Tạm thời hoạt động không CEO, Uber có thoát khỏi bê bối?

Didu
14/6/2017 5:47Phản hồi: 28
Tạm thời hoạt động không CEO, Uber có thoát khỏi bê bối?
8 năm trước, khi thành lập nên UberCab (tiền thân của Uber) thì Travis Kalanick chắc hẳn không thể tin rằng đứa con mà ông tạo ra lại trở thành một start-up thành công đến vậy, và cũng càng không thể ngờ ông lại có ngày hôm nay khi phải tạm rời xa nơi ông đã gắn bó và dành nhiều tâm huyết. Dù trong bức thư gửi tới toàn thể nhân viên về sự ra đi, CEO kiêm nhà sáng lập Uber có nói ngày trở về nhưng chính ông cũng không biết chắc khi nào. Ông rời đi khi Uber không COO, không có giám đốc marketing, không nhiều giám đốc cấp cao và một đám mây khủng hoảng u ám trên đầu.

"Cuộc đời tôi dành trọn cho Uber trong 8 năm trở lại đây", Travis Kalanick đã nói như vậy trong bức thư gửi nhân viên. Quả thực như thế, kể từ khi ý tưởng về Uber nảy sinh trong đầu Travis Kalanick khi ông tham dự hội nghị công nghệ LeWeb năm 2008, Travis cùng các cộng sự của mình đã biến Uber thành một trong những start-up thành công nhất. Với mục tiêu thay thế taxi truyền thống và chi phí rẻ hơn, Uber hiện hoạt động ở gần 600 thành phố trên thế giới và được định giá gần 70 tỉ USD với khoảng 12 ngàn nhân viên. Riêng Travis Kalanick, ông đã trở thành tỉ phú với khối tài sản được cho là hơn 6 tỉ USD.

Uber vẫn cứ thế phát triển qua từng năm với số người dùng và số tài xế Uber tăng mạnh, cũng như số tiền được các nhà đầu tư rót vào đây. Không chỉ là một công ty công nghệ cho khách hàng đặt xe, Uber còn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh với công nghệ xe tự lái. Cùng với Google, Uber đã phát triển công nghệ của riêng mình và thử nghiệm chúng trên đường phố. Họ đã thử nghiệm công nghệ tự lái tại Pittsburgh và sau đó mở rộng ra San Francisco, Arizona. Đây là một dự án mà Travis rất say mê, ông tin rằng tương lai của Uber phụ thuộc vào dự án này.

Bê bối nối tiếp bê bối

Việc Travis Kalanick tạm rời Uber như là giọt nước tràn ly sau hàng loạt những rắc rối bên trong nội bộ, bao gồm nhiều nhân sự cấp cao bị đuổi việc hoặc thôi việc. Sự việc bắt đầu từ đầu năm 2017 khi một nhân viên làm việc tại đây tố cáo cô bị quấy rối tình dục, CEO Travis Kalanick sau đó phải mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc. Nó gây ra một làn sóng nghi ngờ về văn hóa trong nội bộ Uber, Travis Kalanick khi này hứa sẽ điều tra và sẽ sa thải bất kỳ ai có hành vi tương tự hoặc cho rằng như thế không sao cả. Kể từ đó thì liên tiếp những scandal xảy ra tại Uber, bao gồm cả ở cấp nhân sự cấp cao. Mới tuần trước, hai nhân vật cao nhất là Travis Kalanick và phó chủ tịch kinh doanh Emil Michael đã nhận được bản kiểm tra y tế của một người phụ nữ Ấn Độ, vốn là hành khách bị hiếp dâm bởi một tài xế Uber. Sau thông tin này, Michael bị đuổi việc còn Kalanick thì tạm rời xa Uber một thời gian. Hiện tại thì 57 trường hợp bê bối trong nội bộ Uber vẫn đang được điều tra.


uber scandals.jpg
Lý do cho việc tạm thời nghỉ việc được Travis Kalanick đưa ra là để "làm việc với chính mình" và dành thời gian cho gia đình khi bố mẹ ông vừa gặp tai nạn, dẫn tới cái chết của mẹ ông. Ngoài ra, việc tạm thời không điều hành công việc hàng ngày tại Uber nữa sẽ giúp Travis Kalanick tập trung hơn để thành lập một đội ngũ điều hành cao cấp cho tương lai của công ty này, chính ông đã viết trong email như vậy. Đó là những lý do mà ông gửi tới nhân viên nhưng thực tế, quyết định tạm rời Uber đã được ông cân nhắc từ lâu. Kalanick sau đó công bố quyết định vào phút chót, chỉ vài giờ trước khi công ty có cuộc họp lớn vào thứ 3 vừa rồi.

