Đáng thương cho chủ thớt. chủ thớt vẫn ngồi đó mà ăn mày quá khứ. Thực chất nếu ko có Apple, chắc hiện giờ cả thế giới vẫn đang bị Intel thao túng kìm hãm phát triển với kiểu chèn ép nâng cấp nhỏ giọt của Intel, vẫn chìm đắm suy tôn định luật More mà quên mất cái cái người dùng cần chỉ là máy chạy nhanh hơn ổn định hơn và để làm được điều đó đâu cứ phải chỉ nâng cấp chip trả tiền cho Intel; Apple đã phá bỏ bởi cach tưởng đơn giảng như khó vô cùng như ổ ssd, úb-c....
Intel chắc chắn sẽ phá sản vì chính cách họ cản trở sự phát triển chung của IT và cách mà họ đang tự trói chân họ với quá khứ.
Chip của Apple có bán ra ngoài cho ai đâu. ADM và Teo thì bán cho các nhà sx máy tính sử dụng trong dân dụng cũng như CN nên nhiều khi lại k cần GPU. mua loại như Mx thì lại thừa . . . .
“phiên bản gaming của Mac mini hoặc Mac Studio đến từ thế giới Windows"
câu hỏi này hơi khó hiểu, vì Apple chủ động trong công nghệ chế tạo làm ra từ phần cứng bên ngoài đến phần mềm hệ điều hành, và bây giờ là phần lõi CPU/GPU
Dưới góc nhìn của kỹ sư như mình thì để Intel và AMD thay đổi là điều không dễ. Trong bài viết nói: "Trước tiên phải làm rõ một điều đó là Intel và AMD hoàn toàn có thể tạo ra một con chip như M2 Max hoặc thậm chí là M2 Ultra nếu họ muốn."
Đúng. Nhưng quan trọng là bao giờ?
Intel và AMD theo mình là hụt hơi so với Apple trong vụ này, cả về kỹ thuật lẫn tiền đầu tư.
Đó là theo nhận định cá nhân của mình cũng đuối hơn.
Ngoài việc thay đổi cả 1 nền tảng công nghệ đã phát triển bao năm nay (là phần mềm, là các logic trong Chip) thì phần cứng cũng là 1 trở ngại.
Không làm là vì windows nó chưa hoàn thiện được win arm và linux có vẻ không quan tâm lắm. Làm ra xong bán cho ai? Bán ra xong thì liệu có phần mềm chạy theo không ? Hay ngta sẽ chung thuỷ với chipx86 với vô vàn phần mềm lẫn quen thuộc cho giới IT và dev rồi. Apple rất khác, nó làm ra xong rồi nó còn phát triển ra bộ chuyển đổi dùng tạm phần mềm x86, sau đó ép tất cả theo khuôn thước Arm sau này khi máy tính lẫn thiết bị di động dùng hết 1 loại chip
@Pisces.Mist
liên quan gì đến ARM. Bài viết đang nói tạo ra con chip theo cách chip M của Apple, tức là 1 con SoC cực lớn tích hợp cả CPU, GPU nhiều nhân rồi RAM vào đấy luôn. Chứ có nói gì đến chuyển từ x86 sang ARM đâu.
Đọc mấy bình luận cứa kiểu app có công nghê lõi . cấu chúc ARM cũng đâu phải app thiết kế đâu mà công nghệ lõi ở đây, cũng là lấy cấu trúc của người ta về thêm mẵm thêm muối thôi
Cái intel cần học không phải cách thiết kế chip, mà là cách gia công chip. Thay vì tự đúc thì nên thuê TMSC hoặc samsung, để chip chạy ngon thì tung hô intel làm chip xịn, còn xui rủi bị quá nhiệt hay gì đó thì đổ cho hãng gia công