Substitute Phone: "điện thoại giả" giành cho những ai nghiện vuốt smartphone

ND Minh Đức
27/11/2017 7:48Phản hồi: 24
Substitute Phone: "điện thoại giả" giành cho những ai nghiện vuốt smartphone
Nghiện điện thoại không chỉ là liên tục cắm mặt vào đó mà ngoài ra, còn có kiểu nghiện hành vi vuốt vuốt trên màn hình một cách dù là hữu ý hay trong vô thức. Và để phần nào giải tỏa được cơn nghiện “vuốt smartphone”, nhà thiết kế người Áo Klemens Schillinger đã tạo ra một món đồ chơi gọi là Substitute Phone (tạm dịch: thứ thay thế điện thoại) để đáp ứng nhu cầu nghiện vuốt của người dùng.

Schillinger nhận định rằng càng ngày những chiếc điện thoại càng trở thành món đồ gây nghiện trong cuộc sống của loài người. Người ta không chỉ chơi với nó mà ngay cả khi không đọc tin nhắn hay chờ cuộc gọi thì họ vẫn cứ muốn “tiếp xúc” với điện thoại. Chính vì vậy, Schillinger đã có cảm hứng tạo ra một vật thay thể để giúp con người “ngừng hành vi check điện thoại.”

Giải pháp của ông là một vật có hình dáng tương tự như điện thoại, được làm bằng nhựa polyoxymethylene và trên đó có đính một dãy những hạt đá xoay được, cho phép người dùng thực hiện các thao tác như cuộn, vuốt hoặc lướt,… tương tự như trên màn hình cảm ứng. Theo Schillinger, bằng cách chơi đùa với “bản sao vật lý” của smartphone, người ta có thể giảm thời gian tiếp xúc với điện thoại hơn.

Hiện tại Substitute Phone vẫn chưa được chính thức bán ra (trên trang web bán hàng của ông thì chỉ có dòng chữ “sẽ sớm có”). Tuy nhiên những nguyên mẫu đầu tiên sẽ được mang tới trưng bày trong khuôn khổ Tuần lễ thiết kế Vienna diễn ra vào đầu mùa thu năm nay. Tất nhiên, giá bán cũng chưa được công bố nhưng có vẻ như cũng không phải là rẻ.

nghien_dien_thoai_TInhte_1.jpg nghien_dien_thoai_TInhte_2.jpg nghien_dien_thoai_TInhte_3.jpg nghien_dien_thoai_TInhte_4.jpg nghien_dien_thoai_TInhte_5.jpg nghien_dien_thoai_TInhte_6.jpg
Tham khảo Dezeen
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mua cái này về giết thời gian chắc được.
Nhảm vãi
demax
TÍCH CỰC
6 năm
Phải mua 1 cái tặng bạn gái.
bigbangn91
TÍCH CỰC
6 năm
Thường mấy cái đi đầu như này giá thuộc hàng cao cấp. Ra đường cầm cái iphone hết pin vuốt lên vuốt xuống vẫn hơn vuốt cái này, nhìn giống con nít chơi đồ chơi
namhung1987
ĐẠI BÀNG
6 năm
@bigbangn91 thanh niên nghiện và thích khoe khoan! 😁
bigbangn91
TÍCH CỰC
6 năm
@namhung1987 Thanh niên nghèo mà thích cào phím
donphuongps
ĐẠI BÀNG
6 năm
@bigbangn91 1 trẻ trâu thích khoe hàng đả nói
"điện thoại" này được lấy ý tưởng từ những hành động kỳ quặc của các bệnh nhân trong trại tâm thần.
bigbangn91
TÍCH CỰC
6 năm
Nhìn cái này nhớ lại cái kia. Ko biết cái ấy có bán được nhiều ko?

https://tinhte.vn/threads/nophone-chiec-dien-thoai-ma-khong-phai-dien-thoai.2380822/
Mua làm trang trí trong nhà thì hay đấy! Mà giá vừa phải thì mới mua...
futurex125
TÍCH CỰC
6 năm
giảm thời gian tiếp xúc với điện thoại nhưng thay vào đó lại tiếp xúc với cái này, khác méo gì nhau nhỉ 😁
Người ta muốn giảm thời gian với điện thoại để dành cho gia đình hoặc công việc mới là cái tốt.
từ lúc đọc kindle bớt cầm dt hẳn.
@Timkelvin Ngon Mới đặt oasis, tuần sau có, hehe
@Uthuong050713 VẬy ha bác. Em thì sai ppw thôi .
Saigonam
TÍCH CỰC
6 năm
Một thời gian lại nghiện đồ chơi này, xong quay lại đt để cai cái này.
Tony91
ĐẠI BÀNG
6 năm
Phí tiền quá , em về em vuốt người yêu em sướng hơn 😁:D
tinthanh25
TÍCH CỰC
6 năm
Vậy sao ko kiếm con đt demo í! Giống thật hơn, cầm ra đường ngồi vuốt éo ai biết mình bị tâm thần đâu!
Nguyên nhân chính là do iphone
Hành vi thích vuốt điện thoại còn đỡ, hành vi thích "vo vo" còn lợi hại hơn, móc cái gì từ lỗ mũi ra cũng vo vo lại =))
😆 đến chịu nốt =))) haizzzzzzzzzzzzz
M-ART
ĐẠI BÀNG
6 năm
Bây giờ phải chuyển qua vuốt bi để cai nghiện smartphone ae ạ 😁. Cái này mà cai cho mấy ce là hơi bị hiệu nghiệm.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019