SpaceX vừa phóng đi 20 vệ tinh Starlink từ Căn cứ Vandenberg ở bang California bằng tên lửa Falcon 9. Tầng dưới của tên lửa đã quay về khoảng 8 phút sau và đáp xuống xà lan không người lái Of Course I Still Love You neo đậu trên Thái Bình Dương. Một tiếng sau, tầng trên đã triển khai thành công 20 vệ tinh này vào vào quỹ đạo Trái đất thấp (LEO). Đây là lần phóng thứ 12 của riêng tên lửa này.
Thoạt nhìn thì lần phóng này rất bình thường như nhiều vụ phóng vệ tinh Starlink khác, nhưng trong số 20 vệ tinh được phóng đi có 13 vệ tinh được trang bị khả năng truyền dịch vụ trực tiếp đến điện thoại di động (direct-to-cell). CEO SpaceX Elon Musk cho biết với 13 vệ tinh mới thêm vào này, lần phóng trên đã hoàn thành chuỗi vệ tinh Starlink direct-to-cell đầu tiên của SpaceX, mà hiện có khoảng 330 vệ tinh trên quỹ đạo. Musk cho biết chúng sẽ giúp bất kỳ chiếc điện thoại nào ở vùng sâu vùng xa cũng có thể kết nối internet.
Khác với vệ tinh Starlink thông thường, các vệ tinh direct-to-cell được trang bị một loại modem đặc biệt để giúp chúng hoạt động giống như một tháp di động trong không gian. Nhờ vậy mà chúng có thể gửi/nhận tín hiệu trực tiếp đến và đi từ điện thoại, giúp người dùng có được quyền truy cập internet mà không phải lệ thuộc vào cơ sở hạ tầng mặt đất nào. Hơn 300 vệ tinh direct-to-cell đang ở trên quỹ đạo được SpaceX gọi là First Orbital Shell.
Mỗi vệ tinh Starlink direct-to-cell có 48 chùm tia downlink và 16 chùm tia uplink, trong đó băng thông cho mỗi chùm tia mới đạt khoảng 10 megabit/giây (tương đương 1,25 MB/giây), nhưng các chuỗi vệ tinh trong tương lai sẽ có băng thông cao hơn nhiều.
Theo X, Space.
Thoạt nhìn thì lần phóng này rất bình thường như nhiều vụ phóng vệ tinh Starlink khác, nhưng trong số 20 vệ tinh được phóng đi có 13 vệ tinh được trang bị khả năng truyền dịch vụ trực tiếp đến điện thoại di động (direct-to-cell). CEO SpaceX Elon Musk cho biết với 13 vệ tinh mới thêm vào này, lần phóng trên đã hoàn thành chuỗi vệ tinh Starlink direct-to-cell đầu tiên của SpaceX, mà hiện có khoảng 330 vệ tinh trên quỹ đạo. Musk cho biết chúng sẽ giúp bất kỳ chiếc điện thoại nào ở vùng sâu vùng xa cũng có thể kết nối internet.
Khác với vệ tinh Starlink thông thường, các vệ tinh direct-to-cell được trang bị một loại modem đặc biệt để giúp chúng hoạt động giống như một tháp di động trong không gian. Nhờ vậy mà chúng có thể gửi/nhận tín hiệu trực tiếp đến và đi từ điện thoại, giúp người dùng có được quyền truy cập internet mà không phải lệ thuộc vào cơ sở hạ tầng mặt đất nào. Hơn 300 vệ tinh direct-to-cell đang ở trên quỹ đạo được SpaceX gọi là First Orbital Shell.
Mỗi vệ tinh Starlink direct-to-cell có 48 chùm tia downlink và 16 chùm tia uplink, trong đó băng thông cho mỗi chùm tia mới đạt khoảng 10 megabit/giây (tương đương 1,25 MB/giây), nhưng các chuỗi vệ tinh trong tương lai sẽ có băng thông cao hơn nhiều.
Theo X, Space.