Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Swatch: chúng tôi không thấy lợi ích khi bắt tay với các công ty công nghệ để làm đồng hồ thông minh

Duy Luân
28/3/2014 17:58Phản hồi: 180
Swatch: chúng tôi không thấy lợi ích khi bắt tay với các công ty công nghệ để làm đồng hồ thông minh
Dong_ho_thong_minh.jpg

Swatch, công ty đồng hồ lớn nhất thế giới tính theo doanh số, cũng là đơn vị sở hữu nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ như Harry Winston, Breguet, Blancpain, mới đây cho biết rằng họ không chú ý nhiều đến việc bắt tay với các công ty công nghệ. Nick Hayek, CEO của Swatch, tiết lộ ông "đã có nhiều cuộc thảo luận với hầu như tất cả mọi công ty sản xuất thiết bị đeo được tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng tôi không thấy được lý do vì sao chúng tôi nên bắt tay với họ". Ông bổ sung: "Đừng bao giờ quên rằng, để sử dụng một chiếc smartwatch bạn sẽ cần đến hai tay, nếu không thì phải dùng đến nhận diện giọng nói, vốn là một tính năng tiêu thụ rất nhiều năng lượng nhưng lại khó thực hiện trong một không gian hạn chế (của đồng hồ đeo tay)".

Hayek cho biết thêm rằng mục tiêu hàng đầu hiện nay đó là bảo vệ các tài sản trí tuệ của Swatch để chúng không bị sử dụng trái phép bởi các công ty công nghệ, trong đó bao gồm cả thiết kế công thái học, độ bền cũng như công nghệ pin.

Cũng liên quan đến đồng hồ thông minh, Jean-Claude Biver, chủ tịch bộ phận đồng hồ và trang sức thuộc tổ hợp đồ xa xỉ LVMH ở Châu Âu, cáo buộc Apple từng cố gắng tuyển dụng một số nhân viên đang làm việc cho nhiều thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, trong đó có cả thương hiệu Hublot của Biver. "Apple đã liên hệ với một số nhân viên của tôi - chính tôi đã thấy những email đó", ông cho biết, nhưng tất cả số nhân viên này đã từ chối hợp tác cùng Apple. Người phát ngôn của Apple không đưa ra bình luận gì về tin tức này.

Nguồn: Financial Times
180 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mình vẩn thích đồng hồ cổ điển hơn. Vừa đẹp vừa sang trong. CÒn mấy cái đồng hô thông minh không ham lắm.
Khi nào SmartWatch có thể sử dụng bình thường 1 tháng mà không cần sạc thì lúc đó mình sẽ quan tâm đến.
Khi nào SmartWatch có thể sử dụng bình thường 1 tháng mà không cần sạc thì lúc đó mình sẽ quan tâm đến.
Tập đoàn cỡ Swatch group hoặc cao hơn là Richemont còn lâu mới làm smartwatch 😆

@Spirit Coder Con JLC này bao nhiêu người mua nổi so với smw thì 1 trời 1 vực rồi,ít nhất là giá.
@tienphat01vn JLC thuộc Richemont, hàng rất cao cấp rồi. Riêng Longines cỡ này thôi (high range của Swatch group) có khi đã ít người mua rồi:

@Spirit Coder Rất thích đh thấy đc quả lắc và bánh răng bên trong.
@dmt4ukhw4 Những máy tourbillon là cả 1 tuyệt tác cả về cơ khí cả về nghệ thuật được gói trong một không gian nhỏ gọn 😁
tomcat007
TÍCH CỰC
10 năm
@Spirit Coder Đẹp quá!
Táo cái gì cũng ghê nhỉ..

"..Cũng liên quan đến đồng hồ thông minh, Jean-Claude Biver, chủ tịch bộ phận đồng hồ và trang sức thuộc tổ hợp đồ xa xỉ LVMH ở Châu Âu, cáo buộc Apple từng cố gắng tuyển dụng một số nhân viên đang làm việc cho nhiều thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ, trong đó có cả thương hiệu Hublot của Biver. "Apple đã liên hệ với một số nhân viên của tôi - chính tôi đã thấy những email đó", ông cho biết, nhưng tất cả số nhân viên này đã từ chối hợp tác cùng Apple. Người phát ngôn của Apple không đưa ra bình luận gì về tin tức này."
Rất hay cuộc chiến giữa công nghệ và cổ điển 😆
tonyhieu
TÍCH CỰC
10 năm

