Steve Ballmer: Android không miễn phí vì bạn phải trả tiền bản quyền

sonlazio
4/10/2010 7:43Phản hồi: 104
Steve Ballmer: Android không miễn phí vì bạn phải trả tiền bản quyền
[​IMG]

Giám đốc điều hành Microsoft vừa có một phát biểu khiến các công ty sản xuất điện thoại Android không hài lòng. Theo ông này, tuy Android được Google cung cấp miễn phí nhưng nếu muốn dùng nó thì các nhà sản xuất phải trả một số tiền nhất định là tiền bản quyền cho Microsoft. Đây là một bước đi mới của Microsoft trong tiến trình chống lại sự phát triển quá nhanh của Android đồng thời giúp Windows Phone tái gia nhập thị trường.


Microsoft cho biết trong thời gian gần đây, HTC đã phải ký một hợp đồng cho phép họ thực hiện những gì mình muốn với Android mà không lo ngại bị Microsoft kiện. Cũng chỉ vài ngày trước thôi, Motorola cũng bị Microsoft kiện vì những lý do tương tự. Đáng ngạc nhiên là chính bản thân Google lại chưa bị Microsoft đụng đến mà họ chỉ tập trung nhắm vào các nhà sản xuất phần cứng, các công ty OEM. Vẫn chưa rõ các bản quyền mà Microsoft đang nắm giữ liên quan đến vấn đề gì nhưng không phải ngẫu nhiên mà HTC chịu trả tiền.

Để cho dễ hiểu, các ý trong bài phỏng vấn của Wall Street Journal với Microsoft có thể diễn giải ngắn gọn như sau: họ sẽ cho các nhà sản xuất điện thoại Android 2 lựa chọn: 1 là sản xuất điện thoại Windows Phone và trả phí cho bản quyền Windows Phone đó, hoặc là sản xuất điện thoại Android và trả phí cho việc sử dụng bản quyền của Microsoft. Nếu từ chối việc trả phí, tất nhiên Microsoft sẽ kiện ra tòa để đòi lại quyền lợi của mình giống như đã làm với Motorola. Vụ việc liên quan đến HTC có lẽ dễ giải quyết hơn vì HTC luôn kề vai sát cánh cùng Microsoft trong khi Motorola cho biết sẽ không suy nghĩ đến việc dùng Windows Phone cho đến năm sau.

Tổng hợp từ Wall Street Journal TechCrunch
104 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng


Hix tại sao lại thế nhỉ? ai giải thích giùm đi. Tại sao dùng Android lại phải trả tiền bản quyền cho Microsoft nhỉ? 😕😕
có lẽ trong hệ điều hành Android non trẻ có phần nào đó đc đăng kí bản quyền của Microsoft roài

bọn này chơi xấu ghê, k ăn lại hdh mã nguồn mở bắt đầu bới lông tìm vết
thương trường là chiến trường mà...
Đọc bài này không hiểu tại sao ms lại có chân trong vụ android..
PingMD
CAO CẤP
14 năm
Không hiểu gì hết tại sao dùng android mà lại trả tiền bản quyền cho MS nhỉ, có liên quan gì đây chăng.
dungnd44c
ĐẠI BÀNG
14 năm
Vì trong HĐH Android có dùng 1 số công nghệ nào đó là độc quyền của Microsoft. Khi các OEM dùng công nghệ đó trong bất kỳ hình thức nào thì đều thuộc bản quyền của Microsoft và phải trả tiền. Chỉ chưa rõ là công nghệ nào thôi. Đây là hình thức Microsoft ép các nhà sản xuất hạn chế sản xuất trên nền tảng Android thôi. Có khi tiền bản quyền cho công nghệ đó còn đắt hơn là mua Windows Phone 7 ấy chứ.
Ép nhau quá....!
maxivit
ĐẠI BÀNG
14 năm
bây giờ thì em đã hiểu
Ép ư? Bạn cứ thử bỏ công sức, tiền của, chất xám để tạo ra một sản phẩm của bạn, rồi sau đó bị một ai đó ăn cắp để chuộc lợi riêng, hỏi bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ làm gì? (không biết chừng vác rìu đến bổ cũng nên)
typ1912
ĐẠI BÀNG
14 năm
đọc MS kiên Môt thì biết là những thứ gì
xiah_pro
ĐẠI BÀNG
14 năm
Cái này có vẻ chuẩn. MS nó ko kiện Google vì google nó làm android free, phi lợi nhuận.
coitruyen
ĐẠI BÀNG
14 năm
ms dài tay nhỉ, mâm nào cũng có
Nhiều khả năng khi phát hành HĐH Adroid thì Google và MS đã có thỏa thuận về việc chia sẻ thị trường hoặc chia sẻ nhà cung ứng phần cứng với nhau.........
Khả năng trong Android có sử dụng một số công nghệ/kỹ thuật nào đó mà Microsoft đang năm bản quyền. Microsoft ko kiện Google được vì google phát triển Android theo dạng mã nguồn mở miễn phí nên Microsoft ko kiện được, phải quay sang các nhà sản xuất để kiện, vậy thôi.
Còn giả thuyết trên của bạn thì nghe đã thấy không hợp lý rồi.
Chắc có ẩn tình gì đây chứ không khi nào khi không mà HTC lại chịu trả tiền như thế.
soskhanh
TÍCH CỰC
14 năm
có lẽ là một phần nào đó của Android có dính đến các bằng phát minh của MS. Bây giờ hầu như các OS đều liên quan đến nhau cả, cái quan trọng là ai tìm ra dẫn chứng là thằng khác giống của mình và mình đã đăng kí cái đó trước và MS có vẻ đã nhanh tay hơn 😃
trước em có đọc thấy 1 vụ là hình như android sử dụng phần mèm gì của microsoft san xuất ra ấy mà.chắc là có liên quan đến vụ này.hic.các ông lớn làm ăn khó hiểu quá.
dungnd44c
ĐẠI BÀNG
14 năm
Nhưng có lẽ Google sẽ không bó tay. Công nghệ độc quyền sẽ được thay bằng công nghệ chuẩn mở khác tương đương. Nhất định trong các phiên bản tiếp theo Microsoft sẽ không có tiền từ các OEM được.
bilamsao
ĐẠI BÀNG
14 năm
Ai chứ HTC thì còn phải chi cho MS dài dài. HTC được như ngày hôm nay là do MS gây dựng nên. Có thể ít người biết tới nhưng đó là sự thật. MS ăn cắp công nghệ từ các hãng sản suất dt trong nước sau đó luồn ra cho HTC, MS ko thể sản suất được vì vấn đề kiện tụng. Tuồn ra cho HTC, HTC ở Đài Loàn, ko chịu các luật bản quyền. Đó là việc được đề cập cách đây cũng nhiều năm rồi.
anhpts
ĐẠI BÀNG
14 năm
Người viết còn không biết mà

