Chào mọi người, Hôm nay mình chính thức mang đến cho mọi người một series mới mang tên: Teardown & inside. Những bài viết thuộc series này sẽ cho mọi người thấy những thứ xung quanh đời sống của chúng ta theo cách tháo tung nó ra xem bên trong nó có gì, thông tin sơ lược về sản phẩm đó, mang lại cái nhìn khác và kiến thức cho mọi người. Mình hi vọng series các bạn sẽ thích và ủng hộ mình. Rồi còn chần chờ gì nữa, giờ mình vào món đầu tiên trong series này nhé.
Trong ảnh là: 1 của hàng china thường rẻ tiền( trên) và 1 cái của Apple( Dưới)
Đó là một cái USB C to 3.5mm, dùng để chuyển ta tai nghe hoặc một nguồn âm thanh nào đó, loại dây này thì trên thị trường thượng vàng hạ cám có khá nhiều, có cả loại cho audiophile. Nay mình lấy 1 cái loại dỏm để mổ ra xem thế nào, nó có đáng để các bạn bỏ vài chục ngàn ra mua không hay nên phải đầu tư loại xịn?
Bóc lớp vỏ đầu tiên, mở kiểu này là đem vứt luôn chứ xài gì được.

Trong ảnh là: 1 của hàng china thường rẻ tiền( trên) và 1 cái của Apple( Dưới)
Đó là một cái USB C to 3.5mm, dùng để chuyển ta tai nghe hoặc một nguồn âm thanh nào đó, loại dây này thì trên thị trường thượng vàng hạ cám có khá nhiều, có cả loại cho audiophile. Nay mình lấy 1 cái loại dỏm để mổ ra xem thế nào, nó có đáng để các bạn bỏ vài chục ngàn ra mua không hay nên phải đầu tư loại xịn?

Bóc lớp vỏ đầu tiên, mở kiểu này là đem vứt luôn chứ xài gì được.

Rồi, lớp vỏ nhựa cứng bọc thân USB C được gỡ ra là tới lớp nhựa mềm, chắc không phải cao su đâu, nhựa mềm thôi.

Gỡ lớp nhựa mềm thì bảng mạch hiện ra, thô sơ và đơn giản.

Bảng mạch được nối với 4 sợi dây điện, ít hơn của loại xịn, loại xịn tới 6 dây trở lên, tuỳ các hãng làm khác nhau.

Tiếp theo là đầu 3.5mm, gỡ lớp vỏ nhựa cứng bóng ra làm lộ 1 đường dẫn điện, đó là sợi GND.

Tháo hết vỏ nhựa bọc đầu 3.5mm nó ra thì nó ra vầy.

Quảng cáo
Đuôi của đầu 3.5 đó có 4 điểm kim loại để hàn vào 4 sợi dây điện.

Toàn bộ những gì mình đã tháo ra, quá đơn giản luôn, đồ rẻ tiền mà.

Còn đây là đầu USB C của Apple, được bọc 1 lớp kim loại được nối hàn đàng hoàng( xin lỗi các bạn là ảnh này không phải của mình, mình lấy trên mạng để các bạn so sánh thôi.)

Tháo bỏ lớp kim loại đó là 1 con Chip 46L06-CWZR của Cirrus Logic, đây là con chip tích hợp cao bao gồm các tính năng như Bộ điều khiển USB, DAC, và bộ khuếch đại tai nghe mà Apple đã trang bị cho sản phẩm của họ.
Điều Hay ho: Một điều ít ai biết đó là vật liệu TPE mà Apple của họ có tính chống đóng băng và chống trơn trượt, nước mình chắc ít cần nhưng đây mà một sản phẩm toàn cầu thì việc đó hoàn toàn cần thiết.
Quảng cáo
Kết: có sự chênh lệch quá rõ ràng về vật liệu sử dụng giữa hàng giá rẻ và hàng có chất lượng cao, phải phải tự nhiên có cọng cáp mà các hãng như Google, Apple, microsoft, anker,…. Họ bán mắc vì họ đổ chất xám vào nhiều hơn.
Lưu ý quan trọng: là bài viết này mình chỉ tháo ra để so sánh vật liệu sử dụng trong 2 loại cáp, 2 loại cáp trên sử dụng cho 2 mục đích khác nhau vì 1 loại là có chip bên trong có trách nhiệm như Dac, controller,…, một loại chỉ là một sợi dây nối truyền tín hiệu thuần tuý thường được dùng cho một số dòng máy có DAC tích hợp trong điện thoại.
Thấy bài hay thì theo dõi, thả tim và chấm 5 sao cho mình nhé. Mình xem đó như đánh giá để mình cải thiện chất lượng bài viết của mình. Cám ơn mọi người. Thanks!