mua con này cũng đẹp
tonyhieu
TÍCH CỰC
10 năm
@thao56 đang ngâm cứu cái đồng hồ này , ảnh em láy trên mạng mà 😁
Không thích cái tư tưởng bảo thủ này lắm
babe_in_car
ĐẠI BÀNG
10 năm
sợ bị phụ thuộc vào công nghệ rồi mất thương hiệu đây mà
echconlun
ĐẠI BÀNG
10 năm
@babe_in_car Cái này rõ ràng mà. Thương hiệu cả trăm năm hok lẻ mất đi cho 1 thằng có 2,3 mươi năm trẻ trâu. Dẹp cái gọi là đồng hồ thông minh đi. Tui ghé. giống như 1 bạn nói đó..pin đc trên 6tháng đi rồi nói chuyện.
@echconlun Vẫn chấp nhận bỏ nhiều tiền ra để mua đồng hồ không thông minh, hê hê!!! Đồng hồ thông minh thực chất là đồ chơi trẻ em, nhưng lại cần phải dùng smartphone để nó hiện vài chức năng có cũng như không, và lại phải cắm sạc mấy lần 1 tuần. Thật là vớ vẩn quá đi, các hãng chỉ tìm cách móc túi người dùng chứ không hữu dụng.
anhde2204
ĐẠI BÀNG
10 năm
(Không liên quan) nhưng khi Iphone ra đời, Nokia, Motorola, RIM, Palm đều không cảm thấy lợi ích gì để chạy theo Iphone. Họ cho rằng nó sẽ yểu mệnh vì đắt đỏ và màu mè, dễ hỏng và không thay pin được. Bây giờ thì sao? Ai bảo thủ sẽ phải chết, đó là quy luật của thị trường. Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ hiện nay, smart watch sẽ càng ngày càng nhỏ, mỏng, mạnh và pin trâu hơn. Khi các hãng đồng hồ cổ điển cảm thấy bị đe dọa thì đã muộn cmnr
dib
TÍCH CỰC
10 năm
@Spirit Coder Suy nghĩ thật sai lầm !

Nếu Apple làm được 1 cuộc cách mạng về đồng hồ thì bọn kia xếp xó, Sp chỉ có tính chất trưng bày.

Vấn đề ở cái cổ tay người dùng, chỉ đeo được 1 thứ

Người giàu có thể bỏ 1 triệu đô mua 1 cái Omega nhưng bất kì cái Omega nào cũng không liên quan đến sức khỏe, mà giàu thì ai chẳng quý sức khỏe

Còn vô số các tính năng mà đồng hồ cổ điển không thể và không bao giờ có . Kodak phá sản sau 100 năm , Bell cũng phá sản từ lâu..

Điều quan trọng là Cook có làm được cuộc cách mạng không? Nếu là SJ thì mình tin vào điều đó .

Không ai đeo 2 đồng hồ trên 2 tay.

30 năm trước không ai nghĩ mỗi người có 1 số đt riêng, và luôn kè kè bên mình 1 cái phone như bây giờ.
@dib Cứ từ từ rồi chờ xem ;) Bao giờ người ta đeo smartband thay cho các thể loại vòng tay bằng vàng, đá quý thì điều bạn nói có thể sẽ xảy ra ;)

Nếu người ta dùng đồng hồ với chức năng xem giờ thì con Omega (Omega vẫn là hàng tầm trung nhé và ai mua con Omega hàng brandnew với giá 1tr USD thì công nhận là con gà thế kỉ =)))) chạy không chính xác bằng mấy con Casio tầm 1tr đâu. Cái thứ bạn gọi là cách mạng về đồng hồ nó đã xảy ra 1 lần rồi, và sự kiện này gọi là quartz crisis, sự kiện này cũng làm chao đảo ngành đồng hồ nhưng cuối cùng ngành đồng hồ cơ vẫn có vị trí riêng.

