Hi ! Chúc anh em tuần mới năng suất. Hôm nay mình có một chủ đề quan trọng mà rất ít người quan tâm , đó là việc bảo vệ tai. Những anh em thường xuyên làm việc với máy móc hoặc trong môi trường ồn ào sẽ rất dễ bị tổn thương tai, những tổn thương này dường như không thể phục hồi. Mình chính là minh chứng, hiện tại thính giác của mình chỉ còn khoảng 70% so với ban đầu và mức chịu đựng tiếng ồn của tai mình rất thấp, do ngày trước không có kiến thức và thường lười bảo hộ tai khi làm việc. Mình thích nghe nhạc rock ! Tổn thương tai là một nỗi buồn sâu sắc đối với mình, mình hy vọng anh em sẽ quan tâm vấn đề này để có thể tận hưởng công việc và cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.
Tai người với lớp màn nhĩ mỏng manh chỉ chịu được dưới 80dB, từ 80-90dB bắt đầu nguy hiểm (chỉ chịu được 1giờ), và trên 140dB có thể gây tổn thương dẫn đến điếc vĩnh viễn. Đa số các loại máy mài hoặc máy công cụ tương tự như máy cắt, máy cưa,...đều có tiếng ồn từ 90-120dB hoặc cao hơn. Cho nên việc bảo vệ tai là tuyệt đối cần và phải làm.
Mình xin chia sẻ về những loại bảo vệ tai mà mình đã dùng qua.
1. Bông gòn : cảm giác êm, nhưng cách âm chỉ ở mức cơ bản, nhanh bị lỏng và rơi ra khi làm việc, bông gòn hay giấy mềm dùng tạm là hợp lý khi không có bịt tai chuyên dụng.
2. Bịt tai silicon : gọn, dễ dùng, cách âm tốt, giá rẻ và khá bền. Nhược điểm duy nhất là do được làm từ silicon nên sẽ không có độ thoáng khí, khi nhét sâu sẽ tạo áp xuất bên trong tai, dùng liên tục không nghỉ cũng sẽ gây đau mỏi tai.
3. Bịt tai bằng xốp : khác biệt so với loại bằng silicon là nó không gây áp lực bên trong tai, dùng lâu đỡ mỏi hơn nhiều, lưu ý khi mua sẽ có loại chịu được nước và loại gặp nước sẽ bị nở ra ( mình vẫn chưa biết ưu và nhược điểm của 2 loại, hy vọng gặp được cao nhân chỉ giáo).
4. Chụp tai : Mình thấy loại này hơi cồng kềnh nhưng nó sẽ hợp với những người không thích nhét gì vào tai.
Kết luận : dù là người làm việc ở môi trường ồn hoặc có thói quen nghe nhạc lớn, đeo tai nghe quá lâu thì cũng nên tiết chế lại mức âm lượng và thời gian tiếp xúc với tiếng ồn để bảo vệ bản thân khỏi nhũng tổn thương không đáng có. Chúc mọi người làm việc vui vẻ và an toàn.
Cảm ơn mọi người đã xem bài !
Tai người với lớp màn nhĩ mỏng manh chỉ chịu được dưới 80dB, từ 80-90dB bắt đầu nguy hiểm (chỉ chịu được 1giờ), và trên 140dB có thể gây tổn thương dẫn đến điếc vĩnh viễn. Đa số các loại máy mài hoặc máy công cụ tương tự như máy cắt, máy cưa,...đều có tiếng ồn từ 90-120dB hoặc cao hơn. Cho nên việc bảo vệ tai là tuyệt đối cần và phải làm.
Mình xin chia sẻ về những loại bảo vệ tai mà mình đã dùng qua.
1. Bông gòn : cảm giác êm, nhưng cách âm chỉ ở mức cơ bản, nhanh bị lỏng và rơi ra khi làm việc, bông gòn hay giấy mềm dùng tạm là hợp lý khi không có bịt tai chuyên dụng.
2. Bịt tai silicon : gọn, dễ dùng, cách âm tốt, giá rẻ và khá bền. Nhược điểm duy nhất là do được làm từ silicon nên sẽ không có độ thoáng khí, khi nhét sâu sẽ tạo áp xuất bên trong tai, dùng liên tục không nghỉ cũng sẽ gây đau mỏi tai.
3. Bịt tai bằng xốp : khác biệt so với loại bằng silicon là nó không gây áp lực bên trong tai, dùng lâu đỡ mỏi hơn nhiều, lưu ý khi mua sẽ có loại chịu được nước và loại gặp nước sẽ bị nở ra ( mình vẫn chưa biết ưu và nhược điểm của 2 loại, hy vọng gặp được cao nhân chỉ giáo).
4. Chụp tai : Mình thấy loại này hơi cồng kềnh nhưng nó sẽ hợp với những người không thích nhét gì vào tai.
Kết luận : dù là người làm việc ở môi trường ồn hoặc có thói quen nghe nhạc lớn, đeo tai nghe quá lâu thì cũng nên tiết chế lại mức âm lượng và thời gian tiếp xúc với tiếng ồn để bảo vệ bản thân khỏi nhũng tổn thương không đáng có. Chúc mọi người làm việc vui vẻ và an toàn.
Cảm ơn mọi người đã xem bài !