Travis Kalanick chưa vạch ra lộ trình cụ thể nào cho sự trở lại. Tuy nhiên nhiều khả năng ông sẽ bị giới hạn quyền lực tại đây và ban quản trị sẽ có một ghế riêng cho ông nhằm hạn chế sự ảnh hưởng khi ông quay trở lại, theo Bloomberg. Travis Kalanick rời đi khi tình thế ở Uber khá bất thường vì họ không COO, không CTO và giờ là không CEO. Uber cũng vẫn sẽ tìm kiếm một COO (Chief Operating Officer), người sẽ là đối tác với CEO trong những công việc điều hành hàng ngày và phụ trách về văn hóa công ty. Travis Kalanick cũng đã từng tìm kiếm vị trí này nhưng chưa được, COO là người chỉ xếp sau CEO về quyền hạn và dễ có khả năng trở thành CEO nhất.

Tương lai của Uber


CEO rời đi, nhiều giám đốc cấp cao đã thôi việc, vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Uber? Phe chỉ trích thì cảm thấy thất vọng vì Travis Kalanick không phải nghỉ việc tại Uber, ông sẽ quay trở lại bởi họ cho rằng với sự rời xa tạm thời này thì mọi nỗ lực để làm mới Uber, đưa Uber về trạng thái "sạch" như ban đầu là vô nghĩa. Trong khi đó, phe ủng hộ thì cho rằng đây sẽ là cơ hội để bấm nút 'reset'.

Trong mắt một số chuyên gia, việc CEO tạm thời rời xa không giải quyết được vấn đề tại Uber và không giúp cứu một con tàu đang chìm như Uber. Khi vụ scandal xảy ra với nữ nhân viên Susan Fowler hồi đầu năm, CEO của một công ty truyền thông thương hiệu nhận xét: "Sau vấn đề đó, hoặc là Uber sẽ chìm hoặc sẽ bơi tiếp và thật không may cho Uber, họ đang chìm".

Đối với Gallop, người từng là chủ tịch công ty quảng cáo BBH, bà cho rằng "sa thải hơn 20 nhân viên cấp cao chỉ là khởi đầu, nhưng với CEO thì sao? Ông ấy là phần lớn của vấn đề. Ông ấy cần phải ra đi. Ông ấy cần phải ra đi ngay bây giờ. Và không trở lại nữa". Nếu Uber muốn trong sạch và làm lại từ đầu, họ cũng cần đối xử với tài xế tốt hơn. Chính Travis Kalanick cũng đã có scandal trực tiếp với một tài xế Uber khi ông bắt xe, hai người sau đó to tiếng với nhau và Travis cuối cùng phải xin lỗi.

Còn với Bradley Tusk, một trong những cố vấn cho công ty, ông đưa ra vài lời khuyên cho tương lai của Uber. Thứ nhất Uber nên có báo cáo hàng quý về những gì họ làm để chứng minh sự minh bạch và có trách nhiệm. Thứ hai, nếu Kalanick trở lại, ông cần tập trung vào sự đổi mới, phát triển và phạm vi. Nếu Kalanick muốn thay đổi tương lai thì Uber nên để ông ấy là người thay đổi.

