“Cha đẻ của iPod” - Tony Fadell, một trong những người có ảnh hưởng nhất trong nhóm thiết kế iPod và iPhone từ thời kỳ đầu tiên, đã tiết lộ rằng "ý định ban đầu của Steve Jobs đối với iPhone là tạo ra một thiết bị liền mạch và không có khe SIM".
Trong cuộc phỏng vấn với CHM, Fadell tiết lộ rằng ban đầu, với mẫu mockup iPhone ban đầu, Steve Jobs đã loại bỏ phần khe SIM khỏi iPhone. Ông cũng đã nghĩ đến việc sẽ sử dụng công nghệ di động CDMA, cho phép điện thoại kết nối với tháp di động mà không cần phải “giao tiếp” với thẻ SIM. Steve Jobs lúc bấy giờ tin rằng, việc sử dụng công nghệ CDMA sẽ giúp cho điện thoại với thiết kế không khay SIM trở nên khả thi hơn.
Fadell cho biết, thời điểm đó, anh đã phải thu thập rất nhiều dữ liệu thị trường hiện có để chứng minh với Jobs rằng thiết kế điện thoại không khe SIM và sử dụng công nghệ CDMA sẽ khiến thiết bị khó được chấp thuận và khả năng phổ biến của iPhone sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và cuối cùng, Steve Jobs đã chấp nhận rằng việc điện thoại không khe SIM sử dụng công nghệ CDMA lúc bấy giờ sẽ khó được người dùng chấp thuận, và chúng ta đã có chiếc iPhone đầu tiên như chúng ta được biết.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi mà công nghệ liên tục phát triển theo từng ngày, khoảng cách giữa các công nghệ viễn thông như GSM và CDMA cũng càng được rút ngắn, cùng với sự ra đời của công nghệ 4G, 5G và sắp tới là 6G chẳng hạn, thì có lẽ việc smartphone chuyển sang sử dụng công nghệ CDMA để liên lạc không còn xa nữa. Thậm chí, cũng đã có một số tin đồn cho rằng có khả năng "iPhone 15 sắp ra mắt có thể sẽ loại khe SIM khỏi thiết kế" của nó. Anh em cảm thấy liệu việc này có khả thi không?
Theo Appleinsider
Trong cuộc phỏng vấn với CHM, Fadell tiết lộ rằng ban đầu, với mẫu mockup iPhone ban đầu, Steve Jobs đã loại bỏ phần khe SIM khỏi iPhone. Ông cũng đã nghĩ đến việc sẽ sử dụng công nghệ di động CDMA, cho phép điện thoại kết nối với tháp di động mà không cần phải “giao tiếp” với thẻ SIM. Steve Jobs lúc bấy giờ tin rằng, việc sử dụng công nghệ CDMA sẽ giúp cho điện thoại với thiết kế không khay SIM trở nên khả thi hơn.
Fadell cho biết, thời điểm đó, anh đã phải thu thập rất nhiều dữ liệu thị trường hiện có để chứng minh với Jobs rằng thiết kế điện thoại không khe SIM và sử dụng công nghệ CDMA sẽ khiến thiết bị khó được chấp thuận và khả năng phổ biến của iPhone sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Và cuối cùng, Steve Jobs đã chấp nhận rằng việc điện thoại không khe SIM sử dụng công nghệ CDMA lúc bấy giờ sẽ khó được người dùng chấp thuận, và chúng ta đã có chiếc iPhone đầu tiên như chúng ta được biết.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khi mà công nghệ liên tục phát triển theo từng ngày, khoảng cách giữa các công nghệ viễn thông như GSM và CDMA cũng càng được rút ngắn, cùng với sự ra đời của công nghệ 4G, 5G và sắp tới là 6G chẳng hạn, thì có lẽ việc smartphone chuyển sang sử dụng công nghệ CDMA để liên lạc không còn xa nữa. Thậm chí, cũng đã có một số tin đồn cho rằng có khả năng "iPhone 15 sắp ra mắt có thể sẽ loại khe SIM khỏi thiết kế" của nó. Anh em cảm thấy liệu việc này có khả thi không?
- Mời anh em xem thêm: GSM vs CDMA: khác biệt ra sao và cái nào sẽ là tương lai của mạng di động?
Theo Appleinsider