Tại sao chúng ta bị "lạnh cóng"?

Tại sao chúng ta bị "lạnh cóng"?
Có rất nhiều cách giúp bạn chống lại cái lạnh từ việc mặc nhiều lớp quần áo cho đến việc tập thể dục làm nóng cơ thể, thế nhưng lạnh tới mức mà những điều trên không giúp bạn tránh khỏi cơn “rùng mình” thì lúc đó cơ chế tự nhiên sẽ bắt đầu kích hoạt.

bancobiet_tinhte.png

Khi nhiệt độ quá thấp, bạn gặp phải tình trạng run rẩy, lạnh cóng người, răng bắt đầu va lập cập vào nhau…những hành động này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.

Lúc này, sự co thắt là do các cơ - thường là ở tay chân và hàm - luân phiên co lại rồi giãn ra nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Thông thường, đó là dấu hiệu cho thấy nhiệt độ của cơ thể đã xuống quá thấp và đó cũng là cơ chế bảo vệ khẩn cấp trước khi bạn mất đi lượng nhiệt gây nguy hiểm.

Bộ não liên tục theo dõi cơ thể để kịp thời kích hoạt phản ứng này khi bạn bị lạnh, nếu cơ thể bạn không còn run rẩy, bạn có thể rơi vào trạng thái hạ thân nhiệt - trạng thái mà cơ thể bắt đầu mất nhiệt nhanh hơn lượng nhiệt cần được tạo ra. Thông thường, nhiệt độ cơ thể của chúng ta vào khoảng 37 độ C, hạ thân nhiệt xảy khi cơ thể ở 35 độ C. Cơ chế “rùng mình” là phản ứng bảo vệ tự nhiên nhưng nó không phải là cách khắc phục tốt nhất vì nó chỉ hỗ trợ tăng nhiệt độ của cơ thể lên 1 độ C mỗi giờ trong hầu hết các trường hợp.

bancobiet_tinhte_1.png
bancobiet_tinhte_2.png

Bạn đã bao giờ cảm thấy lo lắng rồi bắt đầu run rẩy, mặc dù trời không hề lạnh và bản thân vẫn khỏe mạnh? Điều này là do sự gia tăng adrenaline, khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi, một phần của não được gọi là hạch hạnh nhân sẽ tiết ra hormone adrenaline. Điều này gây ra các cơn co thắt tại các cơ, bằng cách tăng mức nhiệt lượng để chuẩn bị cho một cuộc chiến thể chất hoặc đơn giản là chống lại nguy hiểm. Khi mức adrenaline tăng lên, cơ bắp bắt đầu rung lên không kiểm soát, lý giải cho điều này là vì cơ bắp bị quá tải với nhiệt lượng bỗng chốc tăng đột ngột.

bancobiet_tinhte_3.png

Run rẩy lạnh cóng người là phản ứng rất tự nhiên của cơ thể, giúp chúng ta thích nghi tốt hơn và nó xảy ra khi nhiệt độ cơ thể ở mức từ 30 đến 32 độ C.

bancobiet_tinhte_4.jpg

bancobiet_tinhte_3.png

Việc run rẩy liên tục có thể làm tăng sản sinh nhiệt lượng trên bề mặt cơ thể của bạn lên 500%. Nếu bạn bị ướt, việc cần thiết đầu tiên là lau khô cơ thể nhanh chóng để làm giảm sự mất nhiệt và giúp cơ thể không phải rơi vào tình trạng lạnh cóng người.

bancobiet_tinhte_5.png

bancobiet_tinhte_6.png
Đầu tiên, bạn cần xem xét qua những nguyên nhân đem tới cơn lạnh, ví dụ: nếu chỉ đơn giản là thời tiết trở nên lạnh hơn, thì hãy quấn khăn thật ấm và lau khô bất kỳ vùng da nào bị ướt. Còn nếu do bạn đang bị sốt, hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và tịnh dưỡng. Đặc biệt, đối với những ai có lượng đường trong máu thấp, họ cần ăn thực phẩm có nhiều carbohydrate để có thể giúp giảm sự run rẩy gây nên bởi nhiệt độ, còn nếu run do sợ hãi thì bạn hãy cố trấn an bản thân, có thể hít thở thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh tốt nhất có thể.
deeptalk_lanh cong_tinhte.png

Theo tạp chí How It Works số 167

Deeptalk là dạng bài phân tích sâu, nội dung chất lượng với đồ họa đẹp, coi sướng con mắt. Hình ảnh trong bài Deeptalk được mở rộng ra tối đa để bạn có thể chiêm ngưỡng và đón nhận thông tin theo cách hoàn toàn mới. Hãy pha một ly cà phê thật ngon, vừa nhâm nhi vừa đọc bài Deeptalk nhé, sẽ phê lắm đó!

16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cùng câu hỏi tại sao mình lại lỡ thương mod Majaaa mất rồi ❤️❤️
@PVTuat Quá lộ liễu 😁
Thời nhỏ cũng đi tắm mưa nhiều với tụi bạn trong xóm nên cũng hay bị lanh đến mức răng va lập cập vào nhau😁😁
Autumn19
ĐẠI BÀNG
2 năm
Ở Việt Nam thì chả bao giờ bị lạnh đến mức cóng cả
Autumn19
ĐẠI BÀNG
2 năm
@HuynhNgLe Dạ. Thanh niên này 40 tuổi rồi. Sinh ra ở hà nội và chưa bao giờ phải lạnh đến mức cóng cả
hacrot3000
TÍCH CỰC
2 năm
@Autumn19 Nếu ra bắc xa quá thì bạn ra miền trung, tầm Huế là đuợc rồi. 12-13 độ chắc đủ phê, ra thêm mấy chục km nữa tới Quảng Trị thì mua đông có khi còn 9 độ không biết như vậy đủ nhu cầu lạnh cóng của bạn chưa?
Autumn19
ĐẠI BÀNG
2 năm
@hacrot3000 Hà nội đã từng 8 độ rồi bạn. Bạn hiểu giữa lạnh và cóng là thế nào ko. Khi cơ thể bị cóng thì nó coa biểu hiện rõ ràng lắm đấy
hacrot3000
TÍCH CỰC
2 năm
@Autumn19 Nếu bác ở miền bắc và chưa từng lạnh cóng thì xin chúc mừng bác đã có một cuộc sống sung túc và đầy đủ: ít nhất cơm đủ ăn và áo quân đủ ấm.
thecat
ĐẠI BÀNG
2 năm
Vote cho bài viết tốt!!!
Đã từng trải nghiệm nhiệt độ còn vài cm, nói chung là teo, không làm ăn gì được, tắm cũng làm biếng
quang0queo
ĐẠI BÀNG
2 năm
Chủ thớt sao lên bài này ngay lúc anh em dân chủ đang chuẩn bị mùa đông tới gần, dân bên đó sao mà sợ lạnh được, hỗ trợ Ukraina duyệt binh ở Nga chứ.
@quang0queo Cay cú đến mức bài không liên quan gì mà cũng cố chêm lời vào, loại cay cú như vậy muôn đời không khá được đâu, chưa thấy một ai thành công mà cay cú “dân chủ” cả đâu. Mà không biết cay cú thế có còn là người nữa không hay là thành loài gì rồi không biết 😁
mai8586
ĐẠI BÀNG
2 năm
Có những thời điểm mùa đông mình đúng là thấy lạnh cóng hết cả tay ấy

  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019