Startup sản xuất taxi bay Ehang lần đầu phát hành 100 triệu USD cổ phiếu ra công chúng

MinhTriND
13/11/2019 6:26Phản hồi: 58
Startup sản xuất taxi bay Ehang lần đầu phát hành 100 triệu USD cổ phiếu ra công chúng
Nếu các bạn còn nhớ thì Ehang là 1 công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang phát triển những chiếc drone khổng lồ có thể chở người, và mới đây, họ đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để tiến hành chào bán công khai 100 triệu đô la cổ phiếu. Tính đến thời điểm này, công ty đã thực hiện hàng nghìn chuyến bay thử nghiệm trong nhiều năm qua và chỉ trong vài tháng nữa, họ sẽ trình làng với công chúng dịch vụ taxi bay đầu tiên trên thế giới.

Phiên bản hiện tại của phương tiện nói trên là Ehang 216 với 2 chỗ ngồi và 16 động cơ, phát triển dựa trên thế hệ trước đó là Ehang 184. Thay vì sở hữu 4 cánh tay vươn ra như nguyên mẫu trước thì Ehang 216 có đến 8 cánh tay. Ehang 216 được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 2/2018 và đến nay thì họ đã thực hiện thành công nhiều chuyến bay thử với mẫu drone chở người này. Gần đây, Ehang nhận được chấp thuận từ phía chính quyền Trung Quốc giúp họ hoạt động như 1 hãng hàng không thật sự, tạo đà cho những thử nghiệm thực tiễn đầu tiên. Không chỉ người, công ty còn có kế hoạch dùng các phương tiện bay của mình để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa hay vật liệu y tế, ví dụ như nội tạng hay máu trong các tình huống nguy cấp.

Ehang là 1 trong số hàng tá công ty tin rằng xe bay sẽ là tương lai của giao thông đô thị, khi mà mặt đất đang ngày càng trở nên đông đúc. Các đơn vị này có thể là những công ty sản xuất drone, các công ty hàng không vũ trụ và thậm chí là có sự góp mặt của một vài nhà sản xuất ô tô. Được thành lập từ năm 2014, lần cuối cùng họ nhận được tài trợ là vào năm 2015 khi huy động được số vốn trị giá 42 triệu USD. Đến nay, Ehang vẫn chưa thu về lợi nhuận, chỉ trong nửa đầu năm 2019, số tiền lỗ ròng của công ty lên đến 5,5 triệu đô la và nếu những khách hàng đã đặt mua các sản phẩm hủy đơn đặt trước, công ty sẽ phải chịu thêm nhiều khó khăn trong việc hiện thực hóa tham vọng chinh phục bầu trời của họ.

