Surface Pro 3 được định hướng là laptop hơn là tablet

Didu
21/5/2014 7:53Phản hồi: 234
Surface Pro 3 được định hướng là laptop hơn là tablet
8e6fb9ad-4219-43fa-8338-a0c2942b2829 copy.jpg

Microsoft vừa chính thức giới thiệu chiếc Surface Pro thế hệ mới vào đêm qua (theo giờ Việt Nam), nó mỏng hơn so với thế hệ trước nhưng cũng mạnh mẽ và tiện dụng hơn không kém. Với Surface Pro 3, Microsoft định nghĩa nó không hẳn là một tablet cũng không hẳn là một máy tính xách tay chạy Windows 8 thông thường mà kết hợp những điểm mạnh của cả hai thiết bị đó.

Khi nhìn vào Surface Pro mới, Microsoft muốn nhắn nhủ một thông điệp tới mọi người rằng: Máy tính xách tay để làm việc còn máy tính bảng để giải trí. Và Surface Pro 3 là thiết bị có cả hai thứ đó trong một. So với thế hệ trước, Surface Pro mới to hơn về kích thước màn hình, mạnh mẽ hơn về cấu hình hệ thống nhưng vẫn đủ độ mỏng cần thiết, dĩ nhiên là máy được trang bị BXL Intel Core i như những MTXT chạy Windows trên thị trường. Surface Pro 3 phiên bản sử dụng CPU Intel Core i5 sẽ bán ra thị trường vào tháng 6 này trong khi tùy chọn khác sẽ sẵn sàng vào tháng 8 tới. Giá của Surface Pro 3 sẽ bắt đầu từ 800 USD cho bản Core i3 trong khi bản Core i7 với bộ nhớ lớn nhất có giá 2000 USD. Nếu mua thêm bàn phím gắn ngoài sẽ là thêm 130 USD.

Anh em có thể xem thêm về Surface Pro 3:

64a12af1-ecd8-4e11-bd9e-a32c7a6417da copy.jpg

Xét về giá thành, đặc biệt là phiên bản cao cấp nhất thì mức giá đó là quá đắt cho một chiếc tablet, nhưng Microsoft không hướng Surface Pro 3 như là một tablet thông thường. Cả CEO Satya Nadella lẫn phó chủ tịch mảng Surface là Panos Panay đều nhấn mạnh yếu tố này trong suốt buổi lễ giới thiệu sản phẩm. Microsoft đã trích dẫn một nghiên cứu thị trường cho biết có tới 96% người dùng iPad cũng sở hữu một MTXT, đó là cơ sở để hãng này tin rằng có sự khác biệt trong cách mà người ta sử dụng mỗi thiết bị.


"Tablet được thiết để bạn có thể ngồi xem phim, đọc sách, lướt web hay dùng ứng dụng", phó chủ tịch mảng Surface cho biết như vậy. "MTXT không thiết kế để làm những việc đó... Nó sinh ra để chỉnh sửa, nó sinh ra để làm việc". Sau đó thì danh từ tablet không còn được đề cập nhiều trong buổi giới thiệu nữa.

01dd9c8c-e40a-4b2b-a419-d2fbea76d0cd.jpg

Thay vào đó, Panay tập trung nói về những đặc điểm khiến Surface Pro 3 được coi là laptop nhiều hơn. Với độ mỏng chỉ 9,1mm, Microsoft cho biết nó là chiếc máy dùng chip Core i7 mỏng nhất mà họ từng làm. Không chỉ có vậy, Panay còn một lần đánh rơi Surface Pro 3 để cho người xem thấy độ bền của máy. Ông cũng tranh thủ nói về độ mỏng cũng như nhẹ của thiết bị so với máy tính MacBook Air màn hình 11"6. Nói tóm lại thì Surface Pro 3 được nói tới như là chiếc máy nhẹ hơn laptop nhưng làm được nhiều việc hơn so với iPad, đó không phải là điểm khởi đầu từ phiên bản Surface Pro trước. Pro là phiên bản chạy Windows 8 đầy đủ, nó có khả năng chạy ứng dụng desktop như máy tính thông thường. Trên Surface Pro 3 thì Microsoft còn tinh chỉnh để nó giống laptop hơn các bản trước. Nó cũng dày hơn so với những tablet hiện nay nhưng vẫn có thể nhét vừa trong túi xách.

