Tàu lặn tác chiến "khô", phiên bản nâng cấp đặc biệt của biệt kích Hải quân Mỹ

Frozen Cat
29/7/2025 14:34Phản hồi: 10
EditEdit
Tàu lặn tác chiến "khô", phiên bản nâng cấp đặc biệt của biệt kích Hải quân Mỹ
Hải quân Mỹ có một lực lượng đặc nhiệm được gọi là Navy SEAL. Khác với các lính hải quân bình thường, họ được huấn luyện để làm các nhiệm vụ bí mật ở khắp nơi trên thế giới. Như tên gọi SEAL (viết tắt của Sea, Air và Land) của họ cho thấy, lực lượng này có thể hoạt động đa miền từ dưới biển, trên mặt đất cho đến trên không với hành tung “xuất quỷ nhập thần” trong lãnh thổ đối phương, nghĩa là họ đến không ai hay và đi cũng không ai biết.

Nhưng SEAL không phải là không có hạn chế, một vấn đề đội biệt kích này phải đối mặt không đến từ bản thân họ mà là từ phương tiện mà SEAL sử dụng: tàu lặn SDV (SEAL Delivery Vehicle). Đây là loại tàu lặn không kín nước, khi lái nó thì các lính biệt kích phải mặc bộ đồ lặn có bình dưỡng khí và ngồi chịu đựng sự lạnh lẽo, tối tăm dưới biển suốt hàng tiếng đồng hồ. Vậy là dù không bị "ướt nhẹp" theo nghĩa đen, nhưng họ sẽ nhanh kiệt sức, mất nước và giảm thân nhiệt khi đến nơi. Cho nên để giúp duy trì thể trạng của các lính biệt kích SEAL và tăng hiệu suất làm việc, Bộ tư lệnh Hoạt động Đặc biệt Mỹ (SOCOM) đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 166 triệu USD nhằm chế tạo các Tàu lặn Tác chiến "khô" (Dry Combat Submersible).

tau-lan-lockheed-martin-dcs-cua-biet-kich-hai-quan-my.jpg

Đúng như tên gọi, con tàu này có buồng kín như các tàu ngầm lớn hơn và sẽ giữ cho những người lính SEAL luôn khô ráo, ấm áp trong suốt hành trình. Mỗi chiếc dài 12 mét, rộng 2,4 mét và có thể chở theo 10 lính biệt kích, kể cả hai người lái tàu. Khi lặn nó đạt trọng lượng tối đa 28 tấn và có thể đạt tốc độ 9,3 km/giờ. Tàu này có hai phiên bản gọi là Block 1 và Block 2, trong đó Block 1 chỉ dài chừng 9,5 mét, nặng tối đa 14 tấn và chở được 8 người. Nó sử dụng động cơ điện với nguồn năng lượng là pin lithium-ion, vì vậy chỉ có thể di chuyển dưới nước trong 24 tiếng ở độ sâu tối đa 100 mét.

Một tính năng hết sức thú vị của tàu lặn này là có một hệ thống cửa sập lò xo co giãn tuỳ ý giống như cây đàn accordion trên nóc tàu, nó có thể kéo dài ra tới gần 30 mét. Như vậy khi tàu đang lặn dưới độ sâu 30 mét thì người ta vẫn di chuyển từ trên xuống dưới tàu thông qua đường ống này mà không bị ướt.

tau-lan-dry-combat-submersible-cua-biet-kich-hai-quan-my.jpg

Chiếc tàu ngầm mini này được trang bị khá đầy đủ từ Thiết bị đo vận tốc Doppler, Hệ thống dẫn đường quán tính, hệ thống điện đàm dưới biển, radio vô tuyến tần số siêu cao (UHF) cho đến hệ thống thủy âm (sonar) để né tránh chướng ngại vật. Mặt ngoài của nó nhìn không khác gì các tàu ngầm không người lái, với các vây nhỏ trên thân cùng một chân vịt được đặt phía trong 4 vây đuôi sắp theo hình chữ X. Hồi năm 2023, loại tàu này đã được chứng nhận đủ năng lực hoạt động bước đầu và có hai chiếc đã được Lockheed giao cho Hải quân Mỹ, đồng thời họ đang đóng tiếp chiếc thứ ba.

Theo DefenseMag, HIS Utton.
10 bình luận

Xu hướng

Mod giải thích thêm giúp lí do để tạo ra loại tàu ngầm này.
@Lê Bình Phương Loại tàu cũ SDV không có buồng kín nước nên người lái phải mặc đồ lặn khi lái, làm họ bị suy yếu thể lực khi tới nơi. Vì vậy phải làm ra tàu này có buồng kín và không cần mặc đồ lặn nữa bạn, họ sẽ không bị ảnh hưởng thể trạng.
@Lê Bình Phương Di chuyển từ tàu ngầm mẹ, tàu mặt nước ở ngoài khơi để âm thầm thả biệt kích ngầm tiếp cận trận địa đối phương bằng đường biển.
@Lê Bình Phương tàu ngầm mới xịn xò. lính biệt kích ngồi chơi game, uống rượu, xem phim ... đến nơi chỉ cần rút súng bắn vài phát, xong nhiệm vụ. quá nhẹ nhàng ... đậm chất mẽo
@Lê Bình Phương Gia tăng tầm hoạt động của lính lặn đó bạn, kiểu bơi không tới phải đi xe
Dùng pin di chuyển lỡ cháy thì sao nhỉ 😁
sang thuê nông dân VN chế tạo có khi chỉ 2 tỷ/ cái. đặt số lượng lớn còn rẻ hơn, chứ 166 triệu đô = 4000 tỷ thì làm được 2000 cái.
cái này dành cho hành trình dài ! chứ đâu phải lý do bị cảm lạnh ,Còn khi vào sát mục tiêu cũng phải ướt mới đảm bảo bí mật bất ngờ ,chứ chơi con này vào cho bị dập pháo
Tàu lặn tàu ngầm thì các nước thầm gọi Nga bằng sư phụ
@macinPhone Nga cái gì chả nhất… nếu Đức ko bị liên quân Mỹ đánh tập hậu và Mỹ ko viện trợ cho LX thì giờ Đức nó đô hộ Nga rồi

Xem thử biệt kích Nga và tàu ngầm Nga có thành tích gì trong thời chiến nhiều ko?

Thời bình đánh Ukraine 3 năm chưa xong

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025