Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã gãy làm 3 phần, Indonesia tuyên bố tất cả 53 người đã thiệt mạng

bk9sw
25/4/2021 19:55Phản hồi: 117
Tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã gãy làm 3 phần, Indonesia tuyên bố tất cả 53 người đã thiệt mạng
Ảnh trên là những gì còn lại của con tàu ngầm xấu số KRI Nanggala-402. Tàu lặn không người lái (ROV) triển khai từ tàu cứu hộ chuyên dụng MV Swift Rescue của Singapore đã tiếp cận vị trí tàu ngầm chìm và hình ảnh cho thấy nó đã bị gãy làm 3 phần, nằm ở độ sâu 840 m trên nền biển tại vùng biển phía bắc đảo Bali, tất cả 53 người trên khoang thiệt mạng.

KRI Nanggala-402 2.jpg
Camera từ ROV đã ghi được hình ảnh về nhiều mảnh vỡ bao gồm các mảnh vỡ của thân tàu, các bánh lái ở đuôi tàu, mỏ neo và bộ đồ cứu hộ. Bộ đồ cứu hộ màu cam sáng rách tả tơi trôi nổi trong vùng nước tối tăm phần nào cho thấy sự khủng khiếp mà những con người trên con tàu có thể đã trải qua. Đô đốc hải quân Indonesia - Yudo Margono nói: "Bộ đồ cứu hộ này thường được cất trong hộp. Giờ đây nó trôi bên ngoài thì rất có thể đã có một tình huống khẩn cấp … Họ hoặc không kịp mặc bồ quần áo này đủ nhanh, hoặc chiếc tàu ngầm rung chuyển khi họ cố gắng mặc chúng vào."

KRI Nanggala-402 1.jpg
Nguyên soái không quân Hadi Tjahjanto nói: "Dựa trên những bằng chứng xác thực, tôi tuyên bố rằng tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã chìm và tất cả thuỷ thủ đã thiệt mạng." Tuyên bố của ông cũng đã đập tan mọi hy vọng của các gia đình thuỷ thủ, họ vẫn hy vọng về một phép màu.

KRI Nanggala-402 5.jpg
Tổng thống Indonesia - Joko Widodo nói trong một tuyên bố hôm qua: "Thảm kịch này đã khiến tất cả chúng ta bàng hoàng." … "Tất cả người dân Indonesia bày tỏ sự đau buồn sâu sắc về thảm kịch này, đặc biệt là tới gia đình các thuỷ thủ trên tàu ngầm. Họ là những người con ưu tú nhất của dân tộc, những người yêu nước nhất đã giúp bảo vệ chủ quyền đất nước."

Đô đốc hải quân Yudo Margonocho biết phần giữa của thân tàu, vị trí tập trung của thuỷ thủ đoàn vẫn còn nguyên nhưng nó đã bị "ép" bởi áp lực nước. Ông cũng bác bỏ khả năng tai nạn do lỗi con người, ông cho biết các thuỷ thủ đều đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết để phục vụ trên con tàu. Ông nói: "quá trình lặn diễn ra theo đúng quy trình kỹ thuật, các đèn đều sáng, con tàu đã không mất điện khi lặn".

Mất điện là giả thuyết đầu tiên được đưa ra khi con tàu mất liên lạc. Giờ đây đội tìm kiếm đang xem xét giả thuyết rằng khoang chứa ngư lôi bị nứt trong quá trình lặng khiến tàu KRI Nanggala-402 bị ngập và chìm xuống đáy biển. Đô đốc Yudo Margono cho biết bước tiếp theo sẽ là phối hợp với các cơ quan khác cũng như hải quân nước ngoài để trục vớt xác tàu.



