Có một lý do khiến việc dùng từ "inox" nghe kém sang hơn "thép không gỉ". Đó là bởi từ inox được dùng cho rất nhiều vật dụng thường ngày ở VN (thìa, dĩa, thanh sắt, vòi nước...) trong đó có quá nhiều sản phẩm không đủ tiêu chuẩn inox nhưng vẫn được gọi là inox. Có thể nói từ này bị lạm dụng, bị bình dân hóa, bị hạ thấp chất lượng đi quá nhiều. Vì thế vào hàng mà bảo "bán cho tôi con Apple Watch inox" chắc người ta tưởng mình hỏi mua con đồng hồ mô hình bằng nhôm nào đó. 😁 Ngược lại, từ "thép không gỉ" ít được sử dụng hàng ngày hơn, mang tính kỹ thuật hơn. Mà thói đời, cứ cái gì nghe lạ tai, giàu tính kỹ thuật, đọc lên thấy sang-xịn-mịn thì người ta thấy... nể. Vì thế nên Steve Jobs, bậc thầy trong nghề tạo cảm hứng và marketing mới phát minh ra từ Retina Display thay vì nói là độ phân giải cao hay mật độ điểm ảnh cao. Và còn vô số ví dụ khác do dân marketing nghĩ ra nữa. :D