Nguồn: BI, TechCrunch, The Verge

Quảng cáo

28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bao giờ có uber bicycle hoặc grab bicycle nhỉ, mình đi xe đạp chở người kiếm thêm tiền.. 😁
Vì ko phải nhà nào cũng có đk mua xe máy.
@adagioleonard lúc đó bác vứt dt còn hơn
@adagioleonard Phải nghĩ xem có ai muốn đi xe đạp hay không đã :D
nhutran0
ĐẠI BÀNG
7 năm
Hôm trước có thông tin UBER là PONZI. Hôm nay đọc bài post này khả năng thông tin đấy là thật. Tiếc cho đế chế UBER, tiêu tốn của nhiều đại gia không biết bao nhiêu là tiền 😃
Link cho những ai không biết PONZI là gì: https://vi.wikipedia.org/wiki/Mô_hình_Ponzi
Có lần xem video thấy ông này đi xe uber, ngồi đằng sau cùng với 2 em, hết chuyến thì cãi nhau với lái xe uber về giá 😆
Nói chung là đạo đức ông này ko ổn.
vietkey84
ĐẠI BÀNG
7 năm
Công nhận ở nước ngoài làm dự án dễ hơn ở TA. Hy vọng anh ấy sẽ quay trở lại để đưa UBER như trước.
tdcn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cu Hiệp có ra ứng cử làm CEO Uber không, thử xem biết đâu lại... có nhiều vụ bê bới hơn😁
gọi taxi còn nhanh hơn. uber phải bấm bấm . ở nước ngoài thì mình đi uber quen rồi chứ vn thì bỏ đi, đường gì mà 100 con đường mà hết phân nửa bị cấm chạy vào các giờ cao điểm sáng trưa chiều.
icemax
ĐẠI BÀNG
7 năm
xem đã hiểu hết mọi chuyện chưa mà phán đạo đức người khác?
supersheep
TÍCH CỰC
7 năm
@icemax Đúng đấy thực ra mình thấy vụ đó bt mà người ta làm quá lên. Đúng kiểu người nổi tiếng.
Cơ mà ông này giỏi ý tưởng, còn kỹ năng quản trị có lẽ có vấn đề thật, đúng kiểu ngông có ý tưởng lạ nhưng điều đó không hợp cho việc đứng đầu đoàn tàu, ông này nên thuê gđ điều hành thì hơn. Đây là minh chứng cho mấy tn vn hay nói "sếp dốt chuyên môn chả biết gì". Thực ra muốn làm CEO thì phải giỏi cái khác!
icemax
ĐẠI BÀNG
7 năm
@supersheep Mình cũng suy nghĩ như bạn,
Nhưng công nhận bọn tây nó giỏi thật, có ý tưởng phát là đâm đầu vào làm đến chết thôi, trở thành công ty tỷ đô.
Mình chẳng biết gì về kinh doanh, nhưng mình nghĩ tính cách anh này là giỏi phát triển, còn duy trì bền vững có vẻ thiếu, hoặc là đến vận đen 😃
@icemax Đã.
1ink
TÍCH CỰC
7 năm
@supersheep Không đơn thuần là giỏi ý tưởng đâu. Kể từ lúc có ý tưởng đến lúc xây dựng công ty, kêu gọi vốn, phát triển công ty đến mức được định giá 70tỉ đổ là một quá trình phức tạp, đòi hỏi trình độ, bền bỉ, mồ hôi nước mắt nữa.
supersheep
TÍCH CỰC
7 năm
@1ink Thực ra quá trình đó có các cộng sự, đồng sáng lập bác ạ, mà giờ bỏ đi gần hết rồi!
Dù gì xảy đến vẫn khoái Uber :cool:
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using Blackberry PASSPORT.se 
Chẳng hiểu vì sao Uber vẫn được cấp phép hoạt động mặc dù taxi uber chẳng có ai có giấy phép cả, xã hội này thật kỳ cục
@sonnguyenpro Lại đi thả thính để xin bố thí "Like" hả. Tiếc là chưa được "Like" nào huhu.
@sonnguyenpro Sao biết không có giấy phép? Ở Việt Nam muốn xây cái toilet công cộng cũng phải có cả chục cái giấy phép, chứ ở đó mà đòi xách xe ra đường kinh doanh không cần giấy phép!
mronly105
TÍCH CỰC
7 năm
Từ ngày biết Grab là đi Grab vì nó ĐNA với lại thấy Uber cứ lằng xằng pháp lý cũng chán. Y rằng Uber lộn tùng bậy.
Hiện tại Uber vẫn là công ty tư nhân (private), chưa lên sàn chứng khoán nên việc này cũng không ảnh hưởng tới giá cổ phiếu (vì đã bán cổ phiếu đâu mà sợ).
Chỉ là ảnh hưởng tới các nhà đầu tư thôi.

https://www.google.com/finance?cid=769955623780397&ei=ET1BWYm1JZK6ugSukIfICw
SuperBuLL
ĐẠI BÀNG
7 năm
Do scandal nội bộ thôi chứ đâu phải tại ông này. Tội, hy vọng sớm trở lại và lợi hại hơn xưa! [​IMG]
dual1
CAO CẤP
7 năm
Với tính cách của Travis Uber sẽ ổn lại nhưng ông sẽ cần cân nhắc các giải pháp giải quyể vấn đề quản trị giống như fb và apple, ông giỏi nhưng ko nhất thiết phải điều hành giốg như Mark và Steve.
Uả CTO là ông Thuận Phạm gốc Việt mà sao báo bảo k có 😁
firestork
TÍCH CỰC
7 năm
văn hóa bọn Uber này nghe bảo cũng toxic lắm, nhớ có vụ đến Company trip Hàn xẻng vào quán bar gọi gái đến phục vụ cơ mà =))
mrHz
CAO CẤP
7 năm
Đang định đk Uber chạy mà lại ra nông nỗi này
Minh Tuan SG
ĐẠI BÀNG
7 năm
Uber tiến nhanh quá, nên bộ máy điều khiển không kịp theo đuổi
giangsoda
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thế thì grab lên ngôi thôi 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019