Surface Duo vs Galaxy Fold - liệu có vô nghĩa khi so sánh?

Khả Sỹ
13/9/2020 7:37Phản hồi: 121
Surface Duo vs Galaxy Fold - liệu có vô nghĩa khi so sánh?
Trong vài ngày qua, hàng loạt các bài review bằng cả chữ lẫn video về chiếc Microsoft Surface Duo được phát hành trên Youtube.
Sau Galaxy Fold, Surface Duo như một làn gió mới thổi vào thế giới smartphone nhạt nhẽo trong suốt nhiều năm qua.
Chắc mình cũng không cần nói thêm về chi tiết của hai chiếc máy này nữa, các bạn có lẽ đã quá rõ rồi.

Nhưng có lẽ cũng giống mình, các reviewer đi so sánh Fold với Duo, chiếc nào đẹp hơn, chiếc nào mạnh hơn, phần cứng chiếc nào cầm sướng hơn, một màn hình lớn hay hai màn hình hợp lý hơn, camera của Duo có chụp đêm được không …

Nhưng sau khi xem video phỏng vấn với Panos Panay - CPO của Microsoft, mình nghĩ việc so sánh đó có vẻ không còn nhiều ý nghĩa nữa:
https://www.youtube.com/embed/LxZSP-xYbyw


Mình muốn làm rõ một chuyện: Mình chưa bao giờ có cơ hội cầm một chiếc Duo và cũng không phải là một CPO, tất cả nội dung trong bài viết này chỉ mang tính cảm nhận cá nhân và hiểu biết của mình cho vị trí CPO nên dĩ nhiên có thể sai sót. Nếu có suy nghĩ khác các bạn cứ comment, có thể mình sẽ lượm lặt ý và update cho post này.

Trước tiên hãy nói một chút về cách một công ty định hướng phát triển một sản phẩm và tác động của định hướng đó tới sản phẩm cuối cùng:

Khi một công ty phát triển một sản phẩm nào đó, mục tiêu của họ thường để giải quết 2 loại vấn đề:
- Vấn đề của công ty: doanh thu, danh tiếng, sức ảnh hưởng …
- Vấn đề của người dùng: giải quyết những vấn đề người dùng gặp phải

Là người dùng, lẽ dĩ nhiên ta chỉ muốn quan tâm tới việc: “sản phẩm đó giải quyết được vấn đề gì cho mình".

Là một CPO, tìm ra các vấn đề của người dùng và quyết định sản phẩm của công ty sẽ "ưu tiên" giải quyết vấn đề gì của người dùng là một phần trong công việc của Panos Panay.
Và như một hệ quả, sự ưu tiên (định hướng) đó sẽ tác động đến hàng loạt các quyết định tiếp theo về phần cứng lẫn phần mềm, thời điểm công bố, đôi khi hy sinh cái này, hy sinh cái kia để bảo vệ định hướng của sản phẩm.

Điều khiến mình nghĩ việc so sánh ở trên trở nên không còn nhiều ý nghĩa bởi chúng ta đang so sánh hai sản phẩm ra đời để giải quyết hai vấn đề không giống nhau.

Như hầu hết các người dùng phổ thông, họ dùng điện thoại để giải trí, liên lạc, tìm kiếm thông tin … Các tác vụ đó không cần hai màn hình riêng biệt, họ chỉ cần một cái thật lớn. Samsung đang tập trung giải quyết vấn đề đó - vấn đề giải trí, và họ đã làm rất tốt với Fold 2. Mặc dù hãng đã marketing rằng đa nhiệm là một thế mạnh của sản phẩm, nhưng bất kì một ai đã dùng một màn hình siêu rộng trên PC đều hiểu, 1 màn 50 inch không tương đương với 2 màn 25 inch.

Quảng cáo



Đó cũng chính là lý do Panos Panay quyết định đến với giải pháp 2 màn hình. Với hàng thập kỷ kinh nghiệm từ dữ liệu người dùng, Microsoft hiểu não của chúng ta hoạt động theo một cách khác khi có 2 màn hình tách biệt - theo một cách năng suất hơn. Và quan trọng hơn cả, nó ít stress hơn.

Khi bạn mở Fold 2, bạn muốn giải trí. Khi bạn mở Duo, bạn muốn làm xong việc.
Khi bạn đóng Fold 2, bạn muốn bỏ nó vào túi như một chiếc điện thoại, Khi đóng Duo, đôi khi bạn muốn đóng nó lại như đóng 1 chiếc laptop, không làm phiền, không buzz … không gì cả, xong việc → đóng.
Với mình, đó là điều khiến Duo là một loại thiết bị có khả năng liên lạc hơn là một chiếc điện thoại. Việc nó có là điện thoại hay không tùy thuộc vào cách bạn dùng nó, dùng Duo không có nghĩa bạn phải từ bỏ chiếc flagship mà bạn đang yêu quý.

