Đợt này lại rần rần vụ nước tưởng sạch mà không phải là sạch từ nguồn nước sông Đà sau khi trên thượng nguồn bị đổ thải trộm. Mọi người cũng lại rần rần lo nước bị nhiễm độc nhiễm bẩn bởi các tạp chất mà 1 trong đó là styrene, chất được coi là tác nhân gây ung thư nếu tiếp xúc quá nhiều. Dưới đây là những tổng hợp về chất styrene theo các nguồn khác nhau để anh em hiểu hơn về nó.
Nếu đứng riêng 1 mình 1 cõi thì styrene là 1 dạng chất lỏng không màu có khả năng bốc hơi nhanh và có vị ngòn ngọt. Tuy nhiên khi kết hợp với các chất khác nó lại tạo ra những vị gắt và khó chịu, có thể đó chính là cái mà nhiều người bị trải nghiệm trong đợt vừa rồi ngoài Hà Nội. Thực ra chất này được sử dụng rất nhiều trong quá trình làm các sản phẩm nhựa hay cao su nữa. Ở trong ống nước nhựa, giày dép, hộp xốp, trong mực in và rất nhiều sản phẩm khác đều có cái này. Vậy nên thực ra chúng ta phơi nhiễm với styrene nhiều hơn rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày chứ không phải là do nguồn nước bị ô nhiễm thì mới bị.
Có rất nhiều cách mà con người có thể bị phơi nhiễm với styrene, liệt kê lại thì thường chúng ta sẽ mắc qua các con đường sau:
Thế để thấy là thực ra anh em cũng phơi nhiễm với styrene kha khá rồi, cái chính là phơi nhiễm đến mức độ nào thì sẽ gây nguy hại đến sức khỏe của mình mà thôi. Nếu chúng ta hít thở 1 lượng cao gấp 1000 lần so với lượng thường thấy trong môi trường (lượng bình thường là 0.06-4.6 phần tỷ tỷ lệ của lượng styrene trong tổng số lượng của hỗn hợp chứa nó trong không khí ngoài trời), thì sẽ có các tác động đến hệ thần kinh như mệt mỏi, lảo đảo, đờ đẫn, khả năng tập trung và giữ thăng bằng giảm...
Chất này cũng được Mỹ xếp vào danh sách những tác nhân có thể gây ra ung thư ở người trong báo cáo về các tác nhân gây ung thư vào năm 2011. Theo WHO mức phơi nhiễm trong cộng đồng thường khoảng 40 µg/người/ngày đối với những người không hút thuốc lá và không sống ở khu có sản xuất công nghiệp. Trong đó, phơi nhiễm với styrene trong không khí xung quanh khoảng 2 µg/ngày, còn hít phải khí thải giao thông thì phơi nhiễm khoảng 10–50 µg/ngày, phơi nhiễm từ thực phẩm khoảng 5 µg/ngày do ăn các thực phẩm đựng trong các đồ hộp làm từ polystyrene, còn phơi nhiễm từ nước uống thì rất nhỏ. FDA cũng đã đưa ra khuyến nghị lượng styrene có trong nước đóng chai không được quá 0.1mg/L, ở Việt Nam chúng ta cũng có những quy định về nồng độ không quá 20 µg/L trong thông tư của Bộ y tế liên quan đến quy chuẩn về chất lượng nước sạch sinh hoạt phát hành cuối năm 2018 vừa qua.
Giờ cách giảm thiểu tác hại của việc nguồn nước bị ô nhiễm nói chung chứ không chỉ riêng styrene là anh em cần tìm và sử dụng nguồn nước khác trong quá trình đợi các bên có liên quan xử lý hậu quả. Cần thau rửa hết những bể nước hiện đang lưu nước ở nhà, có thể sục xả hết cả nước trong đường ống luôn thì càng tốt. Có những việc mình không thể xử lý rốt ráo được vì các lý do khách quan thì cố để giảm thiểu những ảnh hưởng của nó đến bản thân và gia đình mình vậy đã.
