Tham quan nhà máy sản xuất Bphone của BKAV

Didu
19/8/2015 8:28Phản hồi: 3.321
Tham quan nhà máy sản xuất Bphone của BKAV
DSC_3108.jpg
Mình vừa có cơ hội được đi tham qua khu trụ sở chính cũng như hai nhà máy cơ khí và lắp ráp Bphone của BKAV đặt tại nội thành Hà Nội. Để có được một chiếc Bphone hoàn chỉnh, BKAV cần 3 khu tổ hợp gồm nơi thiết kế phần cứng, phần mềm, nhà máy cơ khí và cuối cùng là nhà máy lắp ráp, đóng gói sản phẩm. Các khu này cách nhau khoảng chừng 10 phút đi xe ô tô, tức nó không quá xa để các kỹ sư có thể trao đổi, đi lại để thảo luận các vấn đề.

Thiết kế phần cứng


Chúng tôi bắt đầu chuyến tham quan lúc 8h30 sáng từ trụ sở chính và cũng là nơi nghiên cứu phát triển phần cứng, phần mềm cho Bphone. Sau khi nghe phó chủ tịch Bạch Thành Lê khái quát về buổi tham quan, mình và cả đoàn được dẫn tới phòng thiết kế phần cứng, nơi có hàng chục kỹ sư làm việc trên các sản phẩm phần cứng, không chỉ riêng Bphone. Để có được một chiếc Bphone hoàn chỉnh, các kỹ sư phải trải qua tổng cộng 6 công đoạn từ thiết kế kiểu dáng cho tới lắp ráp, nó ngốn của BKAV khoảng 5 năm.

Có tổng cộng 6 công đoạn trong khâu thiết kế kiểu dáng, từ thiết kế bản mẫu 2D, 3D cho tới mô hình. Các kỹ sư BKAV phải nghiên cứu kiểu dáng của các điện thoại trên thị trường để biết điểm mạnh và điểm yếu từ đó thiết kế nên Bphone. Triết lý của BKAV là đơn giản và phẳng khi bắt đầu với dự án Bphone. Không chỉ thiết kế phần cứng mà phần mềm cũng theo đuổi triết lý phẳng đang thịnh hành. Để bảo vệ cho thành quả đó, BKAV cho biết họ đã đăng ký độc quyền cho thiết kế công nghiệp của Bphone từ nhiều năm trước. Khi mà công đoạn thiết kế phần cứng trên máy tính hoàn tất, dữ liệu sẽ được chuyển xuống phòng thiết kế để cho ra các mô hình và bản mẫu trước khi đi vào sản xuất hàng loạt.

Nói về việc 'made in Vietnam', đại diện BKAV cho biết gần như toàn bộ linh kiện cho Bphone đều được nhập về và lắp ráp tại Việt Nam, ngoại trừ bo mạch chủ. Bo mạch trên Bphone được in tại Trung Quốc vì ở đây có nhà máy in bo mạch tốt nhất thế giới (bo mạch của Bphone có hàng trăm thành phần và có tổng cộng 10 lớp chồng lên nhau). Các linh kiện dùng cho Bphone cũng được mua từ các hãng sản xuất có tiếng như Qualcomm, Sharp, SK Hynix... Sau đó mang về và lắp ráp tại Việt Nam.





Thiết kế cơ khí


Một khâu cũng rất quan trọng trong thiết kế phần cứng đó là thiết kế cơ khí, nói cách khác là làm khung, khoét các vị trí ốc vít, đặt bảng mạch trong phần cứng của máy. Để có được một thiết kế hoàn chỉnh, BKAV đi qua hơn 600 bản vẽ 2D, 3D và mô hình. Bphone cũng được hoàn thiện theo cách các smartphone cao cấp được làm ra đó là khung nhôm nguyên khối và các linh kiện đặt bên trong, ốp hai mặt trước và sau lại.

