Tên lửa New Shepard của Blue Origin xảy ra sự cố phát nổ ngay sau khi cất cánh

Rubi Lee
13/9/2022 5:15Phản hồi: 53
Tên lửa New Shepard của Blue Origin xảy ra sự cố phát nổ ngay sau khi cất cánh
Động cơ đẩy của tàu New Shepard đã phát nổ trong một sứ mệnh không gian được thực hiện vào ngày 12/9. Ngay khi vừa xuất hiện sự cố, khoang tàu mang các thiết bị và vật liệu thí nghiệm đã kích hoạt hệ thống thoát hiểm khẩn cấp khi nhiệm vụ đạt độ cao 9000m, tách khỏi tên lửa và tiếp đất an toàn, không gây thương vong nào.
blue-origin-2.jpg

Theo đó, ngày 12/9, tên lửa New Shepard của công ty vũ trụ Blue Origin đã khởi động ở phía tây Texas vào lúc 10 giờ 27 phút sáng theo giờ EDT (21 giờ 27 theo giờ Việt Nam), sau khi trì hoãn gần 1 giờ vì lý do không được tiết lộ. Các quan chức vẫn chưa cho biết lý do thực sự đằng sau sự cố là gì.



Theo video về chuyến bay của Blue Origin, khoảnh khắc xảy ra sự cố là vào lúc 1 phút 5 giây sau khi phóng, camera chuyển sang tập trung quay khoang tàu thay vì tên lửa. Hiện phía Blue Origin vẫn chưa chia sẻ liệu sự cố này có ảnh hưởng gì đến các sứ mệnh không người hoặc có chở người trong tương lai, những chuyến cũng sẽ sử dụng các phiên bản khác nhau của tàu vũ trụ New Shepard.


blue-origin-4.jpeg

Đây là sự cố bất thường thứ 2 mà New Shepard trải qua. Lần đầu tiên là vào năm 2015, khi động cơ đẩy ở tầng thứ nhất của phương tiện đâm xuống đất thay vì hạ cánh nhẹ nhàng, dù vậy thì khoang hàng vẫn đến được không gian cận quỹ đạo theo đúng như kế hoạch.

Ban đầu, Blue Origin dự kiến sẽ thực hiện sứ mệnh NS-23 này của New Shepard vào ngày 31/8 và sau đó là 1/9, nhưng điều kiện thời tiết xấu đã khiến nó bị trì hoãn cho đến ngày hôm qua. NS-23 là nhiệm vụ không chở người, thay vào đó, nó là một chuyến bay chở hàng nhằm mục đích mang 36 khối hàng đến không gian cận quỹ đạo và quay trở lại mặt đất. Được biết, 18 kiện trong số đó do NASA trả phí, hiện tình hình số hàng vẫn chưa được cập nhật.

New Shepard bao gồm một tên lửa và một khoang tàu, cả 2 đều có thể được tái sử dụng lại. Blue Origin đang vận hành 2 tổ hợp phương tiện New Shepard, một phục vụ cho du lịch vũ trụ và 1 cái dành cho các chuyến bay vận chuyển hàng hoá. Cho đến nay, công ty đã thực hiện được 6 chuyến bay chở người, bắt đầu từ tháng 7/2021. NS-23 là chuyến bay vận chuyển hàng đầu tiên mà Blue Origin thực hiện kể từ tháng 8 năm ngoái.

Theo Space
53 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nokishock
TÍCH CỰC
2 năm
Tên lửa mà thiết kế form như này là hỏng chắc rồi 🤣
@Đatcỏ114 khi đã có tuổi thì chỉ mong được vài nhịp trót lọt là mừng rồi =))
@nokishock Bản chất tự nhiên là tuyệt vời nhất bạn à, form như vậy phải trải qua hàng triệu năm tiến hoá mới ra được đó.😂😂
dual1
CAO CẤP
2 năm
@nokishock chị bồ của anh jeff nhìn là CHÊ rồi
eaglet_no1
TÍCH CỰC
2 năm
Nhìn tên lửa tượng hình vậy thảo nào Elon Musk cà khịa
@eaglet_no1 Tên Musk thì ai chẳng khịa.😂😂
Loài người vẫn còn dùng kiểu tên lửa đẩy truyền thống đầy rủi ro này thì mãi vẫn chưa thể vươn xa
@Methylamine Ờ. Chắc người t gọi cho m biết ha. Trong khi các cty hàng đầu về vũ trụ chắc nó ko nhìn ra các công nghệ mới. Có mỗi m thiên tài nhìn ra. Haha
@LamB chấm VN Mày cứ chờ xem, Apple sẽ định nghĩa lại tàu vũ trụ
@Methylamine Oh. Apple gọi điện nói m biết ha.
Thiên tài
alibatoan
ĐẠI BÀNG
2 năm
@Methylamine bạn súc vật quá
mới 1 phút 5 giây đã phọt thì sao đọ lại Elon được
@Gia Tường Vậy mà đệ đơn kiện do ko trúng thầu tên lửa đẩy.
@Gia Tường Phải ngã ngựa thêm nhìu lần nữa để gồng lên dài dài hơn cho bằng a Musk 😁
Tungnt3
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tên lửa nhìn như đầuuuuuuu
kiểu bay rực lửa như vậy quả là quá ớn ,nếu đi du lịch không gian
XuĐi91
ĐẠI BÀNG
2 năm
Tàu ysl vãi. Có 1p5s đã tèo rồi
Nhìn thiết kế cái tàu vũ trụ này nhìn đúng tục.
Tốn kém vãi , fail 1 phát là bay mấy chục tr $
Tên lửa này chở khách lên vũ trụ mà nổ kiểu này chắc ko ai dám đi
Yếu lại thích ra gió =))
Bị nga phá rồi 😁
Zauhoo
ĐẠI BÀNG
2 năm
tàu gì nhìn kỳ zậy? thằng bé đồng nghiệp ngồi kế bên nói
nổ nữa hả kakaka, quài vậy?
Guadiola
TÍCH CỰC
2 năm
Tên lửa falcon của spaceX cũng bị như vậy nhiều lần, rồi mới ngon như hiện nay
Thất bại là mẹ của thành công mà
1640994554659.jpg
@Guadiola spacex đa phần nổ là do khâu landing, còn khâu lift cũng có nhưng ít, ngoài ra falcon9 kích thước lớn hơn, tên lửa lên quỹ đạo, có tận 9 động cơ. Thằng new shepard này là cơ bản lắm rồi.
@Guadiola Thử + thất bại bao lần cũng đc nhưng khi khai thác thì phải ổn định an toàn.
Đã chở dịch vụ du lịch là đã khai thác rồi
Vẫn chưa đạt đến trình Space X.
Booster Failed thui, chớ team được cái free test hệ thống Launch Abort System LSA hoạt động theo đúng thiết kế.
@ProjectKepler đọc twitter thì cũng thấy chém toàn abort system, cần chi phải gọi là "test", vốn dĩ nó hoạt động ok mới được cấp phép chở người, sự cố này mà không hoạt động có nước đóng cửa. Hiện tại đã bị FAA hoãn bay rồi đó.
Zauzauu
ĐẠI BÀNG
2 năm
Thiết kế lạ lùng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019