[IMGl]http://photo.tinhte.com/?id=218671&d=1269741818&f=207557&uid=13809&n=71014_MoneyHappin.jpg[/IMGl]Bạn nghĩ sao khi các nhà mạng lại ủng hộ Android đến như vậy, chấp nhận dùng Google như là công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị của mình? Không phải vì họ muốn dùng Android như lại một công cụ để chống lại iPhone mà câu trả lời ở đây là tiền! Google đã ký kết hợp đồng với các nhà mạng này, chia sẻ một phần doanh thu từ quảng cáo của mình để họ cài đặt các ứng dụng Google như Search, Gmail hay Maps vào điện thoại.
Thỏa thuận này đã mang lại khá nhiều lợi nhuận cho cả Google lẫn các nhà mạng. Nếu như trước đây, mỗi khi bán một phần mềm cho đi ện thoại thường thì nhà mạng thu đến 50% thì sự xuất hiện của Apple App Store đã thay đổi hiểu đó, Apple chỉ thu 30% từ mỗi phần mềm bán được. Nếu như Google có thể mang lại những nguồn lợi khác để bù đắp thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, có lẽ trong tương lai, Google cũng chia sẻ 1 phần doanh thu từ việc bán phần mềm trên Android cho các nhà mạng.
Về phần Google, công ty này đang đối xử 2 mặt với các nhà mạng. Một mặt họ chia sẻ với các nhà mạng tiền quảng cáo, mặt khác lại muốn “đá đít” họ bằng cách muốn tự mình phân phối và bán Nexus One, rồi còn cả dịch vụ Google Voice.....
Sau khi bài viết này được đăng tải trên Gizmodo, Google đã nhanh chóng liên lạc với trang tin này và cho rằng một số thông tin không hoàn toàn chính xác. Họ chỉ chia sẻ doanh thu trong lĩnh vực tìm kiếm với các đối tác của mình chứ không phải trong lãnh vực phần mềm di động. Điều này cũng sẽ đúng cho các thiết bị không dùng hệ điều hành Android nhưng sử dụng công cụ tìm kiếm của Google.
Tình hình hiện tại:
Thỏa thuận này đã mang lại khá nhiều lợi nhuận cho cả Google lẫn các nhà mạng. Nếu như trước đây, mỗi khi bán một phần mềm cho đi ện thoại thường thì nhà mạng thu đến 50% thì sự xuất hiện của Apple App Store đã thay đổi hiểu đó, Apple chỉ thu 30% từ mỗi phần mềm bán được. Nếu như Google có thể mang lại những nguồn lợi khác để bù đắp thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, có lẽ trong tương lai, Google cũng chia sẻ 1 phần doanh thu từ việc bán phần mềm trên Android cho các nhà mạng.
Về phần Google, công ty này đang đối xử 2 mặt với các nhà mạng. Một mặt họ chia sẻ với các nhà mạng tiền quảng cáo, mặt khác lại muốn “đá đít” họ bằng cách muốn tự mình phân phối và bán Nexus One, rồi còn cả dịch vụ Google Voice.....
Sau khi bài viết này được đăng tải trên Gizmodo, Google đã nhanh chóng liên lạc với trang tin này và cho rằng một số thông tin không hoàn toàn chính xác. Họ chỉ chia sẻ doanh thu trong lĩnh vực tìm kiếm với các đối tác của mình chứ không phải trong lãnh vực phần mềm di động. Điều này cũng sẽ đúng cho các thiết bị không dùng hệ điều hành Android nhưng sử dụng công cụ tìm kiếm của Google.
Tình hình hiện tại:
Sẽ rất khó để Android có thể mang lại lợi nhuận cho Google trong thời điểm này. Ngoài việc bán Nexus One trực tiếp đến tay người dùng, hy vọng duy nhất của họ là cố gắng để thu lại lợi nhuận từ quảng cáo. Bên cạnh đó, do phải chia sẻ lợi nhuận với các nhà mạng nên mục tiêu thu hồi vốn của Google càng trở nên khó hơn. Dù sao đi nữa, đây cũng là một phần trong kế hoạch dài hạn nhằm “tiêu diệt” RIM, Apple, Palm và Microsoft của Google.
Có lẽ khi Microsoft giới thiệu Windows Phone 7 Series vào cuối năm nay, có lẽ họ cũng sẽ đi theo con đường của Google. Việc một số điện thoại bắt đầu sử dụng Bing thay cho Google Search là một dẫn chứng của việc đó.
Về phần Palm, họ không có khả năng quảng cáo như Microsoft và Google. Tuy nhiên, vấn đề chính của họ là người dùng không muốn mua các sản phẩm như Palm Pixi Plus hay Palm Pre Plus.
RIM cũng như Palm, không có khả năng quảng cáo nhưng sản phẩm của họ lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Với khả năng push mail và phục vụ công việc của BlackBerry, còn lâu RIM mới có thể thua lỗ được.
Cuối cùng, Apple sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, sản phẩm của Apple sẽ vẫn là những chiếc máy bán chạy nhất.
Nguồn: Gizmodo