Đã bao lâu rồi anh em chưa giải phóng dung lượng cho iPhone, xem và sắp xếp lại các ứng dụng, hình ảnh, tập tin,… trên máy. Thông thường, chúng ta sẽ thực hiện việc dọn dẹp và sắp xếp đó khi thấy bộ nhớ bắt đầu hết chỗ chứa.
Tết là dịp mà chúng ta có nhiều thời gian nghỉ hơn bình thường nên anh em nào chưa dọn dẹp iPhone thì mời anh em cùng mình thực hiện nhá. Xoá đi những cái không cần thiết trong năm cũ để sẵn sàng đón những cái mới nè!
Trong một năm hoặc từ lúc kích hoạt điện thoại sẽ có nhiều ứng dụng được tải về máy, những máy có dung lượng bộ nhớ càng cao người dùng sẽ càng không quan tâm đến việc xoá chúng.
Có những app chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại 1 thời điểm, có những app tải về nhưng ít khi nào dùng đến hoặc ban đầu có dùng nhưng hiện tại không dùng đến nữa nhưng vẫn để trong máy. Vậy thì đây là thời điểm chúng ta xem lại và xoá nó đi, nếu như nó không quan trọng và anh em cũng không cần dùng.
Tết là dịp mà chúng ta có nhiều thời gian nghỉ hơn bình thường nên anh em nào chưa dọn dẹp iPhone thì mời anh em cùng mình thực hiện nhá. Xoá đi những cái không cần thiết trong năm cũ để sẵn sàng đón những cái mới nè!
Tiễn các ứng dụng không còn dùng hoặc không quá cần thiết
Trong một năm hoặc từ lúc kích hoạt điện thoại sẽ có nhiều ứng dụng được tải về máy, những máy có dung lượng bộ nhớ càng cao người dùng sẽ càng không quan tâm đến việc xoá chúng.
Có những app chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại 1 thời điểm, có những app tải về nhưng ít khi nào dùng đến hoặc ban đầu có dùng nhưng hiện tại không dùng đến nữa nhưng vẫn để trong máy. Vậy thì đây là thời điểm chúng ta xem lại và xoá nó đi, nếu như nó không quan trọng và anh em cũng không cần dùng.
Mình thường dọn app thừa bằng cách: Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone > Lướt xem Ứng dụng nào không cần đến nữa thì bấm vào và chọn Xoá
Bỏ bớt các tin nhắn cũ
Mình hay làm thao tác này mỗi khi thấy rối mắt, mình không thích nhìn tin nhắn nhà mạng tràng trên màn hình khi vào ứng dụng Tin nhắn. Nhiều tin nhắn cũ cũng chiếm một phần dung lượng của máy, mình nên tối ưu nó. Có 2 cách:
- Cách 1: Xoá thủ công, đọc từng tin và bấm xoá
- Cách 2: Thiết lập xoá tự động: Vào Cài đặt > chọn Tin nhắn > Kéo xuống chọn Lưu tin nhắn > Cài đặt lại 30 ngày hoặc 1 năm.
Xoá bộ nhớ cache
Bộ nhớ cache hay bộ nhớ đệm là nơi chứa các tệm tin khởi động, các file sinh ra trong quá trình sử dụng ứng dụng,… Nó tồn tại và chiếm một phần của bộ nhớ mà chúng ta không dùng đến. Việc xoá cache không làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị, hệ thống sẽ tự khởi taoh lại sau đó. Do đó, bình thường nếu thấy dung lượng bộ nhớ còn ít thì tiến hành xoá cache cũng là một cách dễ tiến hành.
Đối với Safari
Vào Cài đặt > Chọn ứng dụng Safari > Kéo xuống chọn Xoá Lịch sử và dữ liệu trang web.
Đối với ứng dụng bất kỳ
Quảng cáo
Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone > Chọn vào ứng dụng cần giải phóng dung lượng > Chọn Gỡ bỏ ứng dụng (dòng màu xanh bên trên). Thao tác này sẽ không xoá hoàn toàn ứng dụng ra khỏi máy mà chỉ dọn bớt những dữ liệu mà thôi.
Xoá và hợp nhất các ảnh trùng lập
Trên iOS 16, ứng dụng Photo được thêm một vài tuỳ chọn Tiện ích, mình sẽ được thông báo các mục hình ảnh trùng lặp và đề xuất Hợp nhất để mang đến sự gọn gàng cho Album mà không phải thông qua bất cứ ứng dụng nào.
Mở Photo > Chọn Album bên dưới thanh công cụ > Kéo xuống dưới chọn Mục trùng lặp > Chọn những ảnh trùng và Hợp Nhất.
Xem lại hoặc thay đổi quyền truy cập
Xem báo cáo bảo mật ứng dụng
Xem lại các ứng dụng đang sử dụng quyền mà bạn đã cấp bằng cách:
Quảng cáo
Vào Cài đăt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Chọn Báo cáo bảo mật ứng dụng.
Báo cáo bảo mật ứng dụng cho bạn biết các ứng dụng đang sử dụng các quyền mà bạn cấp, cũng như hoạt động mạng của chúng.
Quyền truy cập vào các ứng dụng trên iPhone
Lần đầu tiên truy cập các ứng dụng của bên thứ ba như Facebook, Zalo, Telegram,… hệ thống đều sẽ yêu cầu được cấp quyền truy cập vào Camera, Ảnh, Danh bạ, Lịch,… Để xem lại và cấp lại quyền chúng ta thực hiện bằng cách:
Vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Chạm vào một danh mục thông tin, chẳng hạn như Lịch, Lời nhắc, Danh bạ,… > Bật hoặc tắt quyền từ các ứng dụng bạn muốn.
Quyền Cho phép ứng dụng theo dõi
Từ iOS 15, Apple đã thêm tính năng cho phép người dùng quyết định quyền theo dõi từ các ứng dụng. Khi một ứng dụng được kích hoạt lần đầu tiên, hệ thống đưa ra “yêu cầu theo dõi”, chúng ta chọn Cho phép hoặc Không.
Để xem và cài lại:
Vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Theo dõi > Bật hoặc Tắt theo dõi từ các ứng dụng.
Hy vọng những mẹo nhỏ này sẽ giúp anh em giải phóng phần nào dung lượng iPhone. Anh em có mẹo nào tối ưu hơn cùng chia sẻ với mình luôn nhé!