Bạn lưu ý đồng hồ với mấy con tầm Omega, Rolex trở lên có thể coi là trang sức hoặc thú chơi chứ không chỉ là timekeeper nhé. Còn tầm thấp như Tissot thì có thể sẽ hơi khác.
@dib Hình như mình cũng nói ở trên rồi, cần phân biệt rõ đồ dùng với đồ chơi và trang sức ;) Smartwatch là đồ dùng còn đồng hồ cơ là đồ chơi & trang sức. 2 cái này thường nó ít khi giẫm đạp lên nhau.
Sunslayer
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Spirit Coder Nhầm nhọt tí, Thụy Sỹ là Switzerland, lúc đang type thì nghĩ về tay Snowden nên type nhầm luôn.
Nói chung là, mỗi thứ đều có cái hay của nó, giống như xe đạp, có xe đạp điện, xe điện, xe đạp truyền thống. Tất cả đều có sự tiến triển, ăn thua lúc sử dụng người ta dùng cái nào tiện cho mục đích thôi. Đồng hồ cũng vậy, làm trang sức cũng là một mục đích dùng, coi giờ, làm gia bảo, kinh doanh, sưu tầm,v.v...Ăn thua là làm sao tích hợp công nghệ điện tử (rất nhanh lỗi thời) vào hệ thống cơ mà vẫn đạt được các mục tiêu cũ, điều này gần như không khả thi vì các mạch điện tử bền đến đâu cũng không bằng hệ thống cơ học, mỗi lần thay là thay nguyên cụm thì giá thành lại đội lên và mất đi cái gọi là: "nguyên thủy", vì thế, giá trị của các smartwatch cho dù cách nào thì không bao giờ bằng nổi với đồng hồ cơ, nói trắng ra là không thể thay thế được, đồng hồ cơ chả bao giờ biến mất, hay ít nhất là sẽ không biến mất trong 100 năm nữa. Và các chú sx đồng hồ Thụy Sỹ vẫn yên tâm lớn mà ngủ ngon.
quangvu0612
ĐẠI BÀNG
10 năm
đồng hồ chủ yếu để thời trang thôi,
chứ đồng hồ thông minh cảm thấy hơi thừa.
@quangvu0612 Đó là bây giờ bạn nghĩ về smartwatch và nó cũng giống như tôi nghĩ về điện thoại cách đây hơn chục năm rằng: điện thoại là để nghe gọi, nt(phương tiện liên lạc).
smwatch như shjt ấy hê hê, kể cả táo cho ra iwatch mà pin ko đc ít nhất 1 tuần thì e là... 😁
duyvua
TÍCH CỰC
10 năm
Khi iPhone mới ra đời, BlackBerry từng mỉa mai là 1 đt ko thực tế, pin yếu, những tính năng thêm ko cần thiết, vì đt quan trọng nhất vẫn là nghe gọi đó... Vậy h thực tế chứng minh sao?...
automatic watch thẳng tiến....xài đồng hồ mà vài ngày lại fải rình rình để cắm sặc...sặc nhiều wá lại đâm thêm cái vấn nạn chai pin O_O
lhlan
TÍCH CỰC
10 năm
@kingbadley Còn hơn đồng hồ mà ngày nào cũng phải đeo trên tay, đi ra nước ngoài là phải vặn lại giờ, hai tháng một lần lại phải chỉnh ngày và vặn lại giờ cỡ 5 phút. Ra xa vĩ tuyến 17 khoảng 5000km là chạy chậm đi mỗi ngày 30s.

Hôm rồi con gái đánh rơi cái đồng hồ của bố xuống sàn nhà tạch một cái. Nhặt lên vẫn chạy ngon ơ nhưng không tự dây cót được nữa. Nhớ đến lời ông bạn: đã đeo đồng hồ automatic thì đừng có đánh golf. Chí lý!


Sent from my iPad using Tinhte.vn
hais
ĐẠI BÀNG
10 năm
Không hợp tác đúng rồi. Biên lợi nhuận nhỏ hơn cả chục lần, nhu cầu thị trường không cao mà nguy cơ bị fan công nghệ ném đá thì dường như là chắc chắn 😁
Không bắt kịp xu hướng thời đại thì có mà tèo:eek:
Swatch: chúng tôi không thấy lợi ích khi bắt tay với các công ty công nghệ để làm đồng hồ thông minh
- Tại vì chúng tôi thiển cận và ngại đầu tư do vốn ít. . không có lãnh đạo tài ba dám thử thách và phiêu lưu mạo hiểm để thành công.
- Tại vì bẩm sinh chúng tôi là công nhân chỉ có thể làm công lãnh lương đều đặn chứ không phải là giám đốc
@Net0925345000 Ờ vốn ít, revenue có gần 10 tỉ USD thôi. Tuổi đời của công ty con có hơn 150 năm thôi.
tan9639
TÍCH CỰC
10 năm
@Net0925345000 Nói như đúng rồi thế ban. Người ta ko lớn như apple nhưng cũng không phải nhỏ, bạn lấy tư cách gì nói như thế.
Mọi người nhớ apple đã từng khốn đốn như thế nào, không phải ai cũng lội ngược dòng đc như apple, người thành công ai cũng biết, nhưng người thất bại đâu ai hay. Đó là sự lựa chọn của họ.


Sent from my iPhone using Tinhte.vn
lovestone
TÍCH CỰC
10 năm
@Net0925345000 Đọc comment này tự nhiên nhớ và thương nông dân ta quá, thấy ai trồng cái gì có lãi thì đua nhau trồng theo, tới chừng trúng mùa cung cao hơn cầu thì chết chùm một nút .
ac7ive
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Net0925345000 Thế nào là thiển cận, thế nào là công nhân. Đầu tư được gì khi mà mớ công nghệ hiện nay làm 1 cái đồng hồ chưa ra hồn?
luxueqi
ĐẠI BÀNG
10 năm
@Net0925345000 thế này thì bảo sao VN mãi ko khá lên được
Mấy cái đồng hồ trên đẹp quá

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019