Spotify đạt 83 triệu người dùng đăng ký, gấp đôi con số 40 triệu của Apple Music, vẫn thua lỗ

27/7/2018 12:8Phản hồi: 46
Spotify đạt 83 triệu người dùng đăng ký, gấp đôi con số 40 triệu của Apple Music, vẫn thua lỗ
Dịch vụ stream nhạc Spotify đã công bố rằng số lượng người dùng trả phí của họ đã tăng trưởng hơn 10% trong suốt quý 2 vừa rồi, đạt cột mốc 83 triệu người dùng. Như vậy, dịch vụ này đã có thêm 8 triệu người sử dụng so với 75 triệu người dùng tính tới hồi đầu năm nay.

Reuter nói rằng Spotify đã tăng trưởng nhỉnh hơn một tí so với dự đoán của các nhà phân tích (82 triệu người dùng). Nếu tính luôn cả số người dùng miễn phí chấp nhận quảng cáo thì dịch vụ này đang phục vụ cho hơn 180 triệu thành viên trên khắp toàn cầu. Mặc dù các con số về người dùng tăng trưởng rất tốt nhưng về doanh thu thì có vẻ Spotify đang gặp 1 tý khó khăn. Doanh thu trung bình tính trên mỗi người bị giảm 12%, xuống còn 5.72$, lý do là không phải người dùng nào cũng bỏ tiền túi ra để đăng kí dịch vụ, họ có thể sử dụng thông qua các kênh quảng cáo, gói hỗ trợ gia đình hay khuyến mãi cho sinh viên, hoặc mua gói giảm giá hợp tác với Hulu.

