Tàu khám phá sao Hoả của SpaceX sẽ bay bằng khí mê tan

levuongthinh
27/11/2012 3:10Phản hồi: 58
Tàu khám phá sao Hoả của SpaceX sẽ bay bằng khí mê tan
spacex-methane.jpg
Ảnh đồ hoạ tàu khám phá sao Hoả của SpaceX.

Trong bài phát biểu tại tổ chức hàng không Hoàng gia Anh (Royal Aeronautical Society) ở London mới đây, Elon Musk, đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của công ty SpaceX đã nói rằng, các sứ mệnh khám phá sao Hoả do công ty ông thực hiện sẽ sử dụng các tên lửa đẩy hoạt động bằng khí mê tan. Theo Musk thì những chuyến bay lên sao Hoả đầu tiên của SpaceX sẽ là sự hợp tác giữa công ty ông và chính phủ, tuy nhiên mọi thứ sẽ được chuẩn bị để có thể đưa vào kinh doanh thương mại.

Musk dự định SpaceX sẽ đưa tàu có người lái lên trên sao Hoả trong vòng 15 năm tới, mở màn cho những cuộc "viễn chinh" sau đó. Và trong suy nghĩ của ông, cách duy nhất để thực hiện dự án này là giữ mức chi phí vận chuyển ở mức thấp nhất có thể.

Mức giá mà Elon Musk muốn cho một lần bay lên sao Hoả là 500.000 USD, mà theo ông là trong tầm với của nhiều người ở các nước phát triển. Theo Musk thì những người có tiền có thể góp vào với nhau để có thể cùng đi lên sao Hoả.

Một trong những cách giảm chi phí cho chuyến đi đó là lựa chọn nhiên liệu. “Nhiên liệu rẻ nhất chính là mê tan,” Musk nói. “Điều tuyệt vời khi chọn mê tan là vì chúng ta có thể tạo ra nó ngay trên sao Hoả bởi vì bầu khí quyển sao Hoả có CO2 và nhiều nước đóng băng. Thật vậy, bạn có thể chiết xuất nước từ không khí. Khi có nước bạn sẽ có được H2O và CO2, từ đó chúng ta sẽ có mê tan để nạp nhiên liệu cho động cơ đẩy.”

Musk đã nhắc đến phản ứng Sabatier, phản ứng dùng chất xúc tác nickel để chuyển hoá nước và CO2 thành khí mê tan. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể tạo ra nhiên liệu cho tên lửa đẩy ngay trên sao Hoả. Từ đó, các cỗ máy tự động có thể được chuyển lên hành tinh Đỏ để sản xuất nhiên liệu dự trữ sẵn cho những chuyến bay có người lái đến hành tinh này.

Musk cũng chỉ ra rằng, khí mê tan có hiệu suất tương đương thậm chí là tốt hơn so với kerosene hay hydrogen, nhưng có nhiều ưu điểm hơn – đặc biệt là so với hydrogen. Chi phí sản xuất mê tan cũng thấp nhất khi so với các nhiên liệu khác. Musk nói thêm rằng hiện người Nga đã đạt được những tiến bộ trong chế tạo tên lửa đẩy hoạt động bằng khí mê tan, và công nghệ là ở đây.

spacex-methane-0.jpg
Ảnh đồ hoạ tàu khám phá sao Hoả của SpaceX.

Một điều nữa là Elon Musk muốn lưu ý đó là tàu khám phá sao Hoả không chỉ cần rẻ mà còn phải rộng rãi để tạo sự thoải mái cho các nhà du hành. Điều này càng làm cho việc sản xuất nhiên liệu giá rẻ trở nên quan trọng hơn.

Như là một phần trong kế hoạch dài hạn này, SpaceX sẽ sử dụng khí mê tan cho các tên lửa tương lai của hãng, bắt đầu với tên lửa Raptor. Công nghệ này sau đó sẽ được ứng dụng sang các thiết bị bay còn lại trong quá trình phát triển.

