Mình thích trải nghiệm điện thoại mới nên hay dùng nhiều điện thoại khác nhau. Mình luôn có hai điện thoại trong túi là một chiếc iPhone và một chiếc điện thoại Android. Đôi lúc mình cũng bỏ luôn iPhone nếu muốn dùng máy Android nào đó làm máy chính để vọc kỹ hơn…
Trong các giải pháp bảo mật để đăng nhập vào điện thoại cũng như nhưng bảo mật thông tin trong điện thoại thì Face ID là cái dễ dàng và thuận tiện nhất đối với mình. Tiếp đến là cái cảm biến vân tay trong nút Home trước đây Apple và các máy Android khác có. Rồi giải pháp tiện lợi thứ ba đó là cái vân tay bên hông máy Galaxy Fold, Fold 2 hay một số máy khác (trừ Sony vì cảm biến vân tay bên hông Sony không nhạy).
Các máy có cảm biến vân tay dưới màn hình hay sau lưng đều cho trải nghiệm rất khó chịu. Do không nhìn thấy, không ở vị trí thuận tiện hoặc có gì đó rờ được hay cảm nhận được bằng xúc giác nên mỗi lần dùng các giải pháp bảo mật này mình phải lại từ từ, cẩn thận đặt tay vào đúng vị trí cảm biến… nhìn thao tác thì không khác biệt nhiều nhưng trải nghiệm thì khác rất nhiều. Riêng cái chuyện phải dùng cái đầu điều khiển ngón tay cho nó chậm lại, cho nó cẩn thận để khỏi đặt tay lộn chỗ là rất khó chịu, vì lúc đó hành vi của ngón tay là nhanh hơn não và ta lại phải dùng thằng chậm hơn điều khiển thằng nhanh hơn…
Với Face ID thì gần như thao tác login vào máy hay thao tác để xác nhận các vấn đề liên quan bảo mật (chuyển tiền qua app ngân hàng, xác nhận mật khẩu login vào đâu đó…) đều diễn ra gần như tự nhiên và người dùng không phải làm gì hết. Về thao tác thì đơn giản như vậy và về tính tin cậy thì càng thích hơn vì rất ít khi Face ID từ chối do không nhận ra mặt bạn. Nên cứ vuốt là nó mở, cứ nhấn Face ID trên app là nó duyệt qua người dùng không cần phải suy nghĩ gì về việc chậm lại hay ngồi ngay ngắn lại…
Có thể anh em nói nhiều về iOS, về hệ sinh thái này nọ khi dùng sản phẩm Apple mang lại trải nghiệm tốt. Nhưng với mình thì những cái đơn giản như Face ID mới là cái quan trọng hơn cho trải nghiệm sử dụng đơn giản, tự tin… không cần tốn quá nhiều suy nghĩ cho việc đơn giản và liên tục dùng.
Hy vọng người ta sẽ tìm ra một giải pháp nào đó tương tự mà khác công nghệ để các điện thoại khác cũng có được trải nghiệm bảo mật đơn giản và dễ dàng như Face ID.
Trong các giải pháp bảo mật để đăng nhập vào điện thoại cũng như nhưng bảo mật thông tin trong điện thoại thì Face ID là cái dễ dàng và thuận tiện nhất đối với mình. Tiếp đến là cái cảm biến vân tay trong nút Home trước đây Apple và các máy Android khác có. Rồi giải pháp tiện lợi thứ ba đó là cái vân tay bên hông máy Galaxy Fold, Fold 2 hay một số máy khác (trừ Sony vì cảm biến vân tay bên hông Sony không nhạy).
Các máy có cảm biến vân tay dưới màn hình hay sau lưng đều cho trải nghiệm rất khó chịu. Do không nhìn thấy, không ở vị trí thuận tiện hoặc có gì đó rờ được hay cảm nhận được bằng xúc giác nên mỗi lần dùng các giải pháp bảo mật này mình phải lại từ từ, cẩn thận đặt tay vào đúng vị trí cảm biến… nhìn thao tác thì không khác biệt nhiều nhưng trải nghiệm thì khác rất nhiều. Riêng cái chuyện phải dùng cái đầu điều khiển ngón tay cho nó chậm lại, cho nó cẩn thận để khỏi đặt tay lộn chỗ là rất khó chịu, vì lúc đó hành vi của ngón tay là nhanh hơn não và ta lại phải dùng thằng chậm hơn điều khiển thằng nhanh hơn…
Với Face ID thì gần như thao tác login vào máy hay thao tác để xác nhận các vấn đề liên quan bảo mật (chuyển tiền qua app ngân hàng, xác nhận mật khẩu login vào đâu đó…) đều diễn ra gần như tự nhiên và người dùng không phải làm gì hết. Về thao tác thì đơn giản như vậy và về tính tin cậy thì càng thích hơn vì rất ít khi Face ID từ chối do không nhận ra mặt bạn. Nên cứ vuốt là nó mở, cứ nhấn Face ID trên app là nó duyệt qua người dùng không cần phải suy nghĩ gì về việc chậm lại hay ngồi ngay ngắn lại…
Có thể anh em nói nhiều về iOS, về hệ sinh thái này nọ khi dùng sản phẩm Apple mang lại trải nghiệm tốt. Nhưng với mình thì những cái đơn giản như Face ID mới là cái quan trọng hơn cho trải nghiệm sử dụng đơn giản, tự tin… không cần tốn quá nhiều suy nghĩ cho việc đơn giản và liên tục dùng.
Hy vọng người ta sẽ tìm ra một giải pháp nào đó tương tự mà khác công nghệ để các điện thoại khác cũng có được trải nghiệm bảo mật đơn giản và dễ dàng như Face ID.