Hầu hết các reviewer đều không hài lòng về trải nghiệm phần mềm của Surface Duo, nhưng họ nghĩ Duo sẽ có tương lai, họ sẽ đặt niềm tin vào thế hệ tiếp theo của nó bởi: “Đây là một sản phẩm khác biệt”.
Không ai nói như vậy với Galaxy Fold 1 cả. Tại sao ưu ái Duo tới vậy?
Có lẽ bởi Duo là sản phẩm cùng loại (mình không muốn nói nó là điện thoại) duy nhất trên thị trường ra đời để giải quyết vấn đề năng suất của người dùng, cái mà không một hãng nào đặt làm định hướng cho sản phẩm ở thời điểm hiện tại.
Dù các reviewer có nhận ra hay không, đó là điều mà họ trân trọng.

Quảng cáo


Nhưng thực tế thì những ai cần năng suất hơn là giải trí? Bạn có cần? Tôi có cần?
Có thể là những người làm việc văn phòng, những người bận rộn …. có thể là tôi, có thể là bạn, ai biết được, hãy để thời gian cho mỗi người chúng ta câu trả lời.
121 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái máy của microsoft khiến người ta không biết sử dụng như thế nào kìa. Còn cái samsung xài được như một cái điện thoại bình thường ạ
Khả Sỹ
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Doan Van Kha Editor của Tinh tế lỗi quá, mình mới post bài này 1 phút trước thôi mà.
Sao mà mọi ng đã đọc đc nó 9 tiếng trước rồi.
Anonymox
TÍCH CỰC
4 năm
@Doan Van Kha Nghĩ nó hoạt động kiểu như cái máy tính 2 màn hình là được thôi. Còn SS chỉ có 1 màn hình thì khác gì đt bình thường
@Anonymox Mình thấy để cày game thì đc. Bên auto farm, bên coi tiktok
Vấn đề là nó khó xài 😁 chứ nó dễ xài thì mọi chuyện có thể đã khác
khonglachi
TÍCH CỰC
4 năm
@Duy Luân Đổi cái nết
@khonglachi Vậy bạn đổi cái sự thiếu văn hoá, thiếu tinh tế trước đã 😁
ducanh_13a2
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Anonymox Có cạnh tranh cũng không lại đâu😂😂
khonglachi
TÍCH CỰC
4 năm
@Duy Luân Lầy rồi ku, ko vui
Khi so Fold với Duo thì như so oto với xe máy.
@Ma Vương _ MT Máy bay với xe đẹp chứ đc xe máy với oto đã ngon
cu_chuoi
ĐẠI BÀNG
4 năm
Việc đánh giá cái Duo Surface cũng bị rơi vào tinh trạng na ná như khi cái surface ra đời. Cái surface là cái laptop có thể dùng như máy tính bảng, nhưng bị đem so với cái ipad là cái MTB đang cố dùng như cái laptop. Bản thân cái tên của máy này đã nói rõ nó là 2 (duo) cái màn hình chạy song song, nhưng cứ bị so với 1 cái màn hình đem gấp lại. Còn cái chuyện dễ hay khó xài thì chưa được xài nên ko dám nói.
@BlackCat_94 Vụ xài 2 màn hình 2 app thì không do phần mềm đâu bạn 😁
stevenvmc
TÍCH CỰC
4 năm
@Duy Luân Thì phải có 1st generation rồi mới có 2nd generation. Ai thấy xài được thì mua. Ai thích Fold thì mua Fold, ai thích Duo thì mua Duo. Ko cần nâng bi Samsung đâu các bác.
@stevenvmc Ủa là sao, dở thì chê. Có ai nói Gen 2 của Duo dở không? Gen 1 dở thì nói dở chứ nâng bi gì ở đây
Bây giờ cái nào mà ko giải trí ... vấn đề là cùng cầm 2 cái dt người ta thoả mãn dc 2 thứ, còn Duo cv cũng ko xong thì làm j mà nghĩ đến giải trí nữa ... anh ko hiểu khách hàng mà chỉ vẽ vời cho mát lòng cổ đông hoặc chỉ để làm cho có thì dẹp
MS chết vì làm theo ý mình nghĩ đó là tốt. Và cuối cùng WM tạch. Sam làm theo nhu cầu khách hàng. SP di dộng mà phải bắt người ta suy nghĩ sử dụng ntn thì đó là sp thất bại
@romano19 Nói thế khác gì bảo iPhone đời đầu là sản phẩm thất bại đâu bạn.
N N T
ĐẠI BÀNG
4 năm
sao sánh 2 con này là 1 sự khập khiểng quá to lớn
Vấn đề của Duo sẽ được giải quyết bằng logo quả Táo ở mặt lưng. Chẳng phải 2020 rồi vẫn còn rất nhiều người khen ngợi iPhone 8 plus đó sao. Cho nên nếu ghép 2 iPhone 8 plus lại với nhau sẽ khác bọt ngay.
@from team b with love tôi thấy nhiều cm của bạn cũng hay đấy, nhưng cái này thúi hoắc. khịa thì cũng nên có lý và đúng nơi đúng chỗ.
@from team b with love Một là Tim Cook sẽ không làm thế, hai là đâu phải sản phẩm có logo quả táo nào cũng thành công đâu bạn, Apple III, Magic Mouse và Butterfly keyboard đó 😔
Fold 2 hơn chứ
Tự dưng gập 2 cái màn hình lại rồi so với SS. Ương ương dở dở.
Con này kiểu như refine lại PDA, theo ý bạn viết.
Còn smartphone nói chung (fold nói riêng) đang tập trung làm mảng giải trí nhưng cũng đồng thời làm khá (hay quá) tốt 1 cái PDA ở thời đại mà PDA đã không còn tồn tại độc lập (đã chết).
Tuy vậy rõ ràng con Duo đang nhắm tới 1 thị trường vô cùng ngách mà không có nó thì smartphone vẫn làm tốt.
Con Surface Duo như cái đồ chơi trẻ em mà đòi so với Fold????
@toihoihan22 Bạn có mua được đồ chơi trẻ em đấy không mà nói như thế 😒
@Skyhawk Nguyễn Ngang con Note 20 Ultra 5G thôi. Có gì mà không được
FB_IMG_1600572150221.jpg
@toihoihan22 Duo về VN ngang giá Fold 😔
Surface Duo trên
Galaxy Z Fold2 dưới

