Tesla Model 3 tiếp tục tạo dấu ấn ở thị trường ô tô Mỹ, mẫu xe này chiếm đến 21% tổng doanh số bán ra trong phân khúc xe hạng sang cỡ nhỏ và cỡ trung trong năm 2019 này. Như vậy, cứ 5 chiếc xe trong phân khúc này được bán ra thì có 1 chiếc là Tesla Model 3.
Theo số liệu thống kê từ CleanTechnica, có đến 127.836 chiếc Tesla Model 3 được giao đến tay khách hàng từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019, đứng thứ 9 trong danh sách xe bán chạy nhất tại Mỹ. Các con số này nghe có vẻ cũng không thật sự quá ấn tượng. Tuy nhiên, khi so sánh Tesla với các hãng xe sang của Đức thì chúng ta sẽ thấy vô cùng bất ngờ.
Cụ thể, Tesla Model 3 có doanh số còn cao hơn tổng doanh số của tất cả các dòng xe cỡ nhỏ và cỡ trung của BMW cộng lại. Theo số liệu của BMW ở Bắc Mỹ, tổng doanh số của BMW Series 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cộng lại là 116.073 chiếc, tức là thấp hơn 11.763 chiếc so với Tesla Model 3. Do BMW hiện đang có doanh số cao hơn Mercedes-Benz và Audi nên doanh số của hai hãng này chắc chắn còn kém Tesla Model 3 xa hơn nữa.
Nếu chỉ so sánh doanh số của một dòng xe đơn lẻ, Tesla Model 3 còn bỏ xa vị trí thứ hai của Lexus ES một khoảng cách rất lớn. Trong cùng thời gian, chỉ có 46.311 chiếc Lexus ES được bán ra, tức là chỉ khoảng 1/3 so với Tesla Model 3.
Với các con số so sánh này, chúng ta có thể thấy rằng Tesla đang dần thay đổi thị trường ô tô Bắc Mỹ, hay xa hơn là toàn cầu. Nhu cầu về xe SUV và crossover của người dân vẫn đang rất cao, nếu như Tesla có thể giảm giá bán nhiều hơn nữa thì doanh số của Model X và Model Y cũng sẽ là không nhỏ. Tesla dự kiến doanh số toàn cầu của họ trong năm 2020 tới vào khoảng 300.000 - 400.000 chiếc. Người dùng đang dần có cảm tình hơn với xe điện, hệ thống trạm sạc tăng đều mỗi năm, thị trường vẫn chưa có quá nhiều lựa chọn, cá nhân mình nghĩ con số trên của Tesla là hoàn toàn khả thi.
Theo số liệu thống kê từ CleanTechnica, có đến 127.836 chiếc Tesla Model 3 được giao đến tay khách hàng từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019, đứng thứ 9 trong danh sách xe bán chạy nhất tại Mỹ. Các con số này nghe có vẻ cũng không thật sự quá ấn tượng. Tuy nhiên, khi so sánh Tesla với các hãng xe sang của Đức thì chúng ta sẽ thấy vô cùng bất ngờ.
Tổng doanh số bán ra từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019
Cụ thể, Tesla Model 3 có doanh số còn cao hơn tổng doanh số của tất cả các dòng xe cỡ nhỏ và cỡ trung của BMW cộng lại. Theo số liệu của BMW ở Bắc Mỹ, tổng doanh số của BMW Series 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cộng lại là 116.073 chiếc, tức là thấp hơn 11.763 chiếc so với Tesla Model 3. Do BMW hiện đang có doanh số cao hơn Mercedes-Benz và Audi nên doanh số của hai hãng này chắc chắn còn kém Tesla Model 3 xa hơn nữa.
Nếu chỉ so sánh doanh số của một dòng xe đơn lẻ, Tesla Model 3 còn bỏ xa vị trí thứ hai của Lexus ES một khoảng cách rất lớn. Trong cùng thời gian, chỉ có 46.311 chiếc Lexus ES được bán ra, tức là chỉ khoảng 1/3 so với Tesla Model 3.
Tổng doanh số bán ra từ tháng 01/2019 đến tháng 11/2019, tính riêng từng dòng xe
Với các con số so sánh này, chúng ta có thể thấy rằng Tesla đang dần thay đổi thị trường ô tô Bắc Mỹ, hay xa hơn là toàn cầu. Nhu cầu về xe SUV và crossover của người dân vẫn đang rất cao, nếu như Tesla có thể giảm giá bán nhiều hơn nữa thì doanh số của Model X và Model Y cũng sẽ là không nhỏ. Tesla dự kiến doanh số toàn cầu của họ trong năm 2020 tới vào khoảng 300.000 - 400.000 chiếc. Người dùng đang dần có cảm tình hơn với xe điện, hệ thống trạm sạc tăng đều mỗi năm, thị trường vẫn chưa có quá nhiều lựa chọn, cá nhân mình nghĩ con số trên của Tesla là hoàn toàn khả thi.
Theo CleanTechnica