Ban tổ chức Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản vừa cho biết toàn bộ các bộ huy chương sử dụng trong dịp này sẽ được làm từ các nhưa tái chế và các dạng linh kiện điện tử có khả năng tái chế được.
Dự án này được bắt đầu từ năm 2017 với mục tiêu thu thập đủ 30.3kg vàng, 4,100kg bạc và 2,700kg đồng từ các linh kiện điện tử đã bị vứt bỏ. Theo ban tổ chức thì họ sẽ đạt mục tiêu này vào tháng 3 năm nay, sau khi đã đủ lượng đồng vào tháng 6/2018, còn lượng vàng đã đạt 90% và lượng bạc đã đạt mức 85% vào tháng 10/2018 vừa rồi. Các con số còn cho thấy vào tháng 11/2018 họ đã thu được tổng cộng 47,488 tấn thiết bị cũ thông qua việc thu thập từ cộng đồng, và cùng với đó là khoảng 5 triệu điện thoại di động cũ từ các nhà cung cấp dịch vụ.
Bình thường việc 1 gia đình bỏ đi 1 vài thiết bị điện tử không phải là điều gì quá xa lạ, nhưng việc tích cóp lại và để có thể cho ra 1 cái gì đó khác biệt nhưng cách ban tổ chức của Olympic 2020 làm thì thật đáng học hỏi. Được biết tại Olympic 2016 ở Rio, Brazil 30% số huy chương bạc và đồng cũng được làm từ các vật liệu tái chế.
Dự án này được bắt đầu từ năm 2017 với mục tiêu thu thập đủ 30.3kg vàng, 4,100kg bạc và 2,700kg đồng từ các linh kiện điện tử đã bị vứt bỏ. Theo ban tổ chức thì họ sẽ đạt mục tiêu này vào tháng 3 năm nay, sau khi đã đủ lượng đồng vào tháng 6/2018, còn lượng vàng đã đạt 90% và lượng bạc đã đạt mức 85% vào tháng 10/2018 vừa rồi. Các con số còn cho thấy vào tháng 11/2018 họ đã thu được tổng cộng 47,488 tấn thiết bị cũ thông qua việc thu thập từ cộng đồng, và cùng với đó là khoảng 5 triệu điện thoại di động cũ từ các nhà cung cấp dịch vụ.
Bình thường việc 1 gia đình bỏ đi 1 vài thiết bị điện tử không phải là điều gì quá xa lạ, nhưng việc tích cóp lại và để có thể cho ra 1 cái gì đó khác biệt nhưng cách ban tổ chức của Olympic 2020 làm thì thật đáng học hỏi. Được biết tại Olympic 2016 ở Rio, Brazil 30% số huy chương bạc và đồng cũng được làm từ các vật liệu tái chế.
Tham khảo BBC