Theo: StraitsTimes; The Guardian; The Australian
117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thảm quá !
@lolguy21498 thằng đó nhục quá nên xóa cmt rồi à =)) khinh bỉ
đừng có lôi giới trẻ VN vào đây , lấy số liệu nào ở đâu mà quy chụp cho "giới trẻ" điều là như vậy , phát ngôn cho nó cẩn thận vào ... cái m nói chỉ là quy chụp vô căn cứ ---> nói xàm ba láp
P/S éo hiểu sao vẫn có 5 thằng thích cho được
@sandy15 Như thg thanchau nói "cơ bản là ko có gì" rất đúng mà, 53 so vs hang trăm thì có là bao chứ, cũng như ng thân thanchau chết 1-2 so vs 53 cũng "cơ bản là ko có gì", sẽ chẳng ai tiếc thương dùm thanchau đâu...
Thằng tổng thống nên chết cùng 1 con tàu đã hơn 40 năm từ thời nào mà vẫn để cho các lính đi. Tiền thì đớp vào túi các bố hết
F5NhaTrang
TÍCH CỰC
3 năm
@phamhoach8x Luận điểm vs người ko có kiến thức thì chán lắm.
@hiệp sĩ kanzaki Tội, có vấn đề về đọc hiểu
trnhatula
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Bơm Lốp Tàu Hỏa Dùng não trước khi cmt và đọc thêm về khí tài quân sự đi bạn, ở Việt Nam! Vẫn đang xài đầy tàu và mây bay chiến đấu từ mấy chục năm trước kìa.
Thảm khốc quá. Xin chia buồn với gia đình các anh hùng.
tamle_o
CAO CẤP
3 năm
@doduchai69bn Tiếc thương sâu sắc
Tàu ngầm mà hơn bốn mươi năm tuổi rồi thì chẳng khác gì cái quan tài sắt.
@tuanbida tàu ngầm nga, mẽo cũng khối cái mấy chục tuổi
@CàChớn-Forever Mỹ mới rụng cái máy bay gì xài cũng dc 5-7mươi năm chứ nói gì đến tàu ngầm- đắt nhất trong tất cả các món khí tài qs.
@tuanbida Bảo dưỡng định kỳ update liên tục tàu nó xài cả 100 năm ấy
Có khi nào bọn khựa gây ra không
@Ku Ủn Bị cuồng khựa rồi, nó chìm giữa Indo thì thằng nào làm đc.
kosmyn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Ku Ủn Sợ tàu đến mức cái qq gì cũng đỗ tại nó
@cloud5trike giống như mấy ông quan chức mẽo , cái qq gì cũng đỗ lỗi tại Nga ngố ấy hả =))
Tội nghiệp quá. Chết ngạt nó ghẻ gớm nhất. Hhh
Hi vọng là chết nhanh, chứ chết đuối, chết ngạt kinh dị lắm T_T, chết trong bóng tối nữa... hic
@HaiChin Trở về với cát bụi rồi còn lo làm thức ăn cho cá sao...
@cloud5trike Ng chết thì hết nhưng người nhà còn sống thì xót xa lắm chứ bạn.
nên có các ống đồng cứu hộ, khi xảy ra sự cố thì mọi người chui vào đấy, và ống sẽ nổi lên. bên trong ống đồng cứu hộ có phao cứu sinh, nước ngọt, đèn pin... chui vào đống sắt vụn cũ nát mang danh là tàu ngầm, tính mạng bản thân còn chưa giữ được, đòi đánh ai?
@A to Z Vãi cả ống đồng 🤣🤣🤣 bớt tấu hài đi bạn
vanluanp
ĐẠI BÀNG
3 năm
@A to Z Chắc thủy thủ vô kén thoát hiểm ko kịp
download.jpg
sentino
ĐẠI BÀNG
3 năm
@Hiếu NVDS P = d . h tại mội điểm xuống sâu 1m chịu áp lực thêm khoảng 1 tấn