Dưới đây là bài phát biểu đầy đủ và phần trả lời câu hỏi của Elon Musk (Dành cho các bạn thích nghe tiếng Anh).


58 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quá dử
Hồi bé nghe nói khoảng 2030 con người lên sao hoả tưởng như xa lắm giờ cảm thấy khá gần
Sforzator
ĐẠI BÀNG
11 năm
Người địa cầu cố lên 😆 hãy biến sao hỏa thành thuộc địa của loài người 😃))))
ngossonwp7
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Sforzator cậu là người ở hành tinh nào thế? 😃
@ngossonwp7 chắc người của hành tinh XayDa cổ xưa =)) đang thâm nhập trái đất tìm kiếm ngọc rồng 😁
vandatAT
TÍCH CỰC
11 năm
Theo mình nhớ ( nếu không nhầm) thì để bay vào vũ trụ đã tốn khoảng 20 triệu đô / 1 người / lượt.
Nếu trong tương lai lên sao Hỏa chi phí khoảng 500k đô / 1 người/ lượt thì rất hữu nghị 😃.
Nhớ ngày bé đọc dũng sỹ Hec man. Giờ con người cũng sắp có khả năng thế rùi.
@vandatAT ước j trở thành sogoku (kakalot) nhĩ hoặc ít ra thì Fide đại ka
Ngày nào cũng thấy mấy tờ rơi quảng cáo ga kẹp đầy vào cửa nhà, cần thì gọi các anh ấy, chiết suất chi cho mệt 😃
và sao hỏa từ đó bắt đầu bị hủy hoại! ở đâu có con người ở đó bị tàn phá
hehe, bon chen len đó vài bữa chọc bọn Alien, nó kéo xuống đây oánh cho banh nhà......
Tin vui cho những người ít tiền: có vé khứ hồi và không, loại không thì chỉ 250.000$ @@
vandatAT
TÍCH CỰC
11 năm
@autotechno Không khứ hồi đến lúc lấy tiền đâu mà về :p. Hay lại alo về kêu gia đình mua vé từ trái đất trước đề được về 😃.
@vandatAT Em biết đâu? thấy đồn thế mà. ví như có người chỉ muốn đi mà không muốn về thì họ mua thôi mà :p
1 2 trăm năm nữa bắt đầu xây trường cho các bé lai người ngoài hành tinh
Ax,lên Sao hỏa chơi rồi làm gì trên đó.Người ta nghiên cứu thì lên đó,mình lên đó chơi với dế à.Không internet,không WIFI,3G,không TV.......... không có gì hết
@darkwarrior2207 Ha ha một phát hiện vĩ đại của nhân loại - Tàu Curiosity đã phát hiện dế trên sao hỏa 😁
@werlight chắc ko phải là "con" dế đầu
@werlight 😃bạn đó phát hiện ra chứ tàu nào mà phát hiện.
black_w0lf
ĐẠI BÀNG
11 năm
một ý tưởng vài năm trước tưởng chừng không thể thực hiện được mà bây giờ đã có kế hoạc cụ thể... đúng là những người tài luôn có cách suy nghĩ của họ.🆒
minhduyy
ĐẠI BÀNG
11 năm
biết khi nào mới có 1 cái CO.OP MART trên đấy nhỉ 😕
còn 25 ngày nữa tận thế rồi mà còn nghiên với cứu....😁
@deconbebong Hot dữ...........:D
guxila28
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ai ở tinhte.vn tới dự vậy mấy bác ơi 😁
[​IMG]
con người chuẩn bị đổ bộ hết lên sao hoả r😃
tính làm chúa hành tinh sao hỏa
Sao ko kiếm nguồn năng lượng khác thay thế dầu nhỉ.sắp cạn r

Send from my andép đến từ Mỹ Tho Đại Phố

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019