Sử dụng điện thoại hoặc tai nghe khi đi xe có thể bị phạt tới 2 triệu đồng

su béo béo
3/1/2020 7:7Phản hồi: 642
642 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xe trong hình là xe gì nhỉ?
Muốn biết chính xác các mức phạt mới theo nghị định 100 thì cài app iThong vào mà xem, tình cờ xem và tháy app rất hay, đặc biệt chức năng tìm bằng giọng nói
luật nhảm nhí , cầm điện thoại trên tay thì hiểu, chứ dùng tai nghe hay gắn điện thoại lên xe máy để google map mà cũng bị phạt à?
tanduya3
ĐẠI BÀNG
3 năm
@hien9094 Lái xe ko nhìn đường mà nhìn điện thoại thì phạt là đúng rồi. Đeo tai nghe thì sao mà nghe được còi xe khác, nghe âm thanh xung quanh. Không phải đơn giản mà ở Châu Âu xe điện buộc phải lắp thiết bị tạo độ ồn để người đi đường nghe thấy có xe đang tới.
huybv1998
ĐẠI BÀNG
3 năm
thế thì đề nghị bộ ra luật dỡ luôn cái đồng hồ contermet đo tốc độ , đo trạng thái xăng ở trên tay lái xe máy luôn đi. Vì khi liếc để nhìn xuống đồng hồ đo tốc độ hay trạng thái xăng, nút còi cx chả khác mẹ j nhìn liếc google map cả. Còn những ai mà vừa đi vừa cầm điện thoại trên tay , bấm bấm thì có thể hiểu ,đồng ý phạt nặng.
@tanduya3 Đó là để cảnh báo cho ng đi bộ chứ còn ng đi xe hơi hay xe máy đâu có nhu cầu nghe tiếng xe khác. Còn về bấm còi, vs 1 số quốc gia đây là hành động kém văn minh, bất lịch sự. Cơ bản cấm nhìn màn hình thì chấp nhận dc, còn đeo tai nghe cũng cấm thì khá ngu.
Nếu bây giờ mình đầu tư cái màn hình cảm ứng mà lắp cho ô tô có cài máp rồi đặt lên xe máy để xem bản đồ thì có bị phạt không nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019