SpaceX đã thất bại trong việc hạ cánh tên lửa Falcon 9 lên một chiếc tàu không người lái (sà lan) đặt ở Thái Bình Dương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về từ không gian. Ban đầu, công ty cho rằng quá trình tên lửa đi về gặp một chút khó khăn, nhưng sau khi xem xét thêm các dữ liệu, SpaceX kết luận một trong các chân đáp của tên lửa đã hỏng, khiến Falcon 9 lật ngang và nổ tung sau khi đáp xuống sà lan. Vào thời điểm đó, sóng biển dao động từ 3,7 - 4,6 mét, góp phần tạo khó khăn trong việc hạ cánh. Khi được hỏi liệu kịch bản tương tự có xảy ra nếu lần này tên lửa đáp xuống đất, CEO Elon Musk trả lời: “Có thể”.
“Thật không may, tên lửa của chúng tôi đã không thể đứng thẳng trên tàu không người lái”, một phát ngôn viên của SpaceX thông báo trong chương trình được phát trực tiếp tối qua. Falcon 9 được trang bị 4 chân đáp nhằm hỗ trợ cho quá trình hạ cánh về Trái đất. Nếu 1 trong 4 chân này xảy ra sự cố vì một nguyên do nào đó, tên lửa có độ cao tương đương tòa nhà 14 tầng này ngay lập tức mất thăng bằng và đổ nhào. Trên trang Twitter của mình, Elon Musk cho rằng tốc độ của tên lửa đã rất tốt, tiếc là vấn đề lại xảy ra ngay tại chân đáp.
Đoạn video Elon Musk đăng tải cho thấy Falcon 9 đã lật và nổ tung sau khi hạ cánh về sà lan. Link gốc: www.instagram.com/p/BAqirNbwEc0/
Sự kiện này đánh dấu lần thứ 3 công ty thất bại trong việc hạ các tên lửa về bệ nổi đặt ngoài khơi. Trong hai lần trước, tên lửa đều phát nổ. SpaceX từng hạ cánh thành công tên lửa đẩy Falcon 9 của họ về Trái đất, sau khi chuyển hàng vào không gian lần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, nhiệm vụ đáp về mặt đất được cho là dễ dàng hơn nhiều so với một cuộc hạ cánh trên sà lan.
“Thật không may, tên lửa của chúng tôi đã không thể đứng thẳng trên tàu không người lái”, một phát ngôn viên của SpaceX thông báo trong chương trình được phát trực tiếp tối qua. Falcon 9 được trang bị 4 chân đáp nhằm hỗ trợ cho quá trình hạ cánh về Trái đất. Nếu 1 trong 4 chân này xảy ra sự cố vì một nguyên do nào đó, tên lửa có độ cao tương đương tòa nhà 14 tầng này ngay lập tức mất thăng bằng và đổ nhào. Trên trang Twitter của mình, Elon Musk cho rằng tốc độ của tên lửa đã rất tốt, tiếc là vấn đề lại xảy ra ngay tại chân đáp.
Đoạn video Elon Musk đăng tải cho thấy Falcon 9 đã lật và nổ tung sau khi hạ cánh về sà lan. Link gốc: www.instagram.com/p/BAqirNbwEc0/
Vì sao SpaceX vẫn muốn hạ cánh tên lửa về sà lan ngoài biển?
Mặc cho thất bại ngày hôm nay, SpaceX vẫn giữ mục tiêu ban đầu là thúc đẩy thực hiện những cuộc đổ bộ đường biển, vì nó cho phép công ty có nhiều lựa chọn hơn trong việc tái sử dụng tên lửa sau khi hoàn thành sứ mệnh.
Elon Musk cho biết ông vẫn lạc quan sau thất bại lần này.
Theo SpaceX, không phải nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành, nếu Falcon 9 chỉ có thể đáp về vị trí định sẵn trên mặt đất. Ngoài ra, hạ cánh về mặt đất cũng tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn. Lý do cho việc này đơn giản là vì sà lan có thể di chuyển một cách linh động chứ không cố định. Để đi vào quỹ đạo, tên lửa được phóng lên từ bệ phóng, theo một lộ trình hình parabol. Khi lên đến không gian và tách phần chứa hàng ra, Falcon 9 phải được cung cấp một lực đẩy để xoay và bay ngang, sau đó hạ cánh thẳng đứng về bề mặt. Nhưng đối với một cuộc đổ bộ ngoài khơi, sà lan tự trị có thể di chuyển để rút ngắn quãng đường ngang mà tên lửa phải di chuyển, từ đó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây thật sự là một ý tưởng vô cùng hay, nhưng không kém phần táo bạo, đối với những sứ mệnh đòi hỏi tên lửa phải đạt đến vận tốc cực kỳ cao, đồng thời mang tải trọng nặng.
Trong đợt phóng này, quyết định hạ cánh Falcon 9 về sà lan dựa trên một vài yếu tố. Đầu tiên, SpaceX không được phép đáp tên lửa về lại căn cứ không quân Vandenberg ở California (Mỹ) - nơi nó được phóng lên. Công ty cũng sử dụng một phiên bản cũ hơn của tên lửa là Falcon 9 v1.1. Đó là phiên bản mà SpaceX đã dùng trong các vụ hạ cánh thất bại trước đó, trước khi thành công trong việc đáp về mặt đất với bản nâng cấp. Falcon 9 v1.1 không có nhiều sức mạnh như tên lửa mới, tuy nhiên công ty cho rằng nó phù hợp để hạ cánh lên bệ nổi ngoài biển.
Ảnh: SpaceX.
Mục đích của việc hạ cánh tên lửa trở về Trái đất nhằm giúp công ty tiết kiệm tiền cho việc phóng chúng lên trời một lần nữa. Thế nhưng giờ đây, SpaceX phải xây dựng một tên lửa hoàn toàn mới cho lần phóng kế, với chi phí vào khoảng 60 triệu USD, như Musk đã từng tiết lộ trước đó. Tái sử dụng tên lửa sẽ làm cho số tiền mà hãng phải chi cho mỗi lần phóng chỉ còn 200.000 USD, nhằm nạp lại nhiên liệu.
Mặc dù không như ý muốn, SpaceX cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong lần phóng này. Jason-3 - vệ tinh giám sát đại dương của NASA đã đi vào quỹ đạo. Cùng với sự hợp tác của Cơ quan khí quyển và đại dương Hoa Kỳ, vệ tinh sẽ thực hiện các đo lường về bề mặt đại dương, giúp những nhà dự báo thời tiết dự đoán tốt hơn các sự kiện thời tiết có thiệt hại lớn, chẳng hạn như bão.
Quảng cáo