Không phải là để phản biện, nhưng cũng xin đưa ra vài ý kiến cá nhân tại sao chúng ta nên tạm hài lòng với iPad.
Trước khi đọc bài này, có 3 điều bạn cần biết:
- Tôi là 1 fan của Apple & Steve Jobs.
- Tôi cũng hơi thất vọng về thiết kế & một số tính năng còn thiếu sót của iPad.
- Bài viết này là về việc iPad sẽ phù hợp như thế nào vào nhu cầu hằng ngày của chúng ta.
Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, có 3 điều bạn nên cân nhắc:
Trước khi đọc bài này, có 3 điều bạn cần biết:
- Tôi là 1 fan của Apple & Steve Jobs.
- Tôi cũng hơi thất vọng về thiết kế & một số tính năng còn thiếu sót của iPad.
- Bài viết này là về việc iPad sẽ phù hợp như thế nào vào nhu cầu hằng ngày của chúng ta.
Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, có 3 điều bạn nên cân nhắc:
- Một sản phẩm khó có thể hoàn thiện ngay từ phiên bản đầu tiên (hãy nhìn iPhone). Mong đợi càng nhiều thì thất vọng càng cao, thế thôi.
- Một sản phẩm không thể nào thoả mãn mọi nhu cầu.
- Một trào lưu mới lúc nào cũng gặp sự phản ứng.
Thế thì iPad được sinh ra để làm gì?
Theo tôi, là để thay thế 1 cuốn sổ tay, 1 thư viện sách, 1 tờ báo và 1 ít giải trí (hình + game + nhạc + phim), trên đường đi (“on the go”) và ngay khi bạn cần đến.
Trường hợp 1, trong phòng họp, bạn muốn trình diễn một số thiết kế mới cho khách hàng, hay đưa 1 vài số liệu trong Office cho sếp. Bạn chiếu trên iPad, mọi người chuyền tay góp ý, chỉ trỏ ngay trên đó. Xong bạn take note, mở lịch họp ra book lịch, search vài thông tin để bổ sung ý kiến của mình. Hỗ trợ công việc như thế chắc là ổn.
Nó có lợi hại hơn quyển note không? CHẮC CHẮN LÀ CÓ.
Trường hợp 2, bạn đi trên taxi, xe buýt, xe riêng, đi du lịch, và chỉ đơn giản muốn xem 1 quyển sách hay 1 tờ báo. Đó là những nhu cầu bất chợt, và bạn không thể nào mang theo 1 thư viện sách hay có tờ báo mới nhất trong tay để chuẩn bị sẵn. Nhưng với iPad và 3G, bạn có thể làm được.
Nó có thể thay thế 1 thư viện sách hay 1 tờ báo nóng hổi không? CÓ THỂ CHỨ.
Quảng cáo
http://images.apple.com/ipad/features/images/safari_hands_20100127.jpg
Với giao diện tuỳ biến cho iPad, các báo ngày có thể trở nên sống động và dễ truy cập hơn.
Trường hợp 3, bạn muốn khoe cho mấy đứa bạn album hình cưới mới chụp, hay chơi game 1 chút, hay nghe vài bài nhạc, trả lời vài cái email, hay xem 1 ít phim Youtube trên đường đi, có cần phải mở laptop ra, rồi lục file, rồi kết nối wifi, hay cần card màn hình mạnh để chơi game đến vài Gb không? Có lẽ là không. Nhưng với iPad, bạn có thể làm điều đó chỉ trong vài giây theo cách đơn giản và ít tốn sức nhất.
Nó có phải là 1 thiết bị cầm tay đa năng tốt cho những dịp giải trí di động như vậy không? TUYỆT VỜI, NHẤT LÀ KHI KHOE HÀNG.
http://images.apple.com/ipad/design/images/accessories_20100127.jpg
iPad như là 1 quyển note, và là thiết bị giải trí làm việc đa năng hoạt động đơn giản.
Và nhiều trường hợp khác nữa, trong cuộc sống hằng ngày mà bạn có thể cần đến iPad, thay vì iPhone/iTouch vì màn hình quá nhỏ, hoặc vì pin quá yếu.
Quảng cáo
Kết luận: iPad = sổ tay, PDA, thuyết trình, 1 đống sách & báo, email, giải trí (hình, game, nhạc, phim), khoe hàng = 499usd. Vừa đủ cho nhu cầu thông tin di động hằng ngày.
Chúng ta đòi hỏi gì nữa nhỉ? Chip CPU mạnh, màn hình cảm ứng như iPhone, camera trước sau để cho 3G, chụp hình quay phim, dung lượng ổ cứng như laptop, thiết kế đẹp như trong mơ, phần mềm như Windows hay Mac, pin dai như đỉa đói, màn hình sáng đẹp như Samsung, etc...? Trời....! Lúc đó sợ là giá của nó ko phải là 400usd, mà là 4000usd chắc chết.
(Flash, multitask hay USB chắc sớm muộn rồi sẽ có nên không đưa vào đây nhé, còn cái SIM 3G thì đúng là chưa biết thế nào)
Tại sao không nên so sánh iPad với laptop?
Chúng ta nên nhìn nhận 1 cách thực tế là, có 1 vài đặc điểm Apple phải hy sinh hoặc là vì pin, vì CPU, vì giá cả, và cuối cùng là vì iPad không được sinh ra để thay thế laptop (hoặc ít ra là thời gian này), vì:
- iPad = 499usd vs Macbook = 1200usd (giá thấp nhất theo chuẩn của Apple)
- Nếu tôi muốn chuẩn bị 1 file thiết kế trong Photoshop, hay làm 1 bảng Excel, hay làm những công việc phức tạp hơn, tôi vẫn thích dùng laptop, vì tôi dùng Magic Mouse & keyboard quen rồi.
- iPad dành cho những người muốn tìm cái gì đó mới nằm ở giữa điện thoại và laptop: họ chỉ cần 1 cái điện thoại pin dai đủ để nghe gọi (1100 chẳng hạn) & duy trì kết nối, 1 quyển sổ tay kiêm đủ thứ ăn chơi (iPad) và 1 cái máy tính desktop hoặc laptop để làm việc. iPhone/iTouch thì pin quá yếu hoặc là quá nhỏ cho việc đọc sách báo hay show hàng.
Tương lai của iPad?
Theo tôi, khi iPad (hay các dòng tablet nói chung) có thêm:
- 1 thế hệ phần mềm mới tối ưu hoá cho touch-gestures (ví dụ Photoshop, Outlook, etc…)
- Cấu hình mạnh hơn với pin dai hơn vs laptop
- Có ai đóng góp gì nữa không?
Thì khi đó các dòng tablet mới có thể thay thế được laptop.
Lời kết:
iPad có thoả mãn một số nhu cầu “mới” của chúng ta không? CÓ (giao diện, phần mềm, tính năng, etc…)
iPad có hoàn thiện không? KHÔNG. (thế hệ 2 sẽ tốt và đẹp hơn)
iPad có thể thành công không? CÓ LẼ CÓ, MÀ CŨNG CÓ LẼ KHÔNG.
iPad có đáng để thử không? CHẮC CHẮN.