Không cùng mâm để so sánh
56DD76CE-9503-4B0E-BE48-25BA9FEF997A.jpeg
@TUM LUM Cuhiep có phải gà đâu mà để ms lừa được. Hahaha
@cuhiep Chỉ có Vân mới lừa dc anh đây thôi 😛
@cuhiep Trông con Duo vô học quá ... mà bán thì giá trời ơi ....

Ăn kít cho Samsung đi ...
BenGlo
CAO CẤP
4 năm
@cuhiep Tại sao không phải là mỗi bên 1 con mắt nhỉ 🙂?
| Sent from Chuyên-Gia-Cà-Chớn√XXX®️️️ using any device |
Fold là tương lai cho số đông, Duo là tương lai cho số ít => cái nào sống lâu hơn thì các bạn biết rồi đó
Một cái máy sinh ra để làm màu, lừa gà... tiếc là thế giới không còn quá gà như là MS nghĩ. Giống như Bill Gates tối này lên nói đạp lý kiếm fame vậy 😁
KingR
TÍCH CỰC
4 năm
@cuhiep Lỗi chính tả nhiều quá bác ơi
khonglachi
TÍCH CỰC
4 năm
@cuhiep Như ku này cũng dạng vậy
@cuhiep vl Bill gates kiếm fame 😆
hgbinh
TÍCH CỰC
4 năm
@cuhiep cũng giống @cuhiep phản động mồm thôi chứ j =)))))
Vấn đề lớn nữa là từ ngày giới thiệu tới khi bán ra sản phẩm là gần 1 năm, nhưng MS không hoàn thiện phần mềm tốt nhất có thể, bị lỗi quá nhiều, cách hoạt động chưa mượt mà, làm người dùng thất vọng 😂
jin_279
TÍCH CỰC
4 năm
Chính người dùng mới có thể quyết định sử dụng một thiết bị vào mục đích gì chứ không phải nhà sản xuất quyết định.
Theo mình thấy làm việc trên các thiết bị di động (đt,tablet..) hiện tại chưa thể nào đạt hiệu quả bằng sử dụng PC, bất kể công việc văn phòng hay các chuyên môn khác.
Dù vậy, nếu muốn QC cho Dou mình nghĩ Mic vẫn nên tham khảo bài của bạn 🤣
@jin_279 Thực ra là Microsoft lúc đầu định aim cái này cho một hệ điều hành thuộc dạng Windows 10X, có khả năng tập trung vào sketching, note và khả năng sử dụng không kém laptop là bao. Chẳng qua là vì AndromedaOS bị delay nên nó phase out và rẽ ra làm hai hướng. Con Neo sẽ phục vụ nhu cầu của Andromeda nhưng màn hình lớn, và con Duo sẽ giải quyết nhu cầu đó với hệ sinh thái ứng dụng đa dạng hơn (Project Epsilon). Đó là tại sao Microsoft kết hợp với Google tùy biến Android cho Duo và thậm chí còn add UEFI vào Duo =)) tuy nhiên là cũng hên xui vì chắc họ vẫn chưa làm ổn định lắm 😔
Source: Windows Central (bài từ Andromeda đến Surface Duo)
Samsung thôi
MessGoudi
TÍCH CỰC
4 năm
@nhucongpro Đúng rồi con kia dạng Sài 2 màn hình đúng nghĩa luôn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019