Vào hội nghị thường niên Google I/O diễn ra vào tháng 5, Google đã giới thiệu Android P và cho phép người dùng điện thoại Nokia, Pixel được trải nghiệm sớm hệ điều hành này. Chưa hết, những bạn nào đang sở hữu smartphone Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus cũng được dùng thử sớm bản Android P trên chính chiếc máy của họ, điều chưa từng diễn ra trong lịch sử phát triển của Android.
Đó là một quyết định gây bất ngờ và đáng lưu ý của Google, vì hai lý do sau đây. Đầu tiên, Google có truyền thống chỉ phát hành giới hạn các bản beta sớm dành cho các dòng sản phẩm "chính chủ" của họ như Nexus hay Pixel mà thôi, việc năm nay Android P preview cho phép cài trên các sản phẩm khác cho thấy sự thay đổi khác về chiến lượt phát triển của Google. Thứ hai, cũng là điều thú vị nhất: những chiếc điện thoại đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc thậm chí còn không "thèm" cài đặt các ứng dụng Google trên đó (một vài chiếc còn không thể chạy các dịch vụ Google ngay cả khi bạn tìm cách cài được chúng) lại có thể chạy Android P Beta một cách đường hoàng, trong khi Samsung ở vai trò là nhà cung cấp thiết bị Android lớn nhất thì lại không thấy bóng dáng.
Forbes đã liên hệ với các hãng Xiaomi, Oppo và Vivo để hỏi về việc này và nhận được câu trả lời như sau: các hãng muốn nhận được Android P beta buộc phải cam kết với Google về việc cập nhật thường xuyên và nhanh chóng Android mới nhất trên các thiết bị của họ, mà anh em biết rồi đó, Samsung thì không làm tốt việc này, các bản update phải đợi rất lâu mới được phát hành tới người dùng ngay cả với khách hàng dùng Galaxy S và Note.
Hiện tại, những bạn nào đang sở hữu Mi Mix 2S, Vivo X21 hay Oppo R15 (ngoài ra còn Essential và Nokia) đã có thể thử Android P, theo lý thuyết là thế, nhưng vào thời điểm mới giới thiệu chiếc X21 không thể cài, còn Mi Mix 2S thì vẫn chơi được.
Chắc bạn cũng sẽ lấy làm ngạc nhiên khi máy Xiaomi mà lại chạy Android gốc, nhưng tính ra thì vẫn nhiều người dùng muốn trải nghiệm sớm lắm. Bản Android P Beta trên Mi Mix 2S là một bản Android sạch hoàn toàn, không có bất kì màu sắc nào của MIUI hay các tuỳ biến của Xiaomi, có lẽ vì vậy mà nó mới được update nhanh.
Các hãng Android từ Trung Quốc thường tuỳ biến rất mạnh giao diện, như MIUI thì không có app drawer, trong khi đó FunTouch của Vivo lại thay thế nút Recent trên Android thành một thứ giống như nút home của iOS. Và mỗi UI của các hãng lại có cách riêng để thực hiện các tác vụ điều hướng cử chỉ. Điều này làm đặt lên câu hỏi nếu sử dụng Android P gốc thì mọi thứ sẽ như thế nào. Thực tế thì XDA từng cho rằng chương trình beta Android là một chương trình để người dùng trải nghiệm "cho vui" mà thôi, về sau thì Xiaomi sẽ lại có cách làm cho người dùng trở lại với MIUI, thực tế thì điều này cũng không có gì quá tệ, MIUI cũng có nhiều fan và trải nghiệm của nó cũng vốn khá tốt sẵn rồi.
Đó là một quyết định gây bất ngờ và đáng lưu ý của Google, vì hai lý do sau đây. Đầu tiên, Google có truyền thống chỉ phát hành giới hạn các bản beta sớm dành cho các dòng sản phẩm "chính chủ" của họ như Nexus hay Pixel mà thôi, việc năm nay Android P preview cho phép cài trên các sản phẩm khác cho thấy sự thay đổi khác về chiến lượt phát triển của Google. Thứ hai, cũng là điều thú vị nhất: những chiếc điện thoại đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc thậm chí còn không "thèm" cài đặt các ứng dụng Google trên đó (một vài chiếc còn không thể chạy các dịch vụ Google ngay cả khi bạn tìm cách cài được chúng) lại có thể chạy Android P Beta một cách đường hoàng, trong khi Samsung ở vai trò là nhà cung cấp thiết bị Android lớn nhất thì lại không thấy bóng dáng.
Forbes đã liên hệ với các hãng Xiaomi, Oppo và Vivo để hỏi về việc này và nhận được câu trả lời như sau: các hãng muốn nhận được Android P beta buộc phải cam kết với Google về việc cập nhật thường xuyên và nhanh chóng Android mới nhất trên các thiết bị của họ, mà anh em biết rồi đó, Samsung thì không làm tốt việc này, các bản update phải đợi rất lâu mới được phát hành tới người dùng ngay cả với khách hàng dùng Galaxy S và Note.
Hiện tại, những bạn nào đang sở hữu Mi Mix 2S, Vivo X21 hay Oppo R15 (ngoài ra còn Essential và Nokia) đã có thể thử Android P, theo lý thuyết là thế, nhưng vào thời điểm mới giới thiệu chiếc X21 không thể cài, còn Mi Mix 2S thì vẫn chơi được.
Chắc bạn cũng sẽ lấy làm ngạc nhiên khi máy Xiaomi mà lại chạy Android gốc, nhưng tính ra thì vẫn nhiều người dùng muốn trải nghiệm sớm lắm. Bản Android P Beta trên Mi Mix 2S là một bản Android sạch hoàn toàn, không có bất kì màu sắc nào của MIUI hay các tuỳ biến của Xiaomi, có lẽ vì vậy mà nó mới được update nhanh.
Hình: AndroidCentral
Các hãng Android từ Trung Quốc thường tuỳ biến rất mạnh giao diện, như MIUI thì không có app drawer, trong khi đó FunTouch của Vivo lại thay thế nút Recent trên Android thành một thứ giống như nút home của iOS. Và mỗi UI của các hãng lại có cách riêng để thực hiện các tác vụ điều hướng cử chỉ. Điều này làm đặt lên câu hỏi nếu sử dụng Android P gốc thì mọi thứ sẽ như thế nào. Thực tế thì XDA từng cho rằng chương trình beta Android là một chương trình để người dùng trải nghiệm "cho vui" mà thôi, về sau thì Xiaomi sẽ lại có cách làm cho người dùng trở lại với MIUI, thực tế thì điều này cũng không có gì quá tệ, MIUI cũng có nhiều fan và trải nghiệm của nó cũng vốn khá tốt sẵn rồi.
Theo Forbes