BKAV cho biết có tới hơn 200 linh kiện cấu thành nên một chiếc Bphone hoàn chỉnh. Chỉ riêng phần khung nhôm thôi thì nó cũng đã có tới 30 chi tiết cơ khí khắp xung quanh đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Đến các con vít bắt cố định nắp lưng với máy cũng được BKAV thiết kế theo kiểu riêng để khiến việc mở máy không còn dễ dàng với đa số người. Dù Bphone không có khả năng chống nước nhưng BKAV cũng khéo léo và tỉ mỉ thiết kế các gioăng cao su xung quanh các nút bấm để ngăn chặn nước xâm nhập vào bên trong. Đây là một chi tiết rất đáng khen bởi nó sẽ bảo vệ cho máy tránh khỏi nước trong các trường hợp như đi mưa hoặc bị nước té vào.




Thiết kế phần mềm


Phòng thiết kế phần mềm nằm chung tòa nhà với phần cứng và cũng có nhiều kỹ sư tham gia phát triển, thiết kế. BKAV luôn tự hào vì họ là đơn vị làm thành công một chiếc điện thoại cao cấp từ khâu phát triển tới lắp ráp, điều đó được nhắc tới khá nhiều trong buổi tham quan. BKAV cho biết phiên bản Bphone đầu tiên ra đời mà không thể chạy một tính năng nào và sau đó 1 năm là bản thử nghiệm thứ 2 với một số chức năng đã có thể hoạt động. Sau đó phải mất thêm vài năm nữa để Bphone có thể hoạt động ổn định tất cả các chức năng, như vậy tổng thời gian cho dự án này là khoảng 5 năm, theo BKAV.

Quảng cáo



Ở đây là nơi mà giao diện đồ họa, hệ điều hành BOS được phát triển. BKAV cho biết rằng họ phải trải qua nhiều thiết kế giao diện người dùng, qua nhiều thiết kế biểu tượng chương trình trong nhiều năm trước khi chọn thiết kế cuối cùng như chúng ta thấy ngày hôm nay. Chính CEO BKAV là anh Nguyễn Tử Quảng là người duyệt những thiết kế này. Giao diện ứng dụng và biểu tượng chương trình được làm theo xu hướng phẳng và đơn giản, với các mảng màu rõ ràng.




BOS không phải là một launcher đơn thuần


Trong khi nghe chia sẻ về phần mềm thì mình cũng được anh kỹ sư nói thêm về hệ điều hành BOS. Có nhiều tranh luận cho rằng BKAV đã sai khi gọi BOS là một OS vì nó thực chất là Android còn BKAV thì nói rằng BOS không phải là một launcher đơn thuần, nó là nhiều hơn thế nữa. Trong các lớp phần mềm thì launcher nằm một phần nhỏ ở lớp trên cùng, tức lớp đơn giản và ít phức tạp nhất trong khi để làm nên BOS thì kỹ sư BKAV phải đi vào tận trong kernel và framework của Android, đó là lý do họ tự tin gọi BOS là một hệ điều hành.

Nếu chỉ có như vậy thì hơi chủ quan, cũng phải nói thêm là kỹ sư của BKAV đi vào tận sâu bên trong hệ điều hành để tinh chỉnh các driver cho phù hợp với Bphone. Đơn cử như bảng điều khiển, thay vì vuốt từ trên xuống thì ở Bphone chúng ta vuốt từ dưới lên để điều khiển nhanh các kết nối, chức năng cơ bản của điện thoại. Hay như tính năng chống làm phiền (Do not Disturb), BKAV cũng phải chỉnh sửa lại thông báo, âm thanh, các cửa sổ để tính năng này hoạt động một cách chính xác và không làm phiền người dùng khi họ đang ngủ.

Quảng cáo



Nhà máy cơ khí (hình do BKAV cung cấp)


Sau khi tham quan trụ sở chính thì mình được đưa sang nhà máy cơ khí, nơi các máy chủ yếu là CNC gia công các khối nhôm cho thiết kế của Bphone. Cũng bắt đầu từ đây mình không được cầm máy ảnh, máy quay nữa, toàn bộ hình bên dưới là do BKAV cung cấp nhưng mình cũng đảm bảo rằng nó chính xác như những gì mình được nhìn và nghe thấy. Nhà máy cơ khí của BKAV có diện tích không quá lớn và nằm ngay trong nội thành. Trong tương lai, BKAV có mục tiêu mở thêm trụ sở tại khu Hòa Lạc hoặc thậm chí là các nhà máy ở những tỉnh lân cận Hà Nội nếu nhu cầu Bphone cao hơn nữa.

