Theo nguồn tin Independent và The Washington Post vài phút trước, xác tên lửa đẩy Trường Chinh 5B đưa một phần module trạm vũ trụ của Trung Quốc vào không gian đã rơi xuống biển Ấn Độ Dương ở tọa độ 2.65 độ Vĩ bắc, 72.47 độ Kinh đông, tức là ngay gần quốc đảo Maldives. Trước đó đã có những dự đoán và lo ngại rằng Trường Chinh 5B sẽ rơi xuống khu vực Vịnh Thái Lan. Sáng nay có dự đoán cho thấy xác tên lửa đẩy này có thể rơi xuống khu vực Địa Trung Hải, tọa độ 34.43 độ Vĩ bắc, 28.38 độ Kinh đông, theo thông tin chính thức của Văn phòng Kỹ thuật không gian có người lái của Trung Quốc đăng trên mạng xã hội.
Nhưng đến 9:24 phút sáng theo giờ Việt Nam, văn phòng này đã xác nhận vị trí Trường Chinh 5B rơi xuống bề mặt trái đất. Hầu hết mảnh vụn đều đã bị thiêu rụi trong quá trình quay trở lại bầu khí quyển.
Trước đó đã có rất nhiều lo ngại rằng xác tên lửa này có thể rơi xuống đất liền, gây thiệt hại về người và tài sản. Lần gần đây nhất tên lửa Trường Chinh được phóng lên quỹ đạo trái đất vào tháng 5/2020, đã tìm thấy mảnh vụn của tên lửa này ở Bờ Biển Ngà, châu Phi.
Theo cập nhật liên tục của tờ Independent, tốc độ của Trường Chinh 5B nhanh tới độ, cứ 90 phút nó lại hoàn thành một vòng quỹ đạo xung quanh trái đất. Thậm chí trên mạng xã hội, nhiều người Israel, những người sống ở khu vực Trung Đông hay thậm chí là ở Madrid, Tây Ban Nha (như trong clip dưới đây) đã ghi lại được hình ảnh xác tên lửa Trung Quốc trở lại bầu khí quyển vào lúc rạng sáng giờ địa phương, nhìn thấy khá rõ vệt lửa tạo ra bởi nhiệt độ cao trong quá trình xác tên lửa đẩy rơi tự do:
Trong số những trang web theo dõi hành trình rơi của Trường Chinh 5B, nhiều trang vẫn đang hiển thị rằng xác tên lửa đẩy đang rơi. Nhưng lý do là những trang web này hiện quỹ đạo dự báo, trong khi tên lửa này đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Khả năng rất cao là tên lửa rơi xuống biển, và chưa có báo cáo thiệt hại về người hoặc tài sản do xác tên lửa này gây ra.
Theo Independent
Nhưng đến 9:24 phút sáng theo giờ Việt Nam, văn phòng này đã xác nhận vị trí Trường Chinh 5B rơi xuống bề mặt trái đất. Hầu hết mảnh vụn đều đã bị thiêu rụi trong quá trình quay trở lại bầu khí quyển.
Trước đó đã có rất nhiều lo ngại rằng xác tên lửa này có thể rơi xuống đất liền, gây thiệt hại về người và tài sản. Lần gần đây nhất tên lửa Trường Chinh được phóng lên quỹ đạo trái đất vào tháng 5/2020, đã tìm thấy mảnh vụn của tên lửa này ở Bờ Biển Ngà, châu Phi.
Theo cập nhật liên tục của tờ Independent, tốc độ của Trường Chinh 5B nhanh tới độ, cứ 90 phút nó lại hoàn thành một vòng quỹ đạo xung quanh trái đất. Thậm chí trên mạng xã hội, nhiều người Israel, những người sống ở khu vực Trung Đông hay thậm chí là ở Madrid, Tây Ban Nha (như trong clip dưới đây) đã ghi lại được hình ảnh xác tên lửa Trung Quốc trở lại bầu khí quyển vào lúc rạng sáng giờ địa phương, nhìn thấy khá rõ vệt lửa tạo ra bởi nhiệt độ cao trong quá trình xác tên lửa đẩy rơi tự do:
Trong số những trang web theo dõi hành trình rơi của Trường Chinh 5B, nhiều trang vẫn đang hiển thị rằng xác tên lửa đẩy đang rơi. Nhưng lý do là những trang web này hiện quỹ đạo dự báo, trong khi tên lửa này đã rơi xuống Ấn Độ Dương. Khả năng rất cao là tên lửa rơi xuống biển, và chưa có báo cáo thiệt hại về người hoặc tài sản do xác tên lửa này gây ra.
Theo Independent