Nhân việc Windows 10 thay đổi chế độ cảm ứng, mấy anh bạn bên MSPowerUser có nhận xét rằng tablet mode trên Windows giờ không còn là thứ trọng tâm của Microsoft nữa. Và nếu bạn nhìn ra thị trường thì cũng chẳng còn mấy chiếc tablet chạy Win được bán, chủ yếu chỉ là Surface mà thôi - mà Surface lại ngon nhất khi dùng như laptop nữa. Chế độ tablet mode không có tương lai nào để xuất hiện trở lại cả.
Khó có thể phủ nhận rằng Microsoft đang để tablet mode chết đi trên Windows 10, mặc cho hãng vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ nó khỏi hệ điều hành của mình. Các chức năng cử chỉ cảm ứng - vốn là một phần quan trọng của trải nghiệm iOS hay Android - cũng không xuất hiện sau ngần ấy năm, trình duyệt thì Edge thì vẫn không thân thiện với cảm ứng, và càng ngày Windows 10 càng ít có chức năng hỗ trợ cho việc sử dụng trên máy tính bảng.
Tablet Mode và chiếc Surface như là đôi bạn cùng tiến vì ngoài Microsoft ra giờ không còn nhiều hãng làm tablet chạy Windows nữa. Surface Pro và Surface Go là bằng chứng rõ ràng nhất của những thế mạnh cũng như nhược điểm của một chiếc tablet chạy Win: bản Pro thì quá to để có thể dùng làm tablet, nó sẽ hiệu quả hơn khi xài như laptop, và ở hình dạng của một chiếc laptop thì nó làm quá tốt tới mức bạn sẽ chẳng nhớ về tính năng tablet của nó nữa.
Chiếc Surface Go thì có kích thước hoàn hảo để cầm trên tay, nhưng bạn lại không có nhiều chức năng như tablet Android hay iPad. Và cũng như người anh em Pro, Surface Go tỏa sáng nhất khi bạn dùng nó với bàn phím chứ không phải với màn hình cảm ứng. Nếu bạn muốn có trải nghiệm giống như iPad mà lại đi mua Surface thì bạn đang đi sai đường rồi.
Khó có thể phủ nhận rằng Microsoft đang để tablet mode chết đi trên Windows 10, mặc cho hãng vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ nó khỏi hệ điều hành của mình. Các chức năng cử chỉ cảm ứng - vốn là một phần quan trọng của trải nghiệm iOS hay Android - cũng không xuất hiện sau ngần ấy năm, trình duyệt thì Edge thì vẫn không thân thiện với cảm ứng, và càng ngày Windows 10 càng ít có chức năng hỗ trợ cho việc sử dụng trên máy tính bảng.
Tablet Mode và chiếc Surface như là đôi bạn cùng tiến vì ngoài Microsoft ra giờ không còn nhiều hãng làm tablet chạy Windows nữa. Surface Pro và Surface Go là bằng chứng rõ ràng nhất của những thế mạnh cũng như nhược điểm của một chiếc tablet chạy Win: bản Pro thì quá to để có thể dùng làm tablet, nó sẽ hiệu quả hơn khi xài như laptop, và ở hình dạng của một chiếc laptop thì nó làm quá tốt tới mức bạn sẽ chẳng nhớ về tính năng tablet của nó nữa.
Chiếc Surface Go thì có kích thước hoàn hảo để cầm trên tay, nhưng bạn lại không có nhiều chức năng như tablet Android hay iPad. Và cũng như người anh em Pro, Surface Go tỏa sáng nhất khi bạn dùng nó với bàn phím chứ không phải với màn hình cảm ứng. Nếu bạn muốn có trải nghiệm giống như iPad mà lại đi mua Surface thì bạn đang đi sai đường rồi.
Quay trở lại tablet mode, chế độ này đã có từ thời Windows 8 và 8.1 khi Microsoft cho rằng màn hình cảm ứng sẽ là tương lai của máy tính cá nhân. Microsoft đầu tư rất nhiều để Start Menu bung lớn ra toàn màn hình, hiệu ứng chuyển động mượt và đẹp, nhưng tablet mode lại không còn được như thế khi nâng cấp lên Windows 10. Thậm chí chúng ta có thể thấy rõ rằng Microsoft chẳng màn tới tablet mode nữa.
Và quan trọng hơn, tablet mode chỉ tốt khi chúng ta có các app tốt đi cùng. Rất tiếc sự thật thì lại không được như thế. Đa số các ứng dụng quan trọng với Windows hiện nay vẫn không có phiên bản nào tối ưu cho màn hình cảm ứng, chúng ta vẫn phải dùng chuột và bàn phím để tương tác.
Trong bản thử nghiệm Windows 10 mới nhất, Microsoft có đưa ra chế độ thân thiện với cảm ứng, nhưng nó không giống tablet mode. Nó chỉ là cách làm cho các icon trở nên dễ chạm hơn một chút, tuy nhiên đây lại là thứ cực kì có lý vì 2 lý do. Thứ nhất, chế độ tablet không còn nhiều đất để dùng, và thứ hai là Microsoft cũng không có ý định đưa tablet mode trở nên trải nghiệm full screen hoàn toàn như cách nó từng xuất hiện ở Windows 8. Chế độ mới sẽ giúp các máy 2-trong-1 khi bạn cần touch thay vì bàn phím, chuột.
Chưa hết, Universal App - các ứng dụng được thiết kế giao diện tối ưu cho Windows 10, giờ đã không còn là một thứ mà Microsoft muốn lập trình viên đầu tư nhiều nữa. Hoặc họ có thể viết các ứng dụng desktop như truyền thống, hoặc họ viết web app (Progessive Web App - PWA) và đóng gói nó lại thành ứng dụng chạy trên desktop. Lúc này tablet mode cũng không còn cần thiết.
Nếu nhìn ra thị trường, bạn cũng có thể thấy rằng các hãng như Apple hay Samsung cũng đang thay đổi cách mà người dùng xài tablet, nó hướng nhiều hơn đến việc trở thành một cái máy tính. iPadOS là ví dụ rõ ràng nhất - nó rất giống với máy tính, có khả năng đa nhiệm tốt hơn, và giao diện Samsung DeX cũng tương tự như thế - cũng là để biến điện thoại thành desktop.
Nói cách khác, tablet Windows đã đến hồi chấm dứt, và tablet mode như chúng ta biết đó giờ sẽ không còn là trọng tâm của Microsoft.