Đúng hơn là chính quyền bang Texas, với đại diện là công tố viên Ken Paxton vừa khởi kiện tập đoàn Meta vì cáo buộc mạng xã hội Facebook vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của người dân tại bang này, khi ứng dụng Facebook đã thu thập dữ liệu sinh trắc học của hàng chục triệu người dân Texas mà không cần xin phép. Công tố viên Paxton nói: “Facebook sẽ không được phép lợi dụng người dùng và con cái họ để kiếm lợi nhuận, từ đó đánh đổi an toàn và sức khỏe của mọi người. Đây là một ví dụ khác của lối kinh doanh dối trá của các tập đoàn công nghệ khổng lồ, nó cần phải chấm dứt ngay lập tức.”
Hồi tháng 11, Meta tuyên bố sẽ dừng ứng dụng bộ mã nhận diện gương mặt người dùng của mạng xã hội Facebook, cũng như xóa sạch cơ sở dữ liệu khuôn mặt của hơn 1 tỷ người dùng. Họ nói quyết định này được đưa ra vì những lo ngại của cộng đồng, cũng như những động thái từ phía các nhà lập pháp của các quốc gia xoay quanh những công nghệ nhận diện gương mặt. Nhưng theo đơn kiện của chính quyền bang Texas, trước khi điều này được Meta thực hiện, thì họ đã kịp trục lợi từ dữ liệu cá nhân người dùng trong hơn một thập kỷ qua.
Đơn kiện có đoạn: “Thứ mà rất ít người dùng biết khi trả lời câu hỏi ai là người trong những bức ảnh họ đăng tải lên MXH, đó là họ đang vô tình giúp huấn luyện thuật toán nhận diện gương mặt của Facebook, để giúp nó nhận diện gương mặt mọi người tốt hơn, tất cả chỉ để phục vụ mục đích kiếm tiền từ quảng cáo, đổi lại là hy sinh luôn sự an toàn và quyền riêng tư của mọi người, cho dù họ có dùng Facebook hay không.”
Đây không phải lần đầu tiên Facebook bị tố cáo lợi dụng thuật toán nhận diện gương mặt, từ đó vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của con người. Tháng 2 vừa rồi, Facebook đã phải thỏa thuận nộp phạt 650 triệu USD vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu sinh trắc học của bang Illinois. Còn ở Texas, ước tính có khoảng 20,5 triệu người dùng Facebook, vi phạm bộ luật gần giống như bên Illinois, tên là “Texas Capture of Use of Biometrics Identifier Act”, theo cáo trạng. Còn theo WSJ, Texas muốn đòi khoản bồi thường lên tới “hàng trăm tỷ USD” từ phía Meta.
Theo Cnet
Hồi tháng 11, Meta tuyên bố sẽ dừng ứng dụng bộ mã nhận diện gương mặt người dùng của mạng xã hội Facebook, cũng như xóa sạch cơ sở dữ liệu khuôn mặt của hơn 1 tỷ người dùng. Họ nói quyết định này được đưa ra vì những lo ngại của cộng đồng, cũng như những động thái từ phía các nhà lập pháp của các quốc gia xoay quanh những công nghệ nhận diện gương mặt. Nhưng theo đơn kiện của chính quyền bang Texas, trước khi điều này được Meta thực hiện, thì họ đã kịp trục lợi từ dữ liệu cá nhân người dùng trong hơn một thập kỷ qua.
Đơn kiện có đoạn: “Thứ mà rất ít người dùng biết khi trả lời câu hỏi ai là người trong những bức ảnh họ đăng tải lên MXH, đó là họ đang vô tình giúp huấn luyện thuật toán nhận diện gương mặt của Facebook, để giúp nó nhận diện gương mặt mọi người tốt hơn, tất cả chỉ để phục vụ mục đích kiếm tiền từ quảng cáo, đổi lại là hy sinh luôn sự an toàn và quyền riêng tư của mọi người, cho dù họ có dùng Facebook hay không.”
Đây không phải lần đầu tiên Facebook bị tố cáo lợi dụng thuật toán nhận diện gương mặt, từ đó vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của con người. Tháng 2 vừa rồi, Facebook đã phải thỏa thuận nộp phạt 650 triệu USD vì vi phạm luật bảo vệ dữ liệu sinh trắc học của bang Illinois. Còn ở Texas, ước tính có khoảng 20,5 triệu người dùng Facebook, vi phạm bộ luật gần giống như bên Illinois, tên là “Texas Capture of Use of Biometrics Identifier Act”, theo cáo trạng. Còn theo WSJ, Texas muốn đòi khoản bồi thường lên tới “hàng trăm tỷ USD” từ phía Meta.
Theo Cnet