Steve Ballmer: phải gấp rút trong việc chế tạo đối thủ iPad

sonlazio
2/8/2010 8:55Phản hồi: 24
Steve Ballmer: phải gấp rút trong việc chế tạo đối thủ iPad
[​IMG]

Trong hội nghị hàng năm về việc phân tích các vấn đề tài chính, giám đốc điều hành Microsoft cho biết họ đang rất gấp rút trong việc phát triển các thiết bị máy tính bảng giống như iPad nhưng hoạt động trên hệ điều hành Windows. Baller cảm thấy không thoải mái với thành tích bán hàng mà iPad đạt được, ông cũng đang làm việc với các đối tác phần mềm và phần cứng để cung cấp những sản phẩm cạnh tranh hơn cho khách hàng. Ballmer cho rằng đây là một công việc rất gấp rút.


Ballmer cũng cho biết ngoài Windows 7, họ cũng đặt hy vọng vào nền tảng ATOM mới Oak Trail của Intel, họ sẽ hối thúc để Intel đưa sản phẩm này ra thị trường sớm nhất có thể. Theo Ballmer, Apple đã làm khá tốt công việc của mình nhưng Microsoft sẽ phản công lại. Họ sẽ thành công trong việc làm cho netbook phổ biến thì cũng có thể làm được điều đó với máy tính bảng. Việc iPad chỉ có một kích cỡ màn hình sẽ không đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người, Microsoft đã lấy ví dụ về việc khá nhiều nhà báo gặp rắc rối khi lấy iPad ra làm bảng ghi chú để minh chứng cho điều này.

Sự thành công của iPad đã đe dọa Microsoft khá nhiều, họ đã cố phát triển ý tưởng máy tính bảng ngay từ những năm 2001 nhưng thành công chưa bao giờ đến. Máy tính bảng sử dụng Windows chỉ xuất hiện ở những thị trường ngách cực kỳ nhỏ hẹp, chẳng hạn như bác sĩ hay những giám đốc quản lý kho. Các ý tưởng như UMPC, Origami đều thất bại khi giới thiệu ra thị trường.

Các con số thống kê cho thấy 1 tháng doanh số của iPad ở châu Âu đã cao gấp 3 lần doanh số máy tính bảng sử dụng Windows trong 1 quý. Tình hình trên toàn cầu khả quan hơn một chút, người ta dự đoán các máy tính bảng Windows sẽ đạt 1,25 triệu máy trong năm 2010 này, bằng doanh số 2 tháng của iPad.

Trong khi khó khăn như vậy, hẳn Microsoft sẽ rất thất vọng khi đồng minh thân thiết HP chuyển qua một hệ điều hành khác. HP đang cố gắng cạnh tranh với iPad bằng những thiết bị sử dụng hệ điều hành WebOS có giao diện thân thiện hơn và khả năng quản lý pin tốt hơn. HP chỉ còn dùng Windows cho thị trường máy tính bẳng doanh nghiệp của mình.

Tham khảo: Electronista
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chúc cho anh Sơn nhanh lên sáu sao như anh cu hiệp
umumti
CAO CẤP
14 năm
Hình như nội dung không liên quan gì đến bài viết?!
steavankas
ĐẠI BÀNG
14 năm
cạnh tranh khốc liệt vào 😆. Giá rẻ rẻ cho mình còn mua
iLeo
CAO CẤP
14 năm
Chỉ có Bill mới hơn được Jobs thôi, còn Ballmer thì phải học hỏi nhiều 😁
Ballmer còn phải học nhiều, mình còn học Ballmer nhiều nữa 😃
jing
CAO CẤP
14 năm
windows là 1 os cồng kềnh nếu ko giản lược đi thì khó mà nhét vào cái tablet bé tẹo đấy.

Hơn nữa, cách sử dụng windows trên desktop (mouse/keyboard) khác với việc sử dụng touch screen. 2 cái hoàn toàn khác, các apps trên windows hẳn phải viết lại UI thì mới thân thiện hơn khi chạy trên tablet

Thêm vào đó, tablet chạy windows hẳn là 1 chiếc máy ăn pin, khi mà 1 loạt services chạy ngầm mà chỉ thích hợp cho hệ thống máy cấu hình cao như desktop

Thế nên tablet chỉ thích hợp khi chạy các os bé tẹo teo như android, ios, webos, meego...
vậy nên nếu lần này MS mà ko tối ưu dc windows cho tablet thì họ sẽ cầm chắc thất bại. Tiếng tăm MS ngày càng tụt dốc
Liệu đây có phải là nước cờ đúng đắn của Microsoft, khi mà trong tiềm thức của người tiêu dùng, nhắc đến máy tính bảng là phải nói đến Ipad ? Hi vọng là Ballmer có một cái gì đó đột phá, mình vẫn ủng hộ Microsoft.
csvifi
ĐẠI BÀNG
14 năm
quan trọng vấn đề ko nằm ở chỗ "nhắc đến máy tính bảng" mà cái quan trọng nếu đi tìm 1 cái máy cho công việc, giải trí, nhỏ gọn linh hoạt, và dễ sử dụng thì người ta sẽ đi tìm cái j bạn ah
dorian
ĐẠI BÀNG
14 năm
K bik liệu Ballmer có làm đc k đây! mong cho SB làm đc để k hổ danh Mic của Bill
Automator
ĐẠI BÀNG
14 năm
Bác Ballmer vẫn không chịu hiểu máy tính bảng không phải là netbook cắt bàn phím nhỉ 😔 Em đố bác Ballmer dùng ngón tay của bác nhấn được vào mấy cái icon trên thanh task bar của windows 7 chạy trên một cái máy tính bảng cảm ứng điện dung đấy.

