Năm 1930, Uruguay và Argentina là 2 đội bóng góp mặt tại trận chung kết đầu tiên của FIFA World Cup. Vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết trước giờ bóng lăn vào thời điểm đó khá kỳ quặc: Đội nào sẽ cung cấp trái bóng cho trận đấu? Tất nhiên, cả 2 đội đều muốn mình là bên làm việc đó. Cảm giác quen thuộc với trái bóng đã luyện tập hàng ngày và nghi ngờ đối phương sẽ dùng trò nào đó với trái bóng có lẽ là các nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến tranh cãi này.
Cuối cùng, một thoả thuận đã được đưa ra: Hiệp 1 sẽ chơi quả bóng bên Argentina, hiệp 2 sẽ đổi sang chơi bóng của Uruguay. Kết quả, Argentina dẫn trước 2-1 ở hiệp đầu tiên, và sau khi đổi bóng, Uruguay lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng với tỷ số 4-2, trở thành quốc gia mang về chiếc cúp đầu tiên ở giải đấu danh giá nhất hành tinh dành cho các đội tuyển.
Vào thời đó, 1 quả bóng thường sẽ được tạo thành từ 12 ô đệm, ngoài ra thì còn có loại có 11 ô đệm nữa. Vì vậy, từ góc độ kỹ thuật, quả bóng thực sự có ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Bề mặt thô ráp, các đường chỉ khâu to và thô là đặc điểm của trái bóng vào giai đoạn này. Ngày nay, quả bóng được sản xuất với quy mô công nghiệp, đồng đều, chất lượng và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng, 2 quả bóng ở trận chung kết World Cup đầu tiên đó đánh dấu 1 cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của bóng đá, nó cũng cho thấy vai trò quan trọng của thiết kế đối với việc hoàn thiện bộ môn thể thao này, giúp nó trở nên công bằng và phát triển hơn.
Tham khảo: CNN
Cuối cùng, một thoả thuận đã được đưa ra: Hiệp 1 sẽ chơi quả bóng bên Argentina, hiệp 2 sẽ đổi sang chơi bóng của Uruguay. Kết quả, Argentina dẫn trước 2-1 ở hiệp đầu tiên, và sau khi đổi bóng, Uruguay lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng với tỷ số 4-2, trở thành quốc gia mang về chiếc cúp đầu tiên ở giải đấu danh giá nhất hành tinh dành cho các đội tuyển.
Vào thời đó, 1 quả bóng thường sẽ được tạo thành từ 12 ô đệm, ngoài ra thì còn có loại có 11 ô đệm nữa. Vì vậy, từ góc độ kỹ thuật, quả bóng thực sự có ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Bề mặt thô ráp, các đường chỉ khâu to và thô là đặc điểm của trái bóng vào giai đoạn này. Ngày nay, quả bóng được sản xuất với quy mô công nghiệp, đồng đều, chất lượng và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Nhưng rõ ràng, 2 quả bóng ở trận chung kết World Cup đầu tiên đó đánh dấu 1 cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của bóng đá, nó cũng cho thấy vai trò quan trọng của thiết kế đối với việc hoàn thiện bộ môn thể thao này, giúp nó trở nên công bằng và phát triển hơn.
Tham khảo: CNN