
Nền tảng OMAP dành cho thiết bị không dây hiện phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ
Nhà sản xuất chip Texas Instruments (TI) vừa đưa ra tuyên bố về kế hoạch chuyển đổi trọng tâm kinh doanh từ mảng thiết bị không dây cho người tiêu dùng cuối (smartphone, tablet) sang máy móc và ứng dụng nhúng (chẳng hạn như hệ thống máy tính trong xe hơi, robot công nghiệp, tự động hoá). Phó giám đốc bộ phận chuyên về thiết bị nhúng của TI, ông Greg Delagi, đã mô tả thị trường thiết bị tiêu dùng đã trở nên "kém hấp dẫn hơn khi chúng tôi tiến về phía trước". Hãng sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các khách hàng của mình trong thời gian tới, tuy nhiên mức độ sẽ không được nhiều như trước.Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nền tảng SoC TI OMAP đang dần mất thị phần vào tay các đối thủ cạnh tranh như Qualcomm và NVIDIA. Chúng ta vẫn có thể tìm thấy bộ xử lí OMAP trong các máy mới ra mắt gần đây như Kindle Fire HD, Nook HD/HD+, tuy nhiên các công ty lớn như HTC, Motorola, Nokia, LG đã chuyển sang dùng chip Snapdragon S4 đến từ Qualcomm cho các thiết bị của mình. Các công ty lớn như Samsung, Apple cũng đầu tư nhiều hơn vào việc nghiên cứu vi xử lí của riêng họ rồi đem đi gia công ở các đối tác như Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) khiến cho tình hình của TI càng không thuận lợi. Delegi nói "việc nghiên cứu và phát triển chip OMAP sẽ khác đi trong tương lai".
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hãng sẽ từ bỏ hoàn toàn thị trường chip di động vì thế hệ SoC OMAP 5 vẫn tiếp tục được giao hàng cho những đối tác của hãng. OMAP 5 mang trong mình nhân Cortex-A15, hứa hẹn mang lại sức mạnh vượt trội hơn dòng OMAP 4 hiện đang sử dụng nhân Cortex-A9. Dự kiến thiết bị đầu tiên chạy trên OMAP 5 sẽ ra mắt vào đầu năm sau.
Về kế hoạch kinh doanh ở thị trường sản phẩm nhúng, vị phó giám đốc có nói sự tăng trưởng của nền tảng OMAP trong lĩnh vực này sẽ chậm hơn so với thiết bị không dây, tuy nhiên nó sẽ ổn định và tạo nhiều lợi nhuận hơn trong thời gian dài. Mặc dù vậy, Delegi cho biết rằng hiện còn quá sớm để tiết lộ chi tiết rằng việc chuyển đổi trọng tâm kinh doanh này sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty như thế nào. Nhìn chung, Delagi kì vọng vi xử lí của hãng, cả trong lĩnh vực thiết bị không dây lẫn thiết bị nhúng, sẽ đạt mức lợi nhuận vào khoảng 55% đến 60% và lãi suất kinh doanh chừng 30%, tuy nhiên không có khung thời gian nào được đưa ra.