Báo cáo gần đây trên Tạp chí Y học Cấp cứu đã cảnh báo câu chuyện của một người đàn ông 34 tuổi được người thân phát hiện nằm dưới sàn nhà sau khi tắm vòi sen nước nóng ra. Anh này bị sốc phản về sau khi bước ra từ nhà tắm, sau đó được người nhà gọi cấp cứu. Các nhân viên y tế ngay lập tức cho anh ta thở oxy và dùng epinephrine như các bước sơ cứu đầu tiên. Bệnh nhân khi đến bệnh viện vẫn đổ mồ hôi nhiều và khó thở, nổi mề đay khắp người. Anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi sau đó.
Gia đình cho biết anh này có tiền sử bị dị ứng với cái lạnh, được phát hiện rõ ràng nhất khi anh chuyển từ Micronesia đến Colorado với nhiệt độ khá lạnh. Rắc rối thường gặp nhất đối với anh đó chính là nổi mề đay. Tận dụng manh mối này, các bác sĩ đã tiến hành một thí nghiệm kiểm tra dị ứng đơn giản: xoa một cục nước đá lên da và xem có vết sưng đỏ nào nổi lên hay không. Thử nghiệm này xác định anh chàng nói trên đã bị nổi mề đay do lạnh (phát ban) và sốc phản vệ.
Đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa biết thực sự có bao nhiêu người bị dị ứng với cái lạnh một cách cực đoan như thế này. Đối với trường hợp trong bài viết, chỉ cần những thay đổi rất nhỏ đối với da là đã dẫn đến sốc phản vệ. Nhưng thông thường, các trường hợp sốc phản vệ có liên quan xảy ra khi ai đó dị ứng với việc thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
Vài năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một dạng đột biến di truyền hiếm gặp có thể khiến con người bị dị ứng với cái lạnh. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp còn lại vẫn không thể lý giải được. Các yếu tố khởi phát ban đầu có thể xảy ra bao gồm nhiễm virus hoặc mắc các vấn đề sức khỏe khác.
Nguồn: Gizmodo
Gia đình cho biết anh này có tiền sử bị dị ứng với cái lạnh, được phát hiện rõ ràng nhất khi anh chuyển từ Micronesia đến Colorado với nhiệt độ khá lạnh. Rắc rối thường gặp nhất đối với anh đó chính là nổi mề đay. Tận dụng manh mối này, các bác sĩ đã tiến hành một thí nghiệm kiểm tra dị ứng đơn giản: xoa một cục nước đá lên da và xem có vết sưng đỏ nào nổi lên hay không. Thử nghiệm này xác định anh chàng nói trên đã bị nổi mề đay do lạnh (phát ban) và sốc phản vệ.
Đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa biết thực sự có bao nhiêu người bị dị ứng với cái lạnh một cách cực đoan như thế này. Đối với trường hợp trong bài viết, chỉ cần những thay đổi rất nhỏ đối với da là đã dẫn đến sốc phản vệ. Nhưng thông thường, các trường hợp sốc phản vệ có liên quan xảy ra khi ai đó dị ứng với việc thay đổi nhiệt độ quá đột ngột.
Vài năm trở lại đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một dạng đột biến di truyền hiếm gặp có thể khiến con người bị dị ứng với cái lạnh. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp còn lại vẫn không thể lý giải được. Các yếu tố khởi phát ban đầu có thể xảy ra bao gồm nhiễm virus hoặc mắc các vấn đề sức khỏe khác.
Nguồn: Gizmodo