Tàu ISS Progress 51 chuẩn bị ghép nối với trạm không gian quốc tế.
Hôm nay, một con tàu chở hàng đang gặp sự cố của Nga đã ghép nối thành công vào trạm không gian quốc tế ISS, cung cấp thêm 3,1 tấn thực phẩm, nhiên liệu và dụng cụ cho các phi hành gia tại đây.
Không lâu sau khi được phóng từ trung tâm vũ trụ Baikonur Cosmodrome ở Kazakhstan hôm thứ 4, một trong hai ăng-ten đảm nhận chức năng dẫn đường và ghép nối của tàu chở hàng không người lái ISS Progress 51 đã ngưng hoạt động. Mặc dù gặp trục trặc nhưng con tàu đã tiếp cận đủ gần với trạm không gian, nhờ đó một hệ thống robot có thể giữ chặt và ghép nối với trạm.
Tàu ISS Progress 51 được hệ thống robot bắt được vào lúc 8:25 EDT (19:25 giờ Việt Nam) sáng thứ 4 và ghép nối hoàn toàn với ISS sau đó 10 phút.
NASA cho biết sau khi tiến hành kiểm tra các vết thủng trên tàu ngay tại khu vực ghép nối, các thành viên sứ mạng Expedition 35 đang làm việc trên ISS đã bước vào khoang chứa hàng vào lúc 11:39 EDT (22:39 giờ Việt Nam) để bắt đầu công việc kiểm kê và bốc dỡ hàng hóa.
Con tàu mang tổng cộng 800 kg nhiên liệu đẩy, 21,7 kg oxy, 25,85 kg không khí, 420 kg nước và 1579 kg linh kiện thay thế, phần cứng thí nghiệm và các nhu yếu phẩm khác cho trạm không gian.
NASA vẫn đang phụ thuộc vào các cơ quan không gian của Nga để chuyên chở hàng hóa và phi hành gia lên trạm không gian quốc tế ISS kể từ khi cho tàu con thoi nghỉ hưu hồi năm 2011.
Để giảm bớt sự phụ thuộc cũng như đem các sứ mạng không gian trở lại lãnh thổ, NASA đã bắt đầu hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại trong nước để vận chuyển hàng hóa tiếp tế. Tháng trước, tàu chuyên chở SpaceX Dragon đã thực hiện thành công chuyến bay tiếp tế thứ 2 lên trạm ISS. Công ty hàng không vũ trụ của Elon Musk đã được NASA ký kết một hợp đồng gồm tổng cộng 12 chuyến bay.
Ngoài ra, một công ty thương mại khác là Orbital Sciences Corporation (OSC) cũng tham gia vào dự án thay thế tàu con thoi của NASA. Như đã đưa tin, OSC đã phóng thành công tên lửa Antares trong chuyến bay thử đầu tiên. Tên lửa này đã mang theo một tải trọng mô phỏng tương đường với một con tàu vũ trụ lên quỹ đạo Trái Đất, đồng thời mang theo 3 vệ tinh nano được chế tạo từ smartphone dành cho mục đích thử nghiệm.
Theo: Computerworld