DinhhCuong
TÍCH CỰC
3 năm
Cảnh mà bên trong hết dưỡng khí để thở nó kinh khủng như thế nào
quangduy90
TÍCH CỰC
3 năm
@DinhhCuong sợ chưa hết dưỡng khí thì đã tử vong rồi 😔
DinhhCuong
TÍCH CỰC
3 năm
@quangduy90 Nghĩ tới kinh khủng quá
@DinhhCuong Áp suất ở độ sâu đó chắc chắn sẽ khiến phụt máu qua các lổ tự nhiên trên cơ thể trước khi cảm thấy thiếu dưỡng khí.
với áp lực 800 mét nước, chắc họ bị bóp chết trước khi chết ngạt, một sự ra đi khủng khiếp 😔
R.I.P cho những người lính!
@meohoangdochanh Khả năng là họ không cảm thấy đau đớn. Cái chết đến quá nhanh :(
Thật buồn
"Họ hoặc không kịp mặc bồ quần áo này đủ nhanh, hoặc chiếc tàu ngầm rung chuyển khi họ cố gắng mặc chúng vào."
KHÔNG, Con tàu bị bóp nát bởi áp lực nước, mặc hay không cũng chết.
@CàChớn-Forever bộ đồ này bền lắm, mặc vào kịp thì chết sẽ còn xác, ko bị cá ăn nha bạn
dungnhdesign
ĐẠI BÀNG
3 năm
@green.field bền mà sao trên ảnh nó rách tả tơi thế bác nhỉ
kosmyn
ĐẠI BÀNG
3 năm
@CàChớn-Forever Cái áo này bản chất là để mang dc toàn vẹn xác về thôi bạn ơi, trên youtube có clip thử cho người xuống biển đó. Cơ bản là sau khi trục bớt tàu thì mỗi ng nằm sẵn trong bọc rồi mang ra cho toàn vẹn bộ phận thôi
@kosmyn nghe vô dụng vậy
Đại dương là 1 thứ rất nguy hiểm và bí ẩn, con người khám phá rất nhiều trên đất liền và không gian nhưng so với đại dương thì chưa là gì...Chia buồn cùng gia đình các thuỷ thủ 😔
@QuangKhoa1311 Vũ trụ khám phá đc còn nhiều hơn đáy biển nơi con người đang sống 😁😁
@LongNguyễnManu Đại dương luôn tìm ẩn nhiều mối nguy hại và nỗi sợ cho con người...
002.jpg
culihvc
ĐẠI BÀNG
3 năm
Có đi biển mới hiểu cái lươn lẹo tụi indo này củng ko dạng vừa. Tàu cá Việt Nam nó củng bắt mặc dù đang ở vùng biển Việt Nam!
@culihvc Bác chắc dân biển ạ?
Bên ngoại mình ở Bình Đại-Bến Tre đa phần các cậu, dượng, anh, em đều là dân biển. Chỉ có tài công tham lấn qua vùng người ta mới bị bắt thôi, nếu may thì thoát còn xui thì dính. Chưa nghe có chuyện bắt vô cớ, lần đầu thì nó phạt vài k$/ người, lần sau mà tái phạm thì giam hoặc tiền rất nặng và dĩ nhiên tàu đó sẽ bị tịch thu luôn...
culihvc
ĐẠI BÀNG
3 năm
@lucas_mufc Bạn đi ko mình cho bạn đi free chuyến vào khu chồng lấn ranh giới tụi nó tuyên bố chủ quyền.
hiện đại hại điện
Lính tàu ngầm chịu những cái chết ko dễ dàng chút nào.
Không mang cục sạc dự phòng. Lol
HUNG VN
CAO CẤP
3 năm
Không nhìn ra xác con tàu trong hình, hic
ray-rung
ĐẠI BÀNG
3 năm
Này áp lực nước lớn lắm, nước chui vào các lỗ trên cơ thể, nước ép lên từng centimet diện tích bề mặt cơ thể. Nói chung cái chết đau đớn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019