Tại đây, mình được giới thiệu về cách mà khung nhôm nguyên khối được tạo ra từ một khối nhôm. Thiết kế phần cứng khi hoàn thành trên máy tính sẽ được chuyển xuống đây để máy CNC phay và cắt gọt trên vật liệu thật. Từ những chi tiết nhỏ nhất tới lớn nhất đều được làm tại đây với quy mô vừa phải. Ở bản mạ vàng, khung nhôm sau khi được máy CNC cắt sẽ chuyển qua một đơn vị đối tác để mạ vàng. Hiện BKAV chỉ có duy nhất một đối tác cho việc mạ vàng Bphone và họ đánh giá rất cao đối tác này.


Nhà máy lắp ráp thành phẩm (hình do BKAV cung cấp)


Cuối cùng là nhà máy lắp ráp, đóng gói Bphone. Đây là khu khép kín được kiểm soát chặt chẽ với nhiều dây chuyền. Công nhân hầu hết đều ngồi trong ca làm việc thay vì đứng làm như tại các nhà máy gia công lớn. Các linh kiện đạt chuẩn sẽ được lắp ráp tại đây để cho ra một chiếc Bphone hoàn chỉnh. Để kiểm tra các tính năng liên quan tới chụp hình, âm thanh, BKAV cũng có những phòng lab riêng để thử nghiệm và tinh chỉnh khả năng chụp hình cũng như nghe nhạc của sản phẩm.

Trong phòng sạch là nơi mà Bphone được lắp ráp những chi tiết cần độ sạch gần như tuyệt đối như màn hình, camera. Phòng này là riêng biệt so với phần còn lại và có áp suất cao hơn để đẩy bụi ra bên ngoài. Để vào bên trong, mỗi người cần vào một khoang nhỏ để thổi sạch bụi trước khi đi sâu vào trong tham quan. Chỉ trong buổi tham quan thì mới nhiều người được vào đây còn trong ngày bình thường thì chỉ có ai có phận sự mới được vào để tránh mang bụi vào bên trong gây ảnh hưởng tới sản phẩm. BKAV cũng đầu tư từ các ghế ngồi và găng tay đeo tránh tích điện nhằm tránh gây ảnh hưởng xấu về điện. Sau khi lắp ráp, Bphone tới khâu cuối cùng là kiểm tra lỗi. Chỉ khi máy và con người nhận thấy rằng mỗi một chiếc điện thoại không có bất cứ lỗi nào thì nó mới được đóng gói trước khi đến tay người dùng.


Tổng kết

Sau buổi tham quan, BKAV cũng chia sẻ một số thông tin liên quan tới Bphone của họ. Đầu tiên, ở thế hệ Bphone thứ 2, họ sẽ tập trung cải thiện khả năng kết nối cũng như pin của thiết bị so với hiện tại. Họ không đề cập tới thiết kế nhưng mình nghĩ rằng sẽ có thay đổi ở phiên bản thứ 2. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về bản nâng cấp trong tương lai vì Bphone chưa mở bán đợt 2 nữa.

BKAV đã thuê một khu đất rộng hàng héc-ta để làm khu nghiên cứu phát triển tại Hòa Lạc. Nếu trong tương lai, nhu cầu về Bphone quá tải thì BKAV cũng sẽ xem xét mở nhà máy tại các tỉnh gần Hà Nội để giảm chi phí nhân công, gia tăng quy mô và sản lượng so với hiện tại.

Cuối cùng, BKAV cho biết họ sẽ mở bán đợt hai của Bphone vào ngày 25/8 tới đây, từ 10h sáng tới 10h tối.
3.321 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
iphone rất thích điều này. Hahaa!!
namboyz
ĐẠI BÀNG
9 năm
Phường tuồng chèo
ngocb2
TÍCH CỰC
9 năm
@BachMa153 lại 1 thành phần nâng bi. người ta có câu "chữ tín quý hơn vàng". Bkav mất tín quá nhiều rồi. không trung thực. tốt nhất lên học các hãng lớn như google hay apple. thuê gia công thì cứ công bố rõ cty nào gia công. cứ mập mờ còn bị chửi nhiều.
humadat3
ĐẠI BÀNG
9 năm
@namboyz sao lại nói thế. BKAV có dây chuyền công nghệ vặn ốc vít bằng tay đấy ko thấy sao
xưởng cơ khí 50 người 😁 xưởng lắp ráp 100 người nhưng chỉ có 70 người lắp ráp còn 30 người giám sát.

