Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên ở châu Âu có đến 4 hệ thống tàu cao tốc

Rubi Lee
28/11/2022 6:3Phản hồi: 43
Tây Ban Nha là quốc gia đầu tiên ở châu Âu có đến 4 hệ thống tàu cao tốc
Tây Ban Nha ngày càng củng cố vị thế thủ đô đường sắt cao tốc châu Âu khi cho ra mắt hệ thống tàu cao tốc thứ 4 của quốc gia có tên là Iryo. Với sự xuất hiện của Iryo đã giúp Tây Ban Nha trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu cung cấp cho người dân nhiều sự lựa chọn về phương tiện này như thế.

iryo-9.jpg

Iryo là kết quả từ sự hợp tác của nhiều bên như nhà điều hành đường sắt nhà nước Ý - Trenitalia, công ty cơ sở hạ tầng Tây Ban Nha Globalvia và Air Nostrum, một hãng hàng không Tây Ban Nha. Hiện nay, Iryo chỉ hoạt động kết nối các khu vực như Madrid, Barcelona và Zaragoza. Đến ngày 16/12, tuyến đường nối Madrid, Cuenca và Valencia sẽ đi vào hoạt động. Và đến năm sau, sẽ có thêm 2 trục đường khác được triển khai.

iryo-3.jpg

Bên cạnh đó, các nhà phát triển cũng có kế hoạch cung cấp vé đi tàu kết hợp với trải nghiệm du lịch, hướng đến mục tiêu vận chuyển 8 triệu hành khách mỗi năm và chiếm 30% hoạt động của các dịch vụ tốc độ cao hiện có ở Tây Ban Nha.


iryo-8.jpg

Iryo được quảng bá là hệ thống tàu tập trung vào “sự tuỳ biến và tính linh hoạt”. Sẽ có 4 hạng vé và phần lớn đều dành cho khách doanh nhân với mức giá khác nhau. Tuy nhiên, tất cả ghế trên Iryo đều được trang bị cổng USB và ổ cắm điện tiêu chuẩn với Wi-Fi 5G miễn phí. Bên cạnh đó, Iryo cũng cung cấp 1 thực đơn thay đổi theo mùa, được chế biến tại chỗ với “các lựa chọn tốt cho sức khoẻ”.

iryo-2.jpeg

Về giá cả, giá vé cho hành trình 615km với tổng thời gian đi là 2 giờ 45' từ Barcelona đến Madrid có giá khởi điểm chỉ €18 ($19). Thay vì mất hơn 6 giờ lái xe như thông thường, Iryo sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho hành khách.

iryo-4.jpeg

Theo xu hướng thế giới ngày càng quan tâm hơn đến tình trạng biến đổi khí hậu, việc lựa chọn các tuyến đường cao tốc thay thế cho hàng không ở những lộ trình ngắn là 1 giải pháp nhận được rất nhiều sự quan tâm. Như trường hợp của Iryo, hệ thống này được kỳ vọng sẽ giúp cho ngành đường sắt trở nên hấp dẫn và thu hút nhiều người khỏi các phương tiện vận tải kém bền vững hơn, như hàng không và ô tô.

Theo CNN
43 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

kiban09
ĐẠI BÀNG
một năm
600km-2h45-19USD quá đã!
kduycntt
ĐẠI BÀNG
một năm
@kiban09 rẻ hơn Nhựt Bổn nhìu
Tây Ban Nha mãi đỉnh, đây là đất nước mình yêu thích vì cái đẹp, các công trình, về văn hoá, và cả con người
hppl
TÍCH CỰC
một năm
anh em ráng đợi sang thế kỷ 22 VN sẽ có loại hình này nhé
Hun cái nè
@hppl Trừ hao sang tk 23 là vừa
Cười vô mặt
@hppl Bậy quá, chừng chục năm nữa thế giới đi tên lửa hết thì Việt Nam sẽ có nhé. Đừng bi quan
Tàu điện là phương tiện kém hiệu quả nên Mỹ nó có thèm làm đâu, người ta đi máy bay nó mới đẳng cấp
@Moon_Chevalier Tàu cao tốc chỉ phù hợp với các nước mật độ dân số rất cao thôi . Các nước mật độ dân số thấp mà xây dựng cao tốc thì sẽ lỗ rất nặng . Nếu đầu tư một dự án mà biết chắc là thua lỗ rất nặng phá sản thì không có nhà tư bản nào ngu bỏ tiền ra đầu tư cả .
Cười vô mặt
@CellonC Mỹ là tư bản nòi thì phải hiệu quả kinh tế mới làm.
VN... chục năm còn trên giấy
Mong Việt Nam sẽ phát triển được hệ thống đường sắt cao tốc, khi đó có thể phát triển được các đô thị vệ tinh. Người dân có thể đi làm ở các địa điểm cách nhà 100-200km và giảm tải rất nhiều cho các đô thị lớn hiện nay.
Tiến hóa ngược à. Giờ là phải làm đường sắt trên cao như Bến Thành - Suối Tiên mới đúng chứ
Khôn như mày :D
Việt Nam ta gần bắt kịp rồi, mới rồi đó khánh thành Cát Linh Hà Đông. Rất hi vọng
Chắc đời mình nếu k sang nc ngoài thì k đc trải nghiệm mất =)). 30 năm nữa lúc 60t liệu có kịp k nhỉ?
Ngạo nghễ
datvn
TÍCH CỰC
một năm
Mình cần 3 tuyến: Hà nội Sài Gòn ; Hà nội Quảng Châu và Sài Gòn Phnompenh Băng Cốc.
@datvn 30 năm mới xây xong tàu cao tốc 180 km/h.
Giờ còn đang bàn, xây xong VN lúc đó lại là Top 10 nước có tốc độ chạy tàu chậm nhất TG, tài thật.
Qúa ngon rồi
So sánh mức giá và tiện ích của tuyến tàu cao tốc này thì quả thật là rẻ
amdxxx
TÍCH CỰC
một năm
Đường sắt VN mình đi sau nước ngoài chắc khoảng 60 năm, nên mình dự khoảng trên 30 năm nữa VN sẽ có tàu cao tốc như trên bài này.
Giờ mình chỉ mong trong 10 năm tới có thể lái ô tô trên cao tốc xuyên suốt VN thôi - thế là mừng rồi
chờ tuyến bến thành
tuluan
TÍCH CỰC
một năm
Việt Nam đang lên kế hoạch 4h sáng lên tàu ở SG, 6h tắm biển NT nè 😃
@tuluan vẽ thì ông nào chẳng vẽ đẹp , làm được hay không chuyện khác 🙃🙃🙃
tuluan
TÍCH CỰC
một năm
@Phúc Tài Tất nhiên là thế rồi.
Thua VN nha 1700km ...sắp đi vào hoạt động kìa 😁
Vừa rồi qua Nhật được trải nghiệm tàu sinkansen thấy đã quá trời, đi tàu nó tiện hơn máy bay, kg có kiểm soát này kia như máy bay, mua vé rồi lên tàu mà đi, nếu vn có hệ thống tàu như vậy thì đỡ cho người dân biết mấy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019