Thử thách lớn nhất của công ty stream nhạc này đó chính là lợi nhuận của họ rất mỏng, do số tiền thu được từ người dùng phải chi trả cho các hãng thu âm, tác giả chủ quyền sở hữu nội dung, bên cạnh đó là rất nhiều chi phí khác để điều hành công ty và phát triển dịch vụ. Theo báo cáo, Spotify tiếp tục thua lỗ, mở rộng lên tới 460 triệu đô la Mỹ so với 220 triệu đô la Mỹ, vào cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại mặc dù chỉ với 40 triệu người dùng, Apple Music được đánh giá là một chướng ngại vật rất lớn của Spotify. Với việc có rất nhiều hệ sinh thái xung quanh người dùng, tính cả loa Homepod mới ra mắt, người dùng có thể sẽ ưu tiên dùng Apple Music hơn vì nó sẽ tạo được một hệ thống đồng bộ các dịch vụ của Apple. Mặc dù chiếm lợi thế về lượng người dùng toàn cầu, một số báo cáo gần đây nói rằng Apple Music đang chiến thắng Spotify ở thị trường Mỹ
Theo: 9to5mac
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nên vui hay buồn đây ? Hả … Apple Music
mình dạo này cũng nghe Spotify hơn vì cái playlist của nó thường dài và nhạc đúng ý mình hơn.
mrford105
TÍCH CỰC
6 năm
@cuhiep playlist spotify hơn apple music nhiều, còn kho nhạc thì lại thua. Giao diện của apple music nó ngu hơn spotify 69 lần. Vẫn đang dùng apple music vì gói family sharing cho cả nhà và mấy đứa cháu, spotify không hiểu vì sau không bật family sharing ở Việt Nam, có thì cũng ráng mua premium ủng hộ Spotify.
qhi
TÍCH CỰC
6 năm
Đúng là apple, thị phần ít hơn nhưng luôn có lời lớn hơn.
uniqvinh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@qhi Ai nói với bạn là Apple Music đang có lãi vậy?
uniqvinh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@8800 Carbon Arte Người viết comment không biện hộ mà có người khác nói thay sao? Đừng nói đang trong topic nói về ngành stream nhạc trực tuyến mà lại lôi ngành khác của cả công ty ra so sánh thì đúng là buồn cười.
https://www.fool.com/investing/2018/04/17/apple-music-is-boosting-services-revenue-but-not-p.aspx
Cái này ai "thông minh" thì cần phải xem lại cái "thông minh" đó rồi.
@8800 Carbon Arte ngu còn thích thể hiện là đây
Đang dùng song song Spotify và Zing mp3.
Nhạc quốc tế Spotify ngon hơn
Nhạc VN thì Zing ngon hơn
Tùy hứng
Nghe bản miễn phí hơi dở có vẻ méo tiếng
bhuubao
CAO CẤP
6 năm
Tại lỡ mua Zing Vip 2 năm rồi chứ không cũng nghe Spotify cho đã. App Zing nhiều lỗi quá
Eazy
TÍCH CỰC
6 năm
mặc dù cũng hài lòng và đóng phí tháng cho Spotify, nhưng hệ thống navigation của nó vẫn khá rối, và quan trọng nhất là ko có suggest và detail cho 1 bài hát riêng biệt. 2 điểm này Soundcloud vẫn hơn
@Eazy B miêu tả không hiểu lắm? 1 bài hát riêng biệt là sao?
Eazy
TÍCH CỰC
6 năm
@Sr_9x thông tin chi tiết và suggestion của chỉ 1 track đó. Tôi rất thích chỉ duy 1 bài này, muốn tìm hiểu thêm thì ko biết bài này thuộc gerne nào (Progressive, Downtempo, hay New age?) những bài tương tự, bla bla ...
@Eazy À hiểu rồi, cái chi tiết này thì e rằng k có đâu, Spotify chuyên về list, còn SoundCloud là một dạng cộng đồng chia sẻ nhạc nên có info rõ ràng hơn
Youtube music ít đề cập vậy?
bomy
CAO CẤP
6 năm
đang đợi nó có gói mua theo năm có chiết khấu rẻ hơn hoặc mua theo family, share ra như AM thì ngon
bamborock
TÍCH CỰC
6 năm
Thư viện Spotify nhạc việt tệ kinh khủng. Nhưng nhạc ngoại thì trùm. Mà kết cái có chrome cast
ReamsX
TÍCH CỰC
6 năm
@bamborock Lạ ở chỗ sao bài Buồn không em Đạt g lại không có trên Apple music vậy? Spotify và các nền tảng khác thì có
dlcky
TÍCH CỰC
6 năm
Giống youtube rồi lượng user khổng lồ nhưng nhiều năm không có lãi. Chi phí trả cho creators và vận hành lấn hết doanh thu từ quảng cáo
seek4l0ve
ĐẠI BÀNG
6 năm
Chơi ps4 muốn nghe nhạc mà ko phải cắm usb thì chỉ có cách đăng kí spotify chứ không cũng chẳng có nhu cầu dùng
namwest
ĐẠI BÀNG
6 năm
spotify sẽ ko bao giờ lời, dù có bao nhiêu người dùng đi nữa.
nghe thằng em bên tài chính chém gió vậy
htux
CAO CẤP
6 năm
xài spotify từ hồi mới về VN tới giờ. đã huỷ về lại apple music vì app native desktop của spo trên mac ko ngon như itunes
@htux Mình đang dùng Spotify trên Mac đây, có gì không ngon đâu nhỉ? 😁
thích spotify vì cái playlist dùng thích
Blessa
TÍCH CỰC
6 năm
Làm premium users từ những ngày đầu vào VN, và cảm thấy thực sự xứng đáng với số tiền bỏ ra 😁
mrqd
TÍCH CỰC
6 năm
Spotify tốt, chất lượng âm thanh không phải là lựa chọn hàng đầu do nghe trên (phone + cả tai nghe) < 5tr nên đòi hỏi chất lượng cao e vô lí luận. Spotify rất thông minh, những bài mình chọn xong nó sẽ tự gợi í những bản khác rất tốt, đúng gu. Và kho của nó hông chê đươc, chưa có bản nào mình cần mà nó lại không có.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019