quy mô to vãi :D cái xưởng đi vài bước là đụng tường phải quay lại :D giống như xưởng của mấy doanh nghiệp nhỏ quá. thế mà cái gì cũng nhất thế giới. thật ko thể tin dc
@rook12342 Bạn đã bao giờ đi tham quan dây chuyền sản xuất của Samsung chưa ?
Khả năng đến mấy cái máy CNC Bạn còn không biết nó để làm gì nữa đấy chứ !
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Chừng này quá đủ để làm một chiếc Smartphone rồi !
son2574
TÍCH CỰC
9 năm
@giuadongdoimiusinh Từng này mà sản xuất được có một cái thôi á ,thế nhiều cái bán thì lấy đâu ra nhể...
@son2574 Hổng biết sản xuất được cái nào không, nhưng sản xuất được CLIP cung cấp cho các vị khách mời để viết bài tham quan nhà máy Bê...:eek:... Chẳng hạn như topic này!
phantnang
TÍCH CỰC
9 năm
vậy là ok rồi. cố len BKAV, khi nao chất lượng như tuyên bố mình sẽ ủng hộ
echconlun
ĐẠI BÀNG
9 năm
@phantnang Qua ngay tho, that khong the tin noi
letienvy
ĐẠI BÀNG
9 năm
[​IMG]
Thiết kế phần mềm 😃
@bkave1 Bạn đang vả vào mặt anh Quảng rồi.
1. "Nhà máy" 2000 m2
2. Hàng ngàn kỹ sư chuyên nghiệp, nghiên cứu suốt 5 năm
3. Công nghệ nhất thế giới
Giờ bạn lại nói anh Quảng như vậy, bị trừ lương nhé.

Cơ mà Bphone là điện thoại, nhưng là stupid phone, chứ không phải smart phone :-d
@letienvy Người đọc báo, người xem phim!!!!!
@kid13687 Phục bác luôn.K thể lừa đc ae tinhte yêu công nghệ và gét sự dối trá
@kid13687 Thiết kế cả phần mềm cho Youtube luôn cơ à? :-O
Bphone cố lên nào !
Stuart
TÍCH CỰC
9 năm
@Thangmasaru Đang cố từng ngày.
ấy da, chỉ vì 1 bài báo mà thím quảng tốn kém không ít tiền của lẫn công sức để làm lại cái xưởng và trưng thu lại các thiết bị ( không biết có dùng được hay hàng mã ). Sản phẩm không có nguồn cầu thì cố sản xuất làm gì !!!
CuHieuz
TÍCH CỰC
9 năm
@epix Ximiao và 1 vài hãng TQ có tiếng sắp độ bộ vào VN rồi,xem Bphone còn sống đc ko nhé
@epix Nói 10 làm được 8 nghĩa là nói nhất thế giới lùi lại hạng 3 thế giới... ôi mừng, đẩy lùi thèng huawei luôn

Bác lại đánh giá sản phẩm china nào một 9 môt 10 với bể phốt cho bà con mở mang với. Hay có con xiaomi note pro 64G, ram 4g màn hình 2 k, 500 ppi , dày 7mm cam ko lồi, dual flash, giá cũng 11tr, bác xem nó có được 9/10 với bom phân 64G giá 14tr ko.

Mịa cấu hình thua gấp 0.3 họ, giá lại hơn gấp 1.3, đi ăn shit hết đi bọn lu.a da.o.

Hệ điều hành là phải như window, ios, androi, blackbery, tizen, bada nhé. Ăn c ắp sữa lại bảo hdh của tao, íu ngữi được. May mà google nó hiền chứ gặp ta íu bán bản quyền cho bể phốt chạy nền androi luôn, lúc đó có nước đi xin xỏ Microsoft chạy win