0603ae41-6b38-4283-bb4e-d7d9dccfe45e copy.jpg

Surface Pro mới có màn hình lớn hơn và thay đổi về tỉ lệ so với bản cũ. Máy có màn hình 12" với độ phân giải 2160 x 1440 điểm ảnh với tỉ lệ 3:2 thay vì 16:9 như trước đây. Màn hình lớn hơn - nếu xét về yếu tố máy tính - thì nó là một điều tốt bởi bạn có nhiều không gian cho các cửa sổ hơn. Thiết kế và màn hình cảm ứng cũng là những đặc điểm hỗ trợ cho trải nghiệm giống MTXT của Surface Pro 3. Chân đế phía sau trên Surface Pro mới được thiết kế lại hoàn toàn so với thế hệ trước để nó có thể dựng máy ở nhiều góc nhìn khác nhau, đây là một cải tiến đáng kể cho những ai làm việc thời gian dài. Surface Pro 3 không phải là máy không quạt như tablet, nó có những lỗ nhỏ được giấu khéo léo xung quanh thiết bị và chiếc quạt mỏng bên trong để tản nhiệt cho CPU.

[​IMG]
Hầu hết các đặc điểm giống MTXT được thêm vào Surface Pro mới nhưng có một đặc điểm giống tablet đã được bổ sung trên máy mới đó là nút Start cảm ứng được chuyển về phía dưới máy nếu để máy ở thế dọc (portrait). Mặc dù Apple không có truyền thống dùng bút stylus trên các thiết bị cảm ứng của họ nhưng Microsoft thích điều này, họ trang bị cho Surface Pro 3 bút cảm ứng với kết nối Bluetooth. Với chiếc bút này, người dùng có thể sử dụng để viết tay, sau đó công nghệ OCR sẽ chuyển nó thành văn bản số. Ngoài ra, phó chủ tịch thiết kế trải nghiệm của Adobe cũng lên sân khấu trình diễn khả năng dùng bút cũng như các cử chỉ đa nhiệm để chỉnh sửa trong ứng dụng Photoshop viết cho Surface.

Microsoft làm riêng bàn phím cho máy tính của họ, TypeCover sẽ gắn với Surface Pro 3 qua cơ cấu nam châm, phiên bản mới của TypeCover có giá 130 USD với bàn rê to hơn và có thể nghiêng một góc độ nhỏ để đem lại trải nghiệm gõ thuận lợi hơn. Microsoft còn có đế desktop bán riêng với giá 200 USD cho Surface Pro để sử dụng với các thiết bị ngoại vi. Surface Pro 3 như là một chiếc máy tính tuyệt vời, nó cũng có thể là khởi đầu cho những laptop mỏng và nhẹ tốt nhất sau này. Với thiết kế vỏ sò truyền thống kèm bàn phím tiện lợi, nó sẽ là một đối thủ cạnh tranh với MacBook Air. Có lẽ 96% người dùng sở hữu Surface Pro 3 cũng sẽ mua một chiếc iPad.


Quảng cáo


Nguồn: Wired
234 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

t2bo0o
ĐẠI BÀNG
10 năm
Có lẽ 96% người dùng sở hữu Surface Pro 3 cũng sẽ mua một chiếc iPad.??? 😁 :D :D
mình nghĩ tới 69% người dùng sở hữu Surface Pro 3 cũng sẽ KHÔNG mua một chiếc iPad đâu
@t2bo0o Mua con này rồi mua thêm iPad về để phang nhau ah?
@doinho còn nhà " Sưu tập" thì sao bn?
@minhtuan_bm làm gì mà 4%, chỉ khoảng 0,04% may ra còn đúng.
@t2bo0o Anh MS còn ''thương'' Apple khi chưa build thêm cái 3G vào. Ka ka
Nói cho đúng thì SF3 là một con tablet lai laptop đúng nghĩa đen của nó.

Và như thế người tiêu dùng không biết nên sử dụng SF3 là tablet hay laptop.
@theviyoung Nếu không có typecover thì giá trị sử dụng của sf3 này giảm đáng kể vì nó thiết kế để sử dụng chung với bàn phím rời.

