Tái tạo thành công mô tim từ tế bào da người, nuôi cấy thành quả tim hoàn chỉnh và đập được

bk9sw
11/12/2016 16:25Phản hồi: 37
Tái tạo thành công mô tim từ tế bào da người, nuôi cấy thành quả tim hoàn chỉnh và đập được
Theo thống kê tại Mỹ có khoảng 4000 người đang chờ được ghép tim nhưng chỉ 2500 người nhận được tim mới vào năm tới. Thậm chí ngay cả khi bệnh nhân may mắn được cấy ghép thì rủi ro lớn nhất vẫn là nguy cơ đào thải của cơ thể đối với quả tim mới và hệ miễn dịch sẽ phản ứng mạnh trước các tế bào lạ. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nội tạng cũng như giảm nguy cơ đào thải sau cấy ghép, từ lâu các nhà nghiên cứu đã tìm cách tạo ra các cơ quan được tổng hợp từ chính tế bào của bệnh nhân. Hôm nay, một nhóm các nhà khoa học đến từ bệnh viện đa khoa Massachusetts và trường y học Harvard đã tiến thêm một bước nữa khi tái tạo thành công các mô tim đủ chức năng từ tế bào da người.

Về ý tưởng, các nhà khoa học sẽ có thể nuôi tạo những quả tim hoàn chỉnh từ mô của bệnh nhân nhưng hiện tại vẫn chưa thể bởi mỗi cơ quan trên cơ thể có cấu trúc rất đặc trưng. Sẽ dễ hơn để nuôi cấy một quả tim trong phòng thí nghiệm nếu như họ có được một bộ khung, trên đó các tế bào sẽ hình thành xung quanh giống như xây nhà với giầm sàn dựng sẵn.

Trong một nghiên cứu trước đây, nhóm các nhà khoa học này đã phát triển một kỹ thuật sử dụng dung dịch làm sạch để loại bỏ các tế bào từ cơ quan hiến tặng vốn có thể kích thích phản ứng miễn dịch sau khi cấy ghép. Họ đã thử nghiệm thành công trên chuột và lần này , họ áp dụng kỹ thuật tương tự trên tim người. Nhóm nghiên cứu đã loại bỏ nhiều tế bào trên 73 quả tim hiến tặng được xác định là không phù hợp để cấy ghép. Sau đó, họ lấy tế bào da người và sử dụng một kỹ thuật mới vận dụng RNA thông tin (mRNA - RNA mã hóa và mang thông tin từ DNA tới vị trí thực hiện tổng hợp protein) để biến các tế bào này thành tế bào gốc đa năng. Các tế bào gốc đa năng cảm ứng có thể thay đổi thích ứng với mọi loại tế bào trong cơ thể người và cuối cùng, chúng sẽ chuyển đổi thành 2 loại tế bào tim khác nhau.

Tim cấy ghép.jpg

Sau khi đảm bảo rằng ma trận tế bào này sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc cho các tế bào mới, nhóm nghiên cứu đưa các tế bào cảm ứng vào cấu trúc đã có. Trong vòng 2 tuần, họ liên tục truyền các dung dịch dinh dưỡng cho những quả tim nuôi tạo, giúp tim sinh trưởng tương tự như khi nó còn nằm trong cơ thể người. Sau 2 tuần đó, những quả tim chứa các mô được cấu trúc sẵn đã định hình và trông không khác gì những quả tim còn non. Thời khắc quyết định đã đến - các nhà nghiên cứu tiến hành kích điện và tim bắt đầu đập!

Mặc dù không phải là lần đầu tiên các mô tim được nuôi trồng thành công trong phòng thí nghiệm nhưng đây là lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đạt được thành tựu gần nhất với mục tiêu cuối cùng đó là: nuôi tạo một quả tim người hoàn chỉnh có thể hoạt động được. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng thừa nhận rằng những quả tim mà họ tạo ra vẫn chưa sẵn sàng để cấy ghép. Kế hoạch tiếp theo là cải tiến sản lượng nuôi trồng các tế bào gốc đa năng bởi trên thực tế, một quả tim hoàn chỉnh cần hàng chục tỉ tế bào gốc như vậy. Tiếp theo là phải tìm cách giúp các tế bào trưởng thành nhanh hơn và tạo ra các điều kiện sinh trưởng hoàn hảo như trong cơ thể người cho quả tim. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu hy vọng rằng họ sẽ có thể tạo ra từng quả tim phù hợp với từng bệnh nhân để loại bỏ hoàn toàn nguy cơ đào thải của cơ thể sau cấy ghép.

Theo: Popsci
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quá tuyệt vời
nintamasa
ĐẠI BÀNG
7 năm
từng bước g6àn hơn với frankenstein,. con người vượt nhiều rào cản. sau này chỉ cần có tiền là có thể thay thế nội tạng của tự bản thân mình.
anhtuancdt
ĐẠI BÀNG
7 năm
Con người sắp bất cmn tử rồi 😁
ngocdoai9999
ĐẠI BÀNG
7 năm
@anhtuancdt ung thư mới nguy hiểm kìa
gần như là bất tử rồi:rolleyes:
Galaxy2009
ĐẠI BÀNG
7 năm
y khoa càng ngày càng phát triển mạnh. Nguy cơ con người trường sinh chắc đến 😃
có tiền cứ qua TQ đặt hàng luôn có tim để ghép.
@oplungonline Tim made in việt nam ah? Tào lao
suzuki100602
ĐẠI BÀNG
7 năm
sắp tới con người tạo 1 cơ thể dự trử, cần thì tuyền tín hiệu từ nảo củ sang cơ thể mới
Sống trường thọ.
Anh em cố gắng mà làm giàu cơ hội bất tử sẽ cao hơn:p
LINKIN-VAN
ĐẠI BÀNG
7 năm
sau này chắc thay não để tăng tốc độ, back up dữ liệu cái lấy lại trí nhớ.
già quá thì thay cơ thể mới, khỏe mạnh, dáng chuẩn luôn.
novavn
CAO CẤP
7 năm
thời đại của người module, các bộ phận cơ thể được nuôi hàng loạt.Ssau này muốn thay thế bộ phận nào chỉ cần ra cửa hàng, chọn bộ phận như chọn linh kiện máy tính 😁
Đỉnh cao sẽ là tái tạo đc não từ mô não. Lúc này con ng đạt tới cảnh giới bất tử, q.trọng là có $ hay ko thôi.
taitus
ĐẠI BÀNG
7 năm
ko nhầm thì ở VINMEC có 1 bác sỹ đã uống 1 loại thuốc giúp làm chậm quá trình lão hóa. ông này tầm hơn 50 nhưng mà nhìn trẻ lắm, nhìn như mới hơn 30 😃
z là mốt nhân bản sẳn hư là thai, hư là thai, hư thai.
Sức mạnh vô tận của loài người
Raymond VT 3
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhìn hấp dẫn quá. haha
iPSC Tế bào gốc vạn năng cảm ứng sẽ đưa giới khoa học tiếp cận gần hơn với nhiều điều thú vị 😃
Cám ơn ông Yamanaka Shin'ya người đã tìm ra iPSC

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019