Em nghĩ bác Ballmer giỏi lắm trụ lại được năm nữa là cùng. Ra đi để bác Bill trở lại cho iem nhờ.
mình đang dùng Ipad, giờ lại chỉ thích tablet chạy được Win 7, thế mới biết nhu cầu là vô hạn. Dùng vì tò mò nhiều hơn là dùng vì hiệu quả 😔
Automator
ĐẠI BÀNG
14 năm
Tablet chạy win 7 thì thiếu gì trời. Mấy con Archos ấy. Đổi iPad sang Archos đi, để biết thế nào là trải nghiệm tồi tệ:p Đôi khi cũng nên thử bước chân xuống địa ngục để thấy trần gian đẹp đẽ đến thế nào 💣 nhể.
IsseyMiyake
ĐẠI BÀNG
14 năm
Nhìn mấy cái tablet chạy W7 mà nản.
mrvodka
TÍCH CỰC
14 năm
:( thực sự là chỉ vài người có nhu cầu thực sự với tablet và đặc biệt là ipad vì ngoài giải trí ra thì nó ko phục vụ tốt cho công việc (Trừ khi bạn cần demo cái gì đó cần nhiều hình ảnh) mà ko một ai có thể giải trí 10 tiếng 1 ngày được. Nếu 1 người 16 tiếng bên máy tính như mình thì thực sự là mềnh chẳng thích gì 😆
Nếu MS nhét Windows vào tablet thì cầm chắc thất bại 😕
tophit
TÍCH CỰC
14 năm
Một mẫu tablet chạy Win 7 đây ...
Chuyến này heo nhai cho Steve Ballmer rồi, vấn đề ở đây không phải là tạo ra một máy tính bản để chay đua với Ipad mà là tạo ra 1 công nghệ nhỏ gọn, không phức tạp dể sử dụng, đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng...v.v Ballmer chuyến này heo nhai rồi
CloudNine
TÍCH CỰC
14 năm
muốn hạ được iPhone/iPad, không chỉ phải tạo ra 1 thiết bị mới mà còn phải tạo cả 1 nền tảng mới.
Chủ yếu là mang đến cho người dùng trải nghiệm mới. Bản thân iOS cũng ko phải là một nền tảng hoàn toàn mới, nó là một hệ điều hành được xây dựng dựa trên Mac OS X, nhưng nó mang dến cho người dùng trải nghiệm mới hoàn toàn so với Mac.
Jolly Joker
ĐẠI BÀNG
14 năm
Một vài bác cứ lo bò trắng răng, công ty phần mềm to thế, lâu đời thế, chất xám người ta lẽ nào lại ko bằng mấy bác. Có phải là họ cứ bê nguyên cái win 7 của desktop rồi nhét vào tablet đâu mà đã phán như mình là giám đốc công nghệ của MS vậy, xin lỗi nếu nói có gì hơi quá :eek: Nếu đưa win 7 vào tablet đương nhiên người ta sẽ có cách thay đổi giao diện cho phù hợp với việc dùng ngón tay, và thất bại hay thành công thì hãy chờ thực tế chứng minh, đơn giản là vì có những bác thích ipad hoặc thấy ipad phù hợp nhu cầu, nhưng cũng có những bác thích windows, cần khả năng mở rộng linh hoạt của windows, tóm lại là hãy điềm đạm 😁
e nhận thấy cuộc sống hàng ngày cần Window hơn mấy thứ bóng bẩy. 😔 Ipad chơi game cứ trẻ con sao í, xem phim thì phải convert mệt, rồi lại không có khe cắm thẻ nhớ nên đi du lịch vẫn phải mang laptop theo. Con Archos như bác gì nói thì chip yếu quá và quan trọng là pin dùng có 4 tiếng, e đang chờ eee pad ra để thịt nó ngay đây. 😃
Công bằng mà nói dù rất yêu thích Windows và luôn ủng hộ, nhưng phải thừa nhận ipad, iphone là những thiết bị vừa đủ để dùng cho người sử dụng cuối, nó quá tuyệt, dc hỗ trợ bởi kho ứng dụng quá tốt, khó có hãng nào có thể theo kịp trong vài năm nữa 😃
mình thấy cơ hội cho MS là khá khả quan, khi mà Apple đã có tình cắt đi quá nhiều tính năng cần thiết của iPad: USB, Camera, khả năng mở rộng - nâng cấp, bộ nhớ cố định, màn hình nhỏ... và đặc biệt là Display port, có thể họ sợ iPad sẽ cạnh tranh với Mac nếu iPad chạy MacOS thay vì iOS và tăng các cổng giao tiếp cho iPad...
đó sẽ là lợi thế không nhỏ của các Tablet chạy Window7.
jing
CAO CẤP
14 năm
version đầu tiên bao giờ chả ít tính năng, version tiếp theo tiếp theo nữa, họ mới dần dần thêm vào, đó là 1 chiến thuật để bán hàng đó bạn ạ. (iphone là 1 ví dụ) và điều này cũng hợp lý với sự tiến hóa. Ko ai nhét 1 đống tính năng 1 lúc để rồi năm sau ko biết phải nâng cấp cái j mới bán dc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019