Giá trên quá bất lợi cho sf3 khi so với macbook air.
@theviyoung đồng ý bạn luôn😁 thấy con này mình cũng rất thích thật, phải nói đây là chiếc laptop có hình dáng tablet với giá hơn 17 củ cũng đáng đồng tiền bát gạo, nếu có mua mình mua bản core i3 RAM 4GB là ok rồi;)
@doinho
@Huỳnh Quốc Huy Mình cũng phải gáng kiếm 1 em i3 cho thỏa mãn niềm đam mê mới được
đẹp quá.
Chit Lee
TÍCH CỰC
10 năm
Thích con này, nằm đọc sách, web như máy tính bảng đc, làm việc thì kết nối với màn hình to làm cũng sướng
Ps: Nếu nhẹ hơn nữa thì thích hơn 😁
Taptet & iPad = xe moto 2 bánh !
Laptop & Pc = Oto !
Còn em SP3 là đây !
image.jpg
Thi đại học xong. Nếu đậu thì sẽ hốt em nó về. 😁:D:D
Đấy thế mà topic trc có bác kêu em bằng thánh và lạy em 1 lạy chỉ bì em bảo nó hướng tới latop chứ ko phải tablet 😃 làm em ngại quá
quangneu
ĐẠI BÀNG
10 năm
@hoanloc Em có lạy một thánh nào đấy một lạy nhưng mà chắc không phải bác 😁
ac7ive
ĐẠI BÀNG
10 năm
1 cách định hướng khác, hy vọng nó thành công nhưng lại làm nóng máu các OEM sản xuất laptop 😃
Ko biết tương lai em nó như thế nào khi dở thằng dở ông. Tablet thì quá nặng, laptop thì khó sử dụng với cái bàn phím rời kia
AQ.AQ
TÍCH CỰC
10 năm
@cienkang Lạy thánh, thánh đã được sờ bàn phím của nó chưa mà bảo khó sử dụng. Chém vừa thôi.
@cienkang bạn bước sang một bên nhìn lại sẽ thấy, nó là tablet có bàn phím rời rất tiện và là một laptop rất nhẹ, có thể nằm trên tay để xài cảm ứng 😃
@cienkang Bác đã sài cái bàn phím đó rồi hả bác. Nó khó sử dụng lắm hả?
@theviyoung Không tới nổi khó sử dụng, hơi lạ một tí nhưng dùng quen thì thấy ổn bạn à. Nhưng bạn phải mua cho đủ bộ 😁
@fRenzy Mình còn k mua nổi cái Surface lấy gì mua phụ kiện
victra
ĐẠI BÀNG
10 năm
Ngon , bổ nhưng mắc
dobinhson
ĐẠI BÀNG
10 năm
nếu có tiền, mình sẽ mua
ngon bổ mỗi tội không rẻ,
😁 mình thì màn hình phải 15.6 inch trở lên mới dùng laptop. Thà vác nặng 1 tí nhưng lúc dùng thoải mái, còn hơn là ngồi con lap 13 inch.

tablet với mình thì như 1 quyển truyện tranh, ít khi làm việc trên ipad nên kích thước 7-10 inch là vừa rồi. Với mình là như vậy nên ko có nhu cầu em sf3 này, hi vọng sf4 sẽ tiếp tục mỏng nhẹ.
@Apple Haters chính xác. ngày xưa xài 1 cái 15.4" cái hết muốn xuống luôn. xong lên 15.6" full HD lại càng ko muốn xài lap 1366x768 nữa
Có thể đây là thiết bị của tương lai. Nó không thể chiến thắng các dòng máy hiện tại với nhiều cái hơn, từ kiều dáng, kích cỡ, cấu hình (cả hơn và kém), dung lượng lưu trữ và quan trọng nhất là cái giá.
MS còn phải nỗ lực nhiều để thành công về mặt thương mại với dòng surface này.
Nó quá thành công về thương hiệu rồi.
- Laptop dùng để làm việc là chính.
- Ipad dùng để giải trí là chính.
- SP3 được quảng bá cho việc trung hòa 2 cái trên. Tuy nhiên, nó hơi nhỏ để làm việc thuận tiện và ít ứng dụng để giải trí như Ipad. Nó mà làm tốt cho cả 2 như bản chính (Ipad và Laptop) thì chắc mọi người bỏ hết tap, lap mua SP3 😁 :D :D
@bobkhin Cắm chuột vào dùng ầm ầm:D:D:D
@Hoang_S ko hẳn đâu a à.nhiều người vẫn làm việc trên macbook air 11in vẫn làm việc tốt.đạc biệt màn hình có vẻ khá tốt.12 in vậy là dc rồi.tùy thôi vì có người thích màn hình lớn nhưng nhỏ gọn nhẹ là dc rồi.vát cái máy nặng trì thì cũng thốn khi đi lại
moi toanh
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Hoang_S thánh quá.chạy windows mà ít ứng dụng giải trí?????????????
zzkiuzz
TÍCH CỰC
10 năm
@Hoang_S Nói như bạn cũng chưa đúng.
Ví dụ bạn đang rê nó đi trên tàu và đột nhiên có 1 đơn đặt hàng giá tốt thiết kế gấp 1 bản, theo bạn thì lúc đó lôi Ipad ra làm tốt k? Laptop thì lại to nặng hơn,và cũng ít loại có cảm ứng cho tiện dụng.
Nói chung là nó tùy nhu cầu, và nó rất phù hợp với những người làm việc di động (không quá chuyên sâu vì cấu hình không đủ đâu), các doanh nhân cần thao tác chỉnh sửa gấp các số liệu này nọ...
Và với những người này, Giải Trí???-> Vứt!
Kể ra cũng hài hước, ai ai cũng muốn Laptop chạy win thật mỏng nhẹ gọn tiện...nhưng khi có được điều đó thì lại đem so sánh với mấy thứ khác rồi chê ỏng chê eo!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019