Qualcomm đã chính thức giới thiệu chipset cao cấp cho smartphone Android trong năm 2022 với tên gọi mới, Snapdragon 8 Gen 1. Đây là tên gọi hoàn toàn khác so với cách thức đặt tên trước đây của Qualcomm cũng như cái tên đồn đoán “Snapdragon 898” trước đó. Vậy tại sao công ty lại quyết định thay đổi?
Ziad Asghar, Phó Chủ tịch Quản lý Sản phẩm của Qualcomm giải thích với TechRadar: “Mọi người đều biết rằng số 8 về cơ bản là cấp cao nhất mà chúng tôi có. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng hãy đơn giản hoá điều này, hãy gọi nó là Snapdragon 8. Con chip năm nay sẽ được gọi là Snapdragon 8 Gen 1, và xa hơn sẽ là Gen 2, Gen 3… Tôi nghĩ rằng nó đã được đơn giản hoá và bạn không cần phải nhớ 3 con số”.
Ngoài ra nghiên cứu của Qualcomm cũng cho biết tỉ lệ người dùng thích cấu trúc đặt tên mới là 1/5. Có thể người dùng sẽ phải làm quen với tên mới, nhưng lý tưởng là nó sẽ giúp người tiêu dùng bình thường dễ hiểu hơn con chip đang chạy trên thiết bị của mình.
Asghar cũng cho biết không chỉ tên tổng thể của nền tảng Snapdragon đang thay đổi mà công ty cũng đang thay đổi tên của các yếu tố khác tạo nên nền tảng này. “Chúng tôi từng có những công nghệ khác bên dưới như bộ xử lý Hexagon 780. Vì vậy chúng tôi cũng đã loại bỏ những cái tên đó, sao cho giờ đây chúng được liên kết với từng thế hệ Snapdragon 8. Chỉ là làm cho nó trở nên rất đơn giản”.
Vậy chốt lại qua năm chúng ta sẽ có chip Snapdragon cao cấp là Snapdragon 8 Gen 1, cuối năm 2022 sẽ có Snapdragon 8 Gen 2, cuối 2023 có Snapdragon 8 Gen 3… Các dòng chip cấp thấp hơn cũng sẽ tuân theo quy ước đó: Snapdragon 7 Gen 1 hoặc Snapdragon 4 Gen 1. Cấu trúc đặt tên này sẽ được sử dụng trên tất cả các biến thể chip của Qualcomm bắt đầu từ Snapdragon 8 năm nay.
Theo: TechRadar
Ziad Asghar, Phó Chủ tịch Quản lý Sản phẩm của Qualcomm giải thích với TechRadar: “Mọi người đều biết rằng số 8 về cơ bản là cấp cao nhất mà chúng tôi có. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng hãy đơn giản hoá điều này, hãy gọi nó là Snapdragon 8. Con chip năm nay sẽ được gọi là Snapdragon 8 Gen 1, và xa hơn sẽ là Gen 2, Gen 3… Tôi nghĩ rằng nó đã được đơn giản hoá và bạn không cần phải nhớ 3 con số”.
Ngoài ra nghiên cứu của Qualcomm cũng cho biết tỉ lệ người dùng thích cấu trúc đặt tên mới là 1/5. Có thể người dùng sẽ phải làm quen với tên mới, nhưng lý tưởng là nó sẽ giúp người tiêu dùng bình thường dễ hiểu hơn con chip đang chạy trên thiết bị của mình.
Asghar cũng cho biết không chỉ tên tổng thể của nền tảng Snapdragon đang thay đổi mà công ty cũng đang thay đổi tên của các yếu tố khác tạo nên nền tảng này. “Chúng tôi từng có những công nghệ khác bên dưới như bộ xử lý Hexagon 780. Vì vậy chúng tôi cũng đã loại bỏ những cái tên đó, sao cho giờ đây chúng được liên kết với từng thế hệ Snapdragon 8. Chỉ là làm cho nó trở nên rất đơn giản”.
Vậy chốt lại qua năm chúng ta sẽ có chip Snapdragon cao cấp là Snapdragon 8 Gen 1, cuối năm 2022 sẽ có Snapdragon 8 Gen 2, cuối 2023 có Snapdragon 8 Gen 3… Các dòng chip cấp thấp hơn cũng sẽ tuân theo quy ước đó: Snapdragon 7 Gen 1 hoặc Snapdragon 4 Gen 1. Cấu trúc đặt tên này sẽ được sử dụng trên tất cả các biến thể chip của Qualcomm bắt đầu từ Snapdragon 8 năm nay.
Theo: TechRadar