX, đặc biệt là khi công ty cho biết họ hy vọng có thể hạ cánh và tái sử dụng tên lửa càng nhiều càng tốt. Công ty của ông Elon Musk cho biết có khoảng một nửa hoặc ⅔ các nhiệm vụ mà họ sẽ thực hiện, cần phải đi kèm với một cuộc hạ cánh ngoài biển. Tuy nhiên trớ trêu là nếu tiếp tục thành công, cần có một nơi để chứa hết các tên lửa này, do nhà kho của công ty đã sắp hết chỗ trống.
Theo: The Verge
Nhiệm vụ của SpaceX trong sứ mệnh vừa hoàn thành là đưa vệ tinh viễn thông của Nhật Bản vào một quỹ đạo rất cao phía trên Trái đất - còn gọi là quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh (GTO). SpaceX ban đầu cũng cho biết họ không hy vọng có thể hạ cánh tên lửa về lại Trái đất, do nó phải đạt đến một vị trí rất cao và gặp không ít khó khăn trong lộ trình trở về. Thế nên có thể nói thành công vừa thực hiện được là nằm ngoài mong đợi.
SpaceX công bố họ đã hạ cánh thành công tên lửa lên sà lan tự hành
Trước đó, công ty đã thực hiện thành công 2 cú đổ bộ tên lửa Falcon 9 về Trái đất, sau khi trải qua rất nhiều thất bại trong hơn một năm qua. Thành công đầu tiên là vào tháng 12 năm ngoái, khi SpaceX hạ cánh thành công tên lửa về bãi đáp tại Trạm không quân Mũi Canaveral (Florida, Mỹ). Tiếp đó vào tháng 4 vừa rồi, hãng lần đầu tiên thành công trong việc hạ cánh tên lửa về tàu tự hành trôi nổi ngoài khơi Đại Tây Dương.
Đây là nỗ lực thứ 5 của SpaceX nhằm hạ cánh tên lửa ngoài biển, và công ty sẽ tiếp tục cố gắng lặp lại điều này trong các sứ mệnh kế đến, theo Hans Koenigsmann - phó chủ tịch đảm bảo nhiệm vụ cho SpaceX. Sở dĩ tập đoàn vũ trụ tư nhân SpaceX luôn luôn cố gắng hạ cánh tên lửa trên biển, là vì nó đôi khi sẽ là lựa chọn duy nhất để tái sử dụng tên lửa. Chẳng hạn như nhiệm vụ mà Falcon 9 phải chuyển một lượng hàng hóa nặng, đưa nó vào quỹ đạo cao, điển hình như lần này. Lúc bấy giờ, đòi hỏi nhiều nhiên liệu hơn cho quá trình đó, dẫn đến việc còn lại rất ít nhiên liệu dụng cho giai đoạn hạ cánh. Trái lại, hạ cánh về sà lan tự hành cần ít nhiên liệu hơn (đã giải thích ở các bài viết trước).
CEO Elon Musk không khỏi sung sướng với thành công lần này
Hoàn thiện kỹ thuật đổ bộ trên biển là một bước tiến rất quan trọng đối với SpaceX, đặc biệt là khi công ty cho biết họ hy vọng có thể hạ cánh và tái sử dụng tên lửa càng nhiều càng tốt. Công ty của ông Elon Musk cho biết có khoảng một nửa hoặc ⅔ các nhiệm vụ mà họ sẽ thực hiện, cần phải đi kèm với một cuộc hạ cánh ngoài biển. Tuy nhiên trớ trêu là nếu tiếp tục thành công, cần có một nơi để chứa hết các tên lửa này, do nhà kho của công ty đã sắp hết chỗ trống.
Theo: The Verge