Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tai nghe Volant 3 trong 1: vừa là in-ear, vừa là over-ear có dây lẫn không dây, giá 267 đô la

ND Minh Đức
3/7/2016 23:49Phản hồi: 44
Tai nghe Volant 3 trong 1: vừa là in-ear, vừa là over-ear có dây lẫn không dây, giá 267 đô la
Tai nghe in-ear có dây, over-ear có dây và over-ear không dây đều cho những trải nghiệm âm thanh rất khác nhau. Vậy sẽ ra sao nếu chúng ta kết hợp 3 thứ này vào trong cùng một sản phẩm duy nhất, đồng thời cộng thêm cả thiết kế chống ồn thụ động, âm thanh surround,...? Nếu từng có thắc mắc như thế thì bạn có thể tìm câu trả lời bằng Volant - chiếc tai nghe 3 trong 1 đầu tiên trên thế giới có thể hoán đổi giữa 3 loại tai nghe trên. Hiện dự án tai nghe Volant đang được gây quỹ trên trang Kickstarter, dự kiến bán ra với giá 267 đô la.


Thật khó mà hình dung làm thế nào mà có một chiếc tai nghe vừa nhét vào trong tai, vừa chụp được bên ngoài tai. Hãng âm thanh Volant Sound đã phát triển ra mẫu tai nghe như vậy và họ giải thích rằng: Đầu tiên, Volant là một chiếc tai nghe in-ear có dây bình thường như bao mẫu tai nghe khác. Tuy nhiên, nó có thể lắp vào "phần khung" của chiếc tai nghe chụp tai và khi đó, sẽ biến thành một chiếc tai over-ear có dây. Và cuối cùng, tính năng thứ 3 chính là Volant có thể biến thành một chiếc tai nghe over-ear không dây sau khi đã chuyển thành hình dạng headphone.

tai_3_trong_1_Volant_Tinhte_6.jpg
Hình dạng ban đầu của Volant là một chiếc tai in-ear như nhiều mẫu tai khác
Để dễ hình dung thì các bạn có thể tưởng tượng Volant ban đầu là một chiếc tai in-ear, sau khi lắp thêm "phụ kiện" sẽ thành tai nghe dạng over-ear và nếu không muốn xài dây thì có thể sử dụng không dây qua kết nối bluetooth luôn. Điểm ăn tiền của chiếc tai này chính là việc chuyển từ in-ear sang over-ear. Hãng cho biết là "bộ khung" over-ear có chứa một driver 40mm, và khi lắp phần housing của in-ear vào thì tín hiệu âm thanh sẽ được truyền dẫn bằng kỹ thuật độc quyền ra củ tai to hơn, từ đó không chỉ phát được nhạc như một chiếc tai chụp tai mà còn hỗ trợ chất lượng surround.

tai_3_trong_1_Volant_Tinhte_5.jpg
"Bộ khung chứa driver 40mm để lắp tai in-ear vào"
Bên cạnh việc kết hợp giữa in-ear và over-ear trên cùng một sản phẩm thì Volant còn có khả năng kết nối không dây với các thiết bị khác thông qua kết nối Bluetooth 4.0 aptX, một pin sạc 300 mAh cho tổng thời gian nghe nhạc lên tới 10 tiếng, thời gian chờ 5 ngày và sạc đầy mất 2 tiếng qua cổng microUSB. Bên cạnh việc tích hợp mic thì đáng chú ý hơn, Volant còn có cả thiết kế chống ồn thụ động ,... điều mà nhiều mẫu tai khác hiện có trên thị trường cũng có nhưng không có khả năng "biến hình" như Volant.

tai_3_trong_1_Volant_Tinhte_4.jpg
Sản phẩm cuối cùng là chiếc tai over-ear có dây hoặc không dây tùy nhu cầu sử dụng

Hiện dự án tai nghe lai 3 trong 1 Volant đang được gây quỹ trên trang khởi nghiệp Kickstarter, nếu đặt hàng trong thời gian gây quỹ thì bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 167 đô la, giá bán dự kiến vào khoảng 267 đô la. Và tất nhiên tất cả các thông tin mà hãng cho biết chỉ dừng lại ở các tính năng khá độc đáo của nó, còn điều làm nên một chiếc tai nghe hoàn hảo còn ở khả năng trình diễn âm nhạc, hy vọng rằng nó sẽ sớm được bạn nào đó mang về Việt Nam để chúng ta có thể biết chất lượng thật sự của chiếc tai nghe "la đời" này ra sao.

