Sử dụng điện thoại hoặc tai nghe khi đi xe có thể bị phạt tới 2 triệu đồng

su béo béo
3/1/2020 7:7Phản hồi: 642
642 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Càng ngày càng gắt wa rồi nên giờ ra đường ngoài sợ cướp còn sợ csgt phạt nữa, chán ghê.
@thanhhoangc Nhưng về được nhà an toàn. Năm nay, đồng nghiệp của mình đã 3 người không về nhà được vì bọn bợm nhậu đó bạn.
Kiming
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mới mua cái đế điện thoại gắn chân kính, kiểu này lại phải tháo ra rồi
hoangba215
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đang định mua con JBL mà thôi, bỏ đi cho lành
phamhai001
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình hay đeo tai nghe.
Lý do chính là để giảm bớt âm thanh xe cộ gây mệt mỏi và stress ( đeo nhưng ko nghe gì hết giảm được 60% cường độ âm thanh như đang ngồi 4 bánh). Thời gian lái xe của mình tầm 2-6h/ngày. Thỉnh thoảng nghe sách, truyện. Nhiều lúc lái xe mệt, buồn ngủ mình nghe dance để tỉnh táo. Giờ thì không biết nên làm gì đây.
Jask
TÍCH CỰC
4 năm
@phamhai001 Tui cũng vậy. Sắm cái nón BH 3/4(vì nắng quá), hy sinh con tai nghe, chế cháo gắn vào nón... Khi chạy, thi thoảng mở nhạc hòa tấu để bớt mệt và khi có điện thoại thì tấp lề nghe, khỏi phải tháo nón, rút điện thoại... mất thời gian và không sợ bị... giật. Giờ thì đành mong Việt-lót chấm mà sắm ô tô thôi...
Tai nghe cũng phạt luôn sao
Sơn Berry
ĐẠI BÀNG
4 năm
Khi nào phạt mấy cha mấy mẹ bật pha chạy mìn mới vui
hieubonbonn
ĐẠI BÀNG
4 năm
Vậy xe ôm công nghệ tính sao ta
ĐạoMinh22
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cần có hướng dẫn cụ thể xem điện thoại gắn vào xe dùng có bị phạt hay không.
lovely_y0u91
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cứ phạt vài lần là thói quen bỏ được hết.
vungoctu2810
ĐẠI BÀNG
4 năm
Ủng hộ luật này
giacay
TÍCH CỰC
4 năm
đường phố tắc cứng thì tấp vào lề bằng niềm tin à 😁
duykhanhecn
ĐẠI BÀNG
4 năm
Thế thì mấy anh grab bị phạt hết, à mà quên grab bao hết đường rồi, vượt đèn đỏ, lấn làn như xe ưu tiên có thấy bị bồ câu sờ bao giờ đâu?
ngochavu
ĐẠI BÀNG
4 năm
Đi xe thì điều quan trọng số 1 là " tập trung, chú ý ", mình không thấy có gì quan trọng đến mức độ phải vừa chạy xe vừa nhắn tin vừa nghe điện thoại... cứ làm như mình là nhân vật quan trọng lắm!
johnyndc
ĐẠI BÀNG
4 năm
Có điện thoại tấp vào lề, a em chịu khó tí thì k sao cả
Không biết đeo airpod pro có bị phạt không nữa?
Mang tai nghe bluetooth có bị phạt không mọi người? -_-
Vấn đề phạt này phải nên đào sâu tí là do người ta mang tai nghe để nghe nhạc, nên không nghe đc tiếng còi, tiếng hú của những người khác mới gây tai nạn chứ cái tai nghe bình thường đâu có chống ồn được bao nhiêu đâu, nên mang mà không nghe thì không ảnh hưởng gì.
Tuy nhiên việc mang mà không nghe hay nghe thì khó mà kiểm chứng được.
Bị phạt khi họ thấy bạn cầm tay vào điện thoại hoặc sử dụng nó:
Do đó nếu bạn chỉ bật bản đồ và không chạm tay vào đt thì bạn sẽ không bị phạt. Còn nếu họ thấy bạn chạm tay vào đt, điều khiển điện thoại khi di chuyển thì bị phạt là đúng r.
Bọn nhậu làm khổ ko những chính bản thân họ mà còn làm khổ vợ con và những người xung quanh.
naokyo
ĐẠI BÀNG
4 năm
Nếu các bác nào phán "xem google map trên điện thoại được gắn cố định bằng giá đỡ" vẫn bị phạt vì vi phạm lỗi sử dụng điện thoại. Thì các bác đừng tham gia giao thông bằng bất cứ hình thức nào cả, vì khi lái xe mà nhìn xuống đồng hồ contermet, nút đèn, nút kèn, gương chiếu hậu,... thì nó cũng chẳng khác éo gì nhìn google map cả. o_O

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019