Bây giờ mới thấy Nokia cự tuyệt với Android là đúng đắn :" tè trong quần thì chỉ ấm được một lúc thôi"
colinjsit
TÍCH CỰC
14 năm
Người làm tin học hay có câu "Không xài đồ Microsoft (vì tiền bản quyền) giống như không xài đồ Trung Quốc" nhưng nhìn đi nhìn lại toàn đồ Trung Quốc không! Cũng giống như nhìn tới nhìn lui toàn đồ Microsoft không....!
"Đáng ngạc nhiên là chính bản thân Google lại chưa bị Microsoft đụng đến mà họ chỉ tập trung nhắm vào các nhà sản xuất phần cứng" Chắc MS chờ "cục" bom tấn cúi cùng,mạnh nhất cho Gg đây mà :giggle:
Bài viết này giải thích tại sao MS kiện Motorola dùng Android vi phạm bản quyền

http://dantri.com.vn/c119/s119-426904/den-luot-microsoft-gay-chien-motorola-ve-ban-quyen.htm
dungnd44c
ĐẠI BÀNG
14 năm
Cậu không hiểu rồi. Ít hãng phát triển sản phẩm từ con số 0. Họ đều phát triển các sản phẩm dựa trên một nền tảng có sẵn. Như Android phát triển trên nhân Linux, iOS trên nhân của Mac OS thực ra cũng từ nhân Linux, còn Windows Phone thì từ Windows mà ra. Trong đó có dùng rất nhiều công nghệ của nhau, có cái chuẩn mở, có cái thì do các hãng độc quyền đăng ký bản quyền. Tuy nhiên trên đây là vấn đề ở đây business thuần túy thôi. Kinh doanh, cạnh tranh thì ép nhau là chuyện thường. Không có gì phải bàn cả

Đúng là không thể làm từ con số 0,mà phải dựa trên các nền tảng có sẵn. Những mỗi hãng đều có các phát minh riêng dựa trên các nền tảng đó ,nếu các hãng khác đem về cho vào các sản phẩm của mình mà chả hỏi han gì, tất nhiên chả ai có thể để yên,nhất là đó lại là đối thủ cạnh tranh.
tambii
ĐẠI BÀNG
14 năm
hình như Mac OS dùng nhân Unix mà anh... làm j có Linux.. 😔(
oài. Mac os là nhân unix mà.
‘Don’t be evil’ là câu khẩu hiệu không chính thức của Google. Đó cũng được xem là triết lý của Google, ám chỉ rằng bạn vẫn có thể làm ra tiền mà không cần phải trở thành kẻ xấu. Mình ủng hộ google
yugotran
ĐẠI BÀNG
14 năm
Coi bộ MS đang chơi đòn du kích thì phải!...😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019