Tàu MAVEN đã xâm nhập thành công quỹ đạo sao Hỏa, bắt đầu sứ mạng nghiên cứu tầng khí quyển

bk9sw
22/9/2014 8:9Phản hồi: 13
Tàu MAVEN đã xâm nhập thành công quỹ đạo sao Hỏa, bắt đầu sứ mạng nghiên cứu tầng khí quyển
MAVEN.jpg

Vào 9:24 sáng 22/9 theo giờ Việt Nam, tàu vũ trụ Mars Atmosphere & Volatile Evolution (MAVEN) của NASA đã xâm nhập thành công quỹ đạo sao Hỏa và tại đây, con tàu sẽ bắt đầu sứ mạng nghiên cứu tầng khí quyển trên cùng của hành tinh đỏ.

Tổng giám đốc NASA - Charles Bolden cho biết: "Là tàu thăm dò đầu tiên được thiết kế cho mục đích nghiên cứu tầng khí quyển mỏng trên cùng của sao Hỏa, MAVEN sẽ mở rộng sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử hình thành tầng khí quyển, sự thay đổi khí hậu qua thời gian và điều này tác động ra sao đối với sự phát triển của bề mặt và tiềm năng hỗ trợ sự sống của hành tinh đỏ."

MAVEN được phóng lên quỹ đạo hồi tháng 11 năm ngoái bằng tên lửa Atlas V và sau cuộc hành trình kéo dài 10 tháng, đến sáng nay thì trung tâm điều hành của Lockheed Martin tại Littleton, Colorado và phòng thí nghiệm JPL của NASA tại Pasadena, California đã nhận được dữ liệu quan sát cho thấy tàu đã xâm nhập thành công quỹ đạo sao Hỏa.

Sau khi xâm nhập quỹ đạo, MAVEN sẽ bắt đầu một giai đoạn ủy thác kéo dài 6 tuần trong đó tàu sẽ được điều hướng đến quỹ đạo khoa học cuối cùng, thử nghiệm các trang thiết bị và thực thi các lệnh bản đồ hóa. Kết thúc giai đoạn này, MAVEN sẽ khởi động sứ mạng chính kéo dài 1 năm (theo năm Trái Đất). Con tàu sẽ tiến hành đo đạc các thành phần, cấu trúc và các loại khí thoát ra từ tầng khí quyển trên cùng của sao Hỏa cũng như nghiên cứu về tác động qua lại của tầng khí quyển với mặt trời và gió mặt trời.

MAVEN được chế tạo bởi Lockheed Martin, mang theo 3 gói trang thiết bị nghiên cứu bao gồm:
  • Gói Particles & Fields được đại học California, Berkeley phát triển chứa 6 công cụ cho phép mô tả đặc điểm của gió mặt trời và tầng điện ly của hành tinh đỏ.
  • Gói Remote Sensing được chế tạo bởi đại học Colorado, Boulder cho phép xác định các đặc điểm hiện hữu trong tầng khí quyển trên cùng và tầng điện ly.
  • Gói Neutral Gas & Ion Mass Spectrometer của trung tâm Goddard, NASA sẽ giúp tàu đo đạc các thành phần và đồng vị của các hạt nguyên tử.

Nguồn: NASA
13 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

codaijaso
TÍCH CỰC
10 năm
Vũ trụ thật kỳ diệu,con người sẽ chuyển lên sao hỏa sống.
Minh vẫn đang ở Việt Nam chờ đường cao tốc lún mềm mại....
@williamtruongvtv Mình khoái suy nghĩ của bạn. 1 like
Cứ cái đà này Việt Nam và một số nước châu Phi sẽ chiếm toàn bộ trái đất.
Mấy nước kia đi hết rồi. hjx
kebipbom
ĐẠI BÀNG
10 năm
nghèo thì ở trái đất. Giàu thì lên sao hỏa
phuc08c1a
ĐẠI BÀNG
10 năm
Một ngày nào đó: "Cụ ạ, chúng con đến Hỏa tinh rồi. Cụ ở nhà giữ gìn sức khỏe, tuần sau chúng con về biếu cụ ít sâm Sao Hỏa bồi dưỡng."
Em hay hóng mấy cái liên quan đến vũ trụ này lắm 😁
kant1522
ĐẠI BÀNG
10 năm
đến lúc đó thì ae e tinhte đang comment bây h chết hết rồi.
ước gì nasa chở các lãnh đạo lên sao hoả sống hết. để dân đen ở lại việt nam 😕
sonphamhy
ĐẠI BÀNG
10 năm
sau 4 thập kỷ loài người vẫn chưa đặt chân được lên hành tinh nào khác ngoài mặt trăng... trong khi đó trái đất ngày càng khan hiếm tài nguyên
50 năm nữa con người sẽ bắt đầu sinh sống ở Sao Hoả!
Không biết tình hình bất động sản trên đấy thế nào? 😁
matden008
ĐẠI BÀNG
10 năm
Lên viettorent.vn tải mấy bộ về hình thành trái đất và vũ trụ của bạn Kael, xem hay thôi rồi

Sent from my GT-I9500 using Tinhte.vn mobile app

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019