Tưởng dân vn đần hết cho các cụ hút máu ah
thaiminhfd
TÍCH CỰC
9 năm
@Hoang_HaoMinh Kể ra đầu tư thêm tý bọ alu với kính kín cái mặt tiền cũng đáng mấy chục con Bphone đâu mà thím đó tiếc nhỉ. Lúc đó nhìn nguy hiểm hơn nhiều
@_MyLoveIsWinter_ 😃 Mình là người k thx nói chuyện kiểu đánh đồng. Mình chưa bao giờ nói là những người. Chỉ có các bạn hay nghĩ vậy thôi 😃
Mình nói cái bạn phán câu xanh rờn đó chỉ ngồi nhà đọc và gõ phím, đảm bảo luôn. Mình chả trong nhóm nào cả nhưng mình có đọc, có đi tìm hiểu chút, và mình cũng chả phải mem mới và cũng chả khen chê gì cả 😃. K trải nghiệm với k thx nó khác nhau b ah. K trải nghiệm sự gì đó mà có thể nói thx hay k được mới tài 😃. Trải nghiệm là 1 chuyện, dùng hay k lại là chuyện khác. Chỉ cần khách quan là được
uranos
ĐẠI BÀNG
9 năm
Các bác đừng chê nữa. Nên đánh giá đúng mức nỗ lực của BKAV. Chỉ thắc mắc 1 điều là: đầu tư kỹ lưỡng, trong thời gian dài như vậy mà sao sản phẩm đưa ra thị trường mắc nhiều lỗi thế. BKAV không có bộ phận kiểm soát chất lượng à?
@barminhtri Gặp lỗi là bình thường, gặp nhiều lỗi nhất thế giới smartphone có bình thường ko

Thế nào là điện thoại nhất thế giới

Bác có mua ủng hộ ko hay chỉ nói mồm
@barminhtri Có 2 em học sinh, 1 em sai 1 chỗ, 9 điểm, đó cũng là lỗi. 1 em sai 9 chỗ, 1 điểm, cũng gọi là lỗi 😃.
meo_mup
TÍCH CỰC
9 năm
@barminhtri Trong hoàn cảnh nhất định thì tôi nhận xét là thế hệ iPhone đầu tiên cũng rất tốt hơn BPhone hiện tại, đánh giá theo mặt bằng, công nghệ, ... chung theo thời điểm nhé.