Chúc anh em sống khỏe
Nếu đứng riêng 1 mình 1 cõi thì styrene là 1 dạng chất lỏng không màu có khả năng bốc hơi nhanh và có vị ngòn ngọt. Tuy nhiên khi kết hợp với các chất khác nó lại tạo ra những vị gắt và khó chịu, có thể đó chính là cái mà nhiều người bị trải nghiệm trong đợt vừa rồi ngoài Hà Nội. Thực ra chất này được sử dụng rất nhiều trong quá trình làm các sản phẩm nhựa hay cao su nữa. Ở trong ống nước nhựa, giày dép, hộp xốp, trong mực in và rất nhiều sản phẩm khác đều có cái này. Vậy nên thực ra chúng ta phơi nhiễm với styrene nhiều hơn rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày chứ không phải là do nguồn nước bị ô nhiễm thì mới bị.
Có rất nhiều cách mà con người có thể bị phơi nhiễm với styrene, liệt kê lại thì thường chúng ta sẽ mắc qua các con đường sau:
- Hít thở không khí trong phòng bị ô nhiễm bởi styrene bốc hơi từ các vật liệu xây dựng hay từ việc đốt nóng lõi máy photo.
- Hít phải khí thải xe gắn máy.
- Tiếp xúc trực tiếp với styrene dạng lỏng hoặc nhựa đường.
- Uống hay tắm rửa nước bị ô nhiễm (cái này nghe quen nhất vào thời điểm hiện tại)
- Ăn phải thức ăn bị nhiễm styrene, cái này hay có ở mình khi rất nhiều quen sử dụng các dạng bao bì hộp xốp để đựng thức ăn, đặc biệt là thức ăn nóng.
- Hút thuốc chủ động và thụ động cũng dính vì styrene có trong các điếu thuốc anh em hút.
Thế để thấy là thực ra anh em cũng phơi nhiễm với styrene kha khá rồi, cái chính là phơi nhiễm đến mức độ nào thì sẽ gây nguy hại đến sức khỏe của mình mà thôi. Nếu chúng ta hít thở 1 lượng cao gấp 1000 lần so với lượng thường thấy trong môi trường (lượng bình thường là 0.06-4.6 phần tỷ tỷ lệ của lượng styrene trong tổng số lượng của hỗn hợp chứa nó trong không khí ngoài trời), thì sẽ có các tác động đến hệ thần kinh như mệt mỏi, lảo đảo, đờ đẫn, khả năng tập trung và giữ thăng bằng giảm...
Chất này cũng được Mỹ xếp vào danh sách những tác nhân có thể gây ra ung thư ở người trong báo cáo về các tác nhân gây ung thư vào năm 2011. Theo WHO mức phơi nhiễm trong cộng đồng thường khoảng 40 µg/người/ngày đối với những người không hút thuốc lá và không sống ở khu có sản xuất công nghiệp. Trong đó, phơi nhiễm với styrene trong không khí xung quanh khoảng 2 µg/ngày, còn hít phải khí thải giao thông thì phơi nhiễm khoảng 10–50 µg/ngày, phơi nhiễm từ thực phẩm khoảng 5 µg/ngày do ăn các thực phẩm đựng trong các đồ hộp làm từ polystyrene, còn phơi nhiễm từ nước uống thì rất nhỏ. FDA cũng đã đưa ra khuyến nghị lượng styrene có trong nước đóng chai không được quá 0.1mg/L, ở Việt Nam chúng ta cũng có những quy định về nồng độ không quá 20 µg/L trong thông tư của Bộ y tế liên quan đến quy chuẩn về chất lượng nước sạch sinh hoạt phát hành cuối năm 2018 vừa qua.
Giờ cách giảm thiểu tác hại của việc nguồn nước bị ô nhiễm nói chung chứ không chỉ riêng styrene là anh em cần tìm và sử dụng nguồn nước khác trong quá trình đợi các bên có liên quan xử lý hậu quả. Cần thau rửa hết những bể nước hiện đang lưu nước ở nhà, có thể sục xả hết cả nước trong đường ống luôn thì càng tốt. Có những việc mình không thể xử lý rốt ráo được vì các lý do khách quan thì cố để giảm thiểu những ảnh hưởng của nó đến bản thân và gia đình mình vậy đã.
Chúc anh em sống khỏe