Thêm vài hình ảnh của mẫu tai nghe 3 trong 1 Volant tai_3_trong_1_Volant_Tinhte_3.jpeg tai_3_trong_1_Volant_Tinhte_1.jpeg tai_3_trong_1_Volant_Tinhte_2.jpeg
tai_3_trong_1_Volant_Tinhte_7.jpg
Tham khảo Kickstarter
44 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chưa bao giờ co dkien xài thử những tai nghe xịn, toàn xái tai nghe 100k-150k , nhìn mà ghiền
@nguyenhuydesigner đừng thử... ghiền rồi lại tốn tiền thôi! 😔
hung_ly
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mua tai nghe mà chưa nghe thử thì hơi khó
shine4855
ĐẠI BÀNG
8 năm
That 's amazing
Sáng tạo quá đi, thêm cái khe cắm thẻ nhớ nữa thì thành máy nghe nhạc luôn 4in 1
iamcuong
TÍCH CỰC
8 năm
Thần thánh nhất là lúc nhét in-ear vào, nó ăn khớp với bộ driver và nâng chất lượng âm thanh lên tầm over - ear.
P/S: "Nàng rất là đẹp, nàng rất là đẹp - đúng rồi"
Mình chưa có điều kiện đi nước ngoài, nên không biết mặt bằng chung của "gái tây" có xinh không?
Cứ như em này thì nàng đẹp 1 cách hoàn hảo. 😁
[​IMG]
heeshun
TÍCH CỰC
8 năm
@Du210786 Không nghe chụp thì bạn lựa biết bao nhiêu cái tai nghe ear phone khác. Còn cái này để sử dụng đa nhu cầu mà -_-.
@iamcuong cả video chỉ có em này là gây chú ý nhất thôi! :p
ntherol
TÍCH CỰC
8 năm
@iamcuong Gần Việt Nam, qua Thái Lan, tìm Ucraine hay Russia là hiểu được 1 ít ngay mà.
Tuy 1 mà trả tiền 2 😁
chongao2k5
TÍCH CỰC
8 năm
Quá sáng tạo. Không biết chất âm thế nào nhỉ?
Mymyvm
ĐẠI BÀNG
8 năm
@chongao2k5 Nếu giá tầm 5-7tr thì biết âm thanh ko ra gì rồi
chongao2k5
TÍCH CỰC
8 năm
@Mymyvm Không đồng ý quan điểm của bạn về giá tiền liên quan tới chất âm. Chất âm hay dở là do thị hiếu âm thanh và có thích hợp với dòng âm thanh hay nghe của mỗi người chứ không liên quan tới giá tiền.
Mymyvm
ĐẠI BÀNG
8 năm
@chongao2k5 Ko đúng sao chứ. Thế tại sao người ta mua tai nghe đắt tiền chừng nào thì phải mua thêm DAC/AMP lên đến hàng chục triệu để làm gì chứ. Tôi đang tính sắm bộ headphone cầm gần chục chai vào thế giới âm thanh đầy ma trận mới thấy chừng đó Chỉ đủ sắm một cái tai nghe hoặc một cái DAC.
chongao2k5
TÍCH CỰC
8 năm
@Mymyvm Mình đọc bài của bạn mình thấy bạn còn ít kiến thức về âm thanh hơn mình! Giá tiền chỉ là một phần rất nhỏ và nó ko nói lên là thiết bị âm thanh đó có ra chất âm hay hay không!?
Chất âm một thiết bị phụ thuộc vào thiết bị phối ghép, kĩ thuật phối ghép của người thực hiện! Ko cứ phải loa/tai nghe mắc tiền, DAC/Amp mắc tiền là cho ra chất âm hay!
Còn nói về chất âm hay/dở là nó phụ thuộc vào người nghe tai nghe đó. Ví dụ tai nghe Beo H6 giá trên 10tr có chất âm sáng, chói thì ko thích hợp cho người thích âm thanh ấm, trầm của Sony MDR1A giá dưới 10tr. Hay có người thiên về sự tái tạo chính xác thì lại ko thích MDR1A so với HD600 của Sennheiser với giá ngang ngửa!
Nếu bạn cứ đi theo giá tiền mà ko để ý thực sự tới chất âm thì tự bạn bị rơi vào bẫy của các nhà phân phối ra sức quảng cáo tai hay, tai mắc tiền. Bạn cũng tự giới hạn bản thân vào một thế giới của thiết bị đắt tiền mà bỏ qua những giá trị cốt lõi của âm thanh!
Bạn nói những điều này ở tinhte thì có thể có người đồng thuận, còn ở các diễn đàn âm than bạn nói thế này thì dễ ăn gạch đá lắm đấy!
@chongao2k5 Thực ra thì cái gì đắt chưa chắc đã hay, nhưng mà hay thì chắc chắn ko rẻ rồi =)))
bakery00
TÍCH CỰC
8 năm
nghe hấp dẫn quá, tính năng tương ứng với giá tiền. Đợi bài trên tay cho đỡ thèm thôi, với k tới rồi
traubovt85
ĐẠI BÀNG
8 năm
Ko liren n nhưng làm ơn dho em hỏi chút là có bác nào xài tai nghe haman karrdon soho BT chưa ạ? Cho em biết kinh nghiệm về sản phâm với ạ, em định tối ra Mainguyen mua về xài nghe nhạc trên ipad pro ạ.
Huân Huân
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mua ở đâu vậy vn có chưa?
ntvinh1602
TÍCH CỰC
8 năm
Sản phẩm này được The Verge nhận định là "Headphone for idiots". Mình thấy khá đúng. Nguồn.
hay vậy ta
chim say
TÍCH CỰC
8 năm
chả bao giờ dùng tai nghe nên khó
quá hay, sáng tạo của con người là vô tận
cvn
TÍCH CỰC
8 năm
Giá early bird là 165 Bảng Anh, tức là khoảng 218 USD. Giá bán lẻ sau này là 240 Bảng = 318USD.
anhtkl
TÍCH CỰC
8 năm
Nếu mình góp vào dự án thì nó có ship về VN đc cho mình ko nhỉ?
đẹp , vậy thì gọn gang muốn sài thì có 2 trong 1 . Mẫu tây xinh dã man
quá sáng tạo nhìn lại đẹp nữa 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019