Hàng dỏm quảng cáo hơi cao, đem hẳn ra để so sánh với iPhone 6 thì người tiêu dùng có quyền so sánh liên tưởng. Đến cái phép lịch sự sơ cấp nhất và theo pháp luật quy định vẫn không học được, buổi giới thiệu sản phẩm của công ty mà đem so sánh trực tiếp - đích danh với các sản phẩm của các hãng sản xuất khác, thật không thể tin được, có lẽ đây là trường hợp hiếm hoi chói lọi.
Không học bò, học đi sao học chạy, các bạn ném đá xem thêm bài:
https://www.tinhte.vn/threads/qua-khu-hien-tai-va-tuong-lai-cua-asus-qua-loi-ke-cua-chu-tich-jonney-shih.2497427/
ban đầu Asus cũng là một xưởng nhỏ xíu thôi, cố lên BKAV.
x_chien
TÍCH CỰC
9 năm
@Thích tiểu nhân chi repley thoi, con` lai o tren het roi.
@Con Quay Mịa khởi đầu là lừa thì chẳng khác bê phân Q vào mặt thằng kinh doanh, đừng có mà nói SX,
lettvy
TÍCH CỰC
9 năm
@rss3.rawrubber Nể phục bác thiệt một mình chống lại nguyên đàn c.h.ó hoang,ah quên xin lỗi mấy bác em lỡ lời
hoangmapmap
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Thích tiểu nhân Asus họ khởi đầu là 5 chàng trai với chút vốn nhỏ để khởi nghiệp, BKAV là một công ty có tiếng trong lĩnh vực CNTT ở Việt Nam thì thực lực họ sẽ khác.
Cái gì cũng có khởi đầu, nhưng cái cách BKAV làm và cách họ nói hoàn toàn khác biệt, phải nói là cái cách họ chém gió mới đúng.
minh19590
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ko biết sao ng Việt mình hay thích chê và dìm hàng nhau, ai chả biết nói j thì nói sp Việt còn 1 khoảng cách với thế giới, ai bán hàng chả nổ về sp của họ. Mình nên động viên khích lệ tí xíu chứ cứ dìm mãi rồi sau này lại ngồi nói Việt Nam mình chả làm dc cái tích sự j kể cả con ốc vít hay cái cục sạc. Think above, think difference!
@skyofstars1605 Bạn định nghĩa thế nào là "dìm hàng"??? Vậy giờ ba mẹ, người thân, bạn bè của bạn mua Bphone bạn cứ im lặng hay là cản ngăn? Đừng nói với tôi là bạn cũng im lặng nhé. Nếu vậy bạn chỉ nên ở trong phòng 1 mình và đừng bao giờ đi ra đường, rủi có tai nạn xe cộ cũng ko ai giúp đỡ cứu bạn đâu. Chúng tôi lên tiếng chủ yếu là để nhiều người đọc vào ko mất sai lầm để cho Bkav trục lợi, nếu cứ để bọn seeder pr thì bao nhiêu người tiêu dùng sẽ bị lừa?
@skyofstars1605 Smp là sản phẩm công nghệ, thì thành viên forum công nghệ phải lên tiếng. Bạn đừng có lôi Kenny Sang hay Kun vào làm gì, bọn đó để cho người bên văn hoá chửi. Bạn nói rằng càng dìm nó càng nổi tiếng? Vậy vì sao Bkav lại sợ các báo chí và forum công nghệ? Họ tung seeder vào để đối phó làm gì? Họ tổ chức họp báo với các forum để giải thích làm chi? Còn nếu bạn cảm thấy có thể sống một mình, bạn cảm thấy ôm cục tức thì bạn cứ việc lặng lẽ quan sát hoặc ko xem cũng đc, ko ai bắt bạn phải xem cmt cả.
@abcyz123456 quá nổi tiếng luôn rồi bác abcyz123456 ơi nhưng mà nổi tiếng theo kiểu đi đâu cũng bị chửi chứ hỏng phải được yêu mến tung hô
hnam5
ĐẠI BÀNG
6 năm
@minh19590 Mì tôm miliket đến giờ người việt vẫn ăn. Dìm lũ bố láo đúng rồi. Người việt bán chân gà thối đầy ra kia kìa, yêu nước ra mà ăn.
vãi cả nhà máy sx của a quảng
@longxa3d koo lẽ đòi nó to bằng FOXCON?
cuong642
TÍCH CỰC
9 năm
@congle nhôm người ta làm là nhôm kỹ thuật cha nội, tiền đâu mua. bạn dư tiền ra nói nó làm thử. bảo tôi làm gì ????
@cuong642 Có cái tính bằng triệu nhưng là usd. Còn quảng cáo cty minh có 5 con cnc cùi thôi
@quanne38 Nó to quá rồi, to nữa làm gì. Chuồng lợn nhà mình bé tí bé tẹo mà tạo ra được cả lợn con.
Đáng suy ngẫm. 😃
huuphuochg
ĐẠI BÀNG
9 năm
vâng! hình ảnh do bkav cung cấp
:eek:
@huuphuochg Và Bkav nói... Bkav cho biết....😁. MOD thì cũng đến thế mà thôi😔
Vanngoc.hp
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ancola66 thực ra thì mod cũng như mình thôi mà bác. Không có tiền thì sống thế mợ nào được
@Vanngoc.hp Haha, bác nói chuẩn, không làm thế diễn đàn lấy đâu ra tiền mà sống 😁
Thông cảm cho các MOD mọi người ơi :D
nguoitamky
ĐẠI BÀNG
9 năm
@huuphuochg Vâng tất cả ảnh và diễn viên quần chúng là của bkav cung cấp nhé. Cấm ý kiến 😁
@Vanngoc.hp Mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng, 1 người không công tâm thì sau này sẽ mất đi sự tin tưởng => mất đi nhiều cơ hội
xxvideoxx
TÍCH CỰC
9 năm
Nổ to ko ai mua h bày trò năn nỉ lòng thương của người việt...😁
Ok, cái tôi quan tâm là chất lượng cái Bphone có xứng với cái giá hay ko thôi? Mấy cái khác không quan tâm.
@deepmind13 xứng mà, mua ủng hộ đi bạn ơi 😆
@deepmind13 chất lượng thì khỏi chê tại vì nó cũng đủ dùng chip giống với mấy con sony z3 với máy dòng chảy 801 snap , nếu bphone dỏm tức là sony cũng dòm , sámung cũng dòm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019