Nguồn: The Verge
58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Liệu có thành công
vietvohoang
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Tuanvu10hp Mình tin là thành công, bởi vì mặt đất ngày càng chật chội. Nếu ko phải drone thì cũng là những thiết bị tương tự!
@vietvohoang Mặt đất chật chội là do lỗi quy hoạch thôi, các nước phát triển đang đối mặt với tình trạng tăng dân số âm cho nên vấn đề này sẽ dần được giải quyết. Vấn đề chỉ là ở các nước đang phát triển thôi.
@Tuanvu10hp Mình thì hơi bi quan, có lẽ nó phù hợp với vân chuyển hàng nhẹ hoặc với con người mang tính giải trí hoặc thể thao mạo hiểm hơn. Tuy nhiên hãy xem vài năm tới thế nào
Tranlehuy
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Tuanvu10hp Có thể, nhưng...ở thị trường tr.q thôi. Tr.q là thị trường ghép tạng lớn nhất thế giới, luôn dẫn đầu thế giới về tổng số ca ghép tạng hằng năm. Phục vụ cho thị trường này chắc cũng từ huề đến lời rồi...
Nhìn ko có đồ bao cánh quạt lại nhìn nguy hiểm thế 😁
hthang38
TÍCH CỰC
4 năm
@lucifervnn Vừa bước ra khỏi Taxi là có món "THỊT BĂM" ngay.
@lucifervnn Chưa lắp chắn thôi
haitrinhxuan
ĐẠI BÀNG
4 năm
@hthang38 Kiêm luôn máy cắt cỏ.
@haitrinhxuan Máy cắt cổ.
galaxy@
ĐẠI BÀNG
4 năm
thôi phát hành cổ phiếu chi bằng đổi tên cty, chứ "ế hàng" có ai đâu mua
TnQ NMT
TÍCH CỰC
4 năm
😔 nghe có vẻ tham vọng nhưng nghe tin thì có vẻ thanh niên này làm ăn chán nhỉ
Ngồi giữa không trung, xung quanh là máy chém 😔
@bosstruong2503 Pin có vấn đề, xì ra ít khói thế là 2 vị khách bấm dù thoát hiểm. Hai nạn nhân bị chém không trượt phát nào, rất khó để nhận dạng.
cảm giác mấy cái cánh quạt đó nguy hiễm vãi
Chờ mãi chả thấy Việt Nam mình lên tiếng nhỉ?
tuxedo198x
TÍCH CỰC
4 năm
@aothunnhatrang Đến sản xuất ô tô tự tạo còn bị cấm , nói gì đến máy bay , chỉ được chết tạo robot con thôi 😆
@tuxedo198x Uh bị khống chế quá nhiều, bên Mỹ thấy ít cấm nên phát minh nhiều vô kể!
Greycloud
TÍCH CỰC
4 năm
Đa số đô thị nước Mỹ không chật chội đến nỗi phải dùng thứ này, tắc nghẽn ở đô thị và giao thông liên tỉnh chỉ là căn bệnh mãn tính ở VN, TQ do trình độ quy hoạch và quản lý đô thị của các ban ngành như thổ tả, toàn vẽ trò kiếm ăn ...
VN, TQ rất giống nhau ở chổ ngày lễ, ngày tết là khắp nơi từ bến xe, sân bay, ga tàu và mọi ngã đường về quê hay đi du lịch là hầu như quá tải khủng khiếp và các trò chặt chém cũng nảy rộ như nấm sau mưa
Cái drone này nên đem về VN, TQ mà xài chứ ở Mỹ không thể bán được vì đợi Mỹ cấp phép an toàn giao thông hàng không là chắc phải hết thế kỷ
Nếu xài ở VN còn bị nạn vướng dây điện là chết tươi không kịp ngáp chưa kể trình độ quản lý an toàn hàng không là con số âm, đường bộ kia còn quản lý chẳng ra trò trống gì.
@chankunte Lúc tuyển đâu có lòi ra, tuyển xong mới lòi ra. Cũng giống như bạn ai nghĩ là dân ý thức kém, ra đường nhìn tham gia giao thông mới biết. Giống kiểu ở nhà cháu nó ngoan lắm, định mệnh vắng cha mẹ ra ngoài bốc đầu bốc đít, phóng nhanh vượt ẩu
@BambooTank Mình nghĩ lỗi quy hoạch nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Thử ý thức dân ta như Sing thôi chưa cần nói nhiều xem cái giao thông ở ta khác ngay. Hay chuyện rác thải cũng thế, Nhật nó bão sóng thần xong mà trên đường phố còn thấy sạch hơn cả khi Việt Nam đang sạch nhất.
@Gary Trịnh Nói như bạn là chính xác, đừng đổ thừa cho mỗi nhà nước trước tiên xem lại chính mình. Khi cả 2 cùng hướng về cái tốt thì nó sẽ tốt nhưng mình vẫn đánh giá ý thức người dân l cốt lõi. Từ thời vua chúa đã nói dân là gốc, dân có tốt thì sanh con cái ra giáo dục nó tốt, sau này thành ô nọ bà kia cái tốt nó được phát huy. Quan cũng từ dân mà ra chứ đâu
thấy bọn bay này có vẻ nguy hiểm hơn bọn chạy nhỉ. lỡ tụi nó phang nhau 1 cái trên khổ mà dưới cũng cũng không xong với tụi nó.
Khoa học kỹ thuâth TQ tiến bộ nhanh nhỉ ,
oceanbreaths
ĐẠI BÀNG
4 năm
Những công ty Trung Quốc đại đa số là những công ty ma,Họ quảng cáo rầm rộ nhưng thực chất là họ dùng tiền đầu tư sau vài năm thì họ khai thua lỗ và có thể nói là phá sản đo là chiêu thứcLàm việc của người Trung Quốc
redneon
TÍCH CỰC
4 năm
@oceanbreaths Bạn có nghe tên Wework ko?
vietvohoang
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thật tuyệt vời!
vocweb
ĐẠI BÀNG
4 năm
Made in china. Nghe ớn ớn nhỉ
MinhHuy69
ĐẠI BÀNG
4 năm
@vocweb Made in vietnam được 1/10 cũng mừng
nguyenvtu
TÍCH CỰC
4 năm
@MinhHuy69 Ko xài made in china thì xài made in usa, japan, eu...ko dc à mà làm như cả thế giới chỉ có made in china với made in VN vậy.
Cho dc vai nguoi nhung chiem dien tich bai dap qua lon
Mình rất bối rối với cái tên:
- Ê Háng
- Ê Hang
- Ê Hàng
- Ê Háng
????
@dac Thêm nữa là Ế HÀNG
nếu thành công, GragDrone sẽ ra đời 😁
Wil possible
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thấy hơi